Cần Thơ: Xử phạt đối tượng 5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật

Thành Nhân |

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.Cần Thơ vừa ra quyết định xử phạt ông T vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng, từ tháng 6-2020 đến nay, ông T.V.T (sinh năm 1982, ngụ ở phường An Thới, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) thường xuyên sử dụng Facebook cá nhân để viết, đăng tải, chia sẻ và phát tán nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung sai sự thật. Trong đó, có nhiều bài viết xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội,...

Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông TP.Cần Thơ đã phối hợp với Phòng PA03 (Công an TP.Cần Thơ) đã mời ông T làm việc. Tại nơi làm việc, ông T đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và giải thích do bản thân chưa nắm rõ quy định pháp luật về đăng thông tin trên mạng.

Ngày 23.2, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.Cần Thơ đã ra Quyết định số 02 về xử phạt vi phạm hành chính về thông tin truyền thông.

Theo quyết định, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.Cần Thơ quyết định xử phạt 5.000.000 đồng với với ông T.V.T vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính - cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Cần Thơ bắt đầu học tập trung lại vào ngày 1.3.2021

Thành Nhân |

Ngày 24.2, Trường Đại học Cần Thơ ban hành thông báo số 279 về việc dạy và học tập trung tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19.

Cần Thơ: Khởi tố nguyên Phó đội trưởng kiểm tra thuế quận Ninh Kiều

TRẦN LƯU |

Qua khám xét chỗ ở, bước đầu, công an đã thu được nhiều tài liệu quan trọng có liên quan đến vụ án...

Học sinh Cần Thơ sẽ trở lại lớp từ ngày 1.3

LƯU NHÂN |

Ngày 22.2, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, ông Dương Tấn Hiển đã ký văn bản về việc cho trẻ mầm non, mẫu giáo, học sinh và học viên trở lại lớp vào ngày 1.3 tới...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trường Đại học Cần Thơ bắt đầu học tập trung lại vào ngày 1.3.2021

Thành Nhân |

Ngày 24.2, Trường Đại học Cần Thơ ban hành thông báo số 279 về việc dạy và học tập trung tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19.

Cần Thơ: Khởi tố nguyên Phó đội trưởng kiểm tra thuế quận Ninh Kiều

TRẦN LƯU |

Qua khám xét chỗ ở, bước đầu, công an đã thu được nhiều tài liệu quan trọng có liên quan đến vụ án...

Học sinh Cần Thơ sẽ trở lại lớp từ ngày 1.3

LƯU NHÂN |

Ngày 22.2, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, ông Dương Tấn Hiển đã ký văn bản về việc cho trẻ mầm non, mẫu giáo, học sinh và học viên trở lại lớp vào ngày 1.3 tới...