Cần Thơ: Liên tiếp triệt phá nhiều vụ mua bán, vận chuyển chất ma túy

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sau gần 10 ngày thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an quận Ô Môn (TP.Cần Thơ) đã triệt phá 4 vụ, bắt 6 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngay ngày đầu ra quân 15.12.2021, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an quận Ô Môn phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt phá 01 vụ "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Cụ thể, vào lúc 22 giờ 30 phút, tại khu vực Thới Hưng, p.Long Hưng, quận Ô Môn, lực lượng chức năng tổ chức khám xét 02 đối tượng: Dương Trung Hiếu (sinh năm 1997, phường An Cư, quận Ninh Kiều) và Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh năm 1997, phường Vĩnh Thông, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) có hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Qua khám xét, thu giữ 15 viên nén màu xám, 5 gói nẹp miệng chứa tinh thể dạng rắn nghi ma túy, điện thoại di động và một số tang vật khác.

Ngày 17.12.2021, trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, thuộc KV 5, P. Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an phường Châu Văn Liêm khám xét người và phương tiện đối với Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1980, ấp Định Thành, xã Định Môn, huyện Thới Lai) có hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Tang vật thu giữ 02 gói ma tuý đá, 01 xe môtô, 01 điện thoại di động và một số tang vật khác.

Tiếp đến, vào lúc 15h ngày 19.12.2021, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an phường Phước Thới bắt và khám xét chỗ ở của đối tượng Đào Văn Tâm (Biệt danh Tâm Một, sinh năm 1988, phường Phước Thới, quận Ô Môn) có hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”, tang vật thu giữ: 3 gói ma tuý đá, 1 điện thoại di động, 2.120.000 đồng, cùng nhiều tang vật có liên quan.

Cùng thời gian trên, Đội Cảnh sát hình sự triệt phá tụ điểm đánh bạc với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại một bãi đất trống, thuộc phường Trường Lạc, quận Ô Môn.

Đội đã mời làm việc 3 đối tượng có liên quan, thu giữ: 2 con gà trống đá, 30 cuộn băng keo, 1 cặp cựa sắt, 6.970.000 đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Đến 14 giờ ngày 22.12.2021, tại khu vực Bình Hoà A, phường Phước Thới, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Phước Thới bắt, khám xét 2 đối tượng có hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

2 đối tượng gồm Thái Tiến Đạt (sinh năm 2002, đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) và Trương Thị Kim Ngân (sinh năm 2002, đường 30/4, phường An Phú, quận Ninh kiều (Ngân là đối tượng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý, mới ra tù tháng 11.020).

Tang vật thu giữ 02 gói ma tuý đá, 1 xe môtô, 3 điện thoại di động cùng nhiều tang vật có liên quan đến hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Hiện, Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và làm rõ những vụ việc trên.

Một số hình ảnh của các đối tượng và tang vật thu giữ:

 
Tang vật thu giữ: Ảnh: CA.
 
Đối tượng bị bắt giữ (tay có hình xăm). Ảnh: CA.
 
Tang vật thu giữ: Ảnh: CA.
 
Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Tuyến đường đèn nghệ thuật Cần Thơ chính thức hoạt động

Tạ Quang - Bạch Cúc |

Cần Thơ – Sau nhiều ngày thi công, đến nay tuyến đường đèn nghệ thuật đã chính thức đưa vào hoạt động phục vụ người dân cũng như Tết Nguyên đán 2022.

Công an Cần Thơ bắt thanh niên tàng trữ trái phép chất ma túy

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 21.12, Công an TP.Cần Thơ cho biết, đơn vị đã bắt giữ một nam thanh niên có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Gần 400 can, phạm nhân ở Cần Thơ được tiêm vaccine

Tạ Quang |

Cần Thơ - Trong ngày 18.12, Công an TP tổ chức tiêm vaccine mũi 1 cho gần 400 can, phạm nhân đang bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án tại Trại tạm giam Công an thành phố.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tuyến đường đèn nghệ thuật Cần Thơ chính thức hoạt động

Tạ Quang - Bạch Cúc |

Cần Thơ – Sau nhiều ngày thi công, đến nay tuyến đường đèn nghệ thuật đã chính thức đưa vào hoạt động phục vụ người dân cũng như Tết Nguyên đán 2022.

Công an Cần Thơ bắt thanh niên tàng trữ trái phép chất ma túy

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 21.12, Công an TP.Cần Thơ cho biết, đơn vị đã bắt giữ một nam thanh niên có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Gần 400 can, phạm nhân ở Cần Thơ được tiêm vaccine

Tạ Quang |

Cần Thơ - Trong ngày 18.12, Công an TP tổ chức tiêm vaccine mũi 1 cho gần 400 can, phạm nhân đang bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án tại Trại tạm giam Công an thành phố.