Cần Thơ: Chủ hụi lãnh án 12 năm tù vì lừa hơn 1,1 tỉ đồng

Thành Nhân |

Trương Thị Lẹ, làm chủ hụi, lợi dụng sự tin tưởng của các bị hại trong 23 dây hụi đã chiếm đoạt số tiền hơn 1,1 tỉ đồng.

Ngày 25.8, Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Trương Thị Lẹ (sinh năm 1958, cư trú ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2006 đến năm 2016 Trương Thị Lẹ đã tổ chức nhiều dây hụi tháng có lãi, mỗi tháng mở một lần. Lẹ và các hụi viên thỏa thuận khi đến kỳ mở hụi, hụi viên nào bỏ thăm có mức lãi suất cao nhất thì được lĩnh hụi.

Với vai trò chủ hụi, Lẹ có nhiệm vụ thu tiền hụi và giao lại cho hụi viên được lĩnh. Lẹ được hưởng tiền hoa hồng (50% giá trị mỗi phần hụi).

Bị cáo Trương Thị Lẹ tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thành Nhân
Bị cáo Trương Thị Lẹ (áo vàng) - chủ hụi lừa đảo hơn 1,1 tỉ đồng - tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thành Nhân

Đến năm 2017, Lẹ nhận thấy được nhiều hụi viên tin tưởng trong việc tổ chức mở hụi, thu hụi, giao hụi nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên.

Theo đó, Lẹ lợi dụng đến kỳ mở hụi, nhiều hụi viên không đến bỏ thăm đưa ra mức lãi trong kỳ mở hụi nên Lẹ nói dối với các hụi viên có người đã bỏ thăm với mức lãi suất cao nhất và được lĩnh hụi trong kỳ. Thực tế, Lẹ là người lĩnh hụi.

Đến đầu tháng 6.2019, Lẹ tuyên bố dừng hụi và chiếm đoạt tiền của 49 hụi viên trong 23 dây hụi, ít nhất là hơn 1 triệu đồng và nhiều nhất hơn 195 triệu đồng. Tổng cộng số tiền bị cáo đã chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm hội đồng xét xử nhận định, bị cáo lợi dụng sự tin tưởng các bị hại để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,176 tỉ đồng. Hiện nay, loại tội phạm này xảy ra nhiều, gây hậu quả lớn về tài sản và rất khó khắc phục nên cần có mức hình phạt thật nghiêm.

Bị cáo Trương Thị Lẹ bị Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ tuyên phạt 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong ảnh bị cáo Lẹ bị dẫn giải để chấp hành án. Ảnh: Thành Nhân
Bị cáo Trương Thị Lẹ (áo vàng) bị Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ tuyên phạt 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong ảnh bị cáo Lẹ bị lực lượng Công an dẫn giải sau khi tòa tuyên án. Ảnh: Thành Nhân

Tuy nhiên, con bị cáo đã khắc phục hơn 30 triệu. Gia đình bị cáo đã giao nộp quyền sử dụng hơn 2.000m2 đất để khắc phục hậu quả.

Sau khi nghị án, Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Trương Thị Lẹ 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ nhân viên ngân hàng ở Quảng Bình lừa đảo, chiếm đoạt gần 15 tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

Ngày 21.8 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định tạm giữ hình sự đối với một cán bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Quảng Bình về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Lập tài khoản bán khẩu trang, nước rửa tay trên mạng: Lật tẩy hành vi lợi dụng dịch COVID-19 để lừa đảo

Việt Dũng |

Vừa qua, việc Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI), thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ cung cấp thông tin về nhóm đối tượng lừa đảo bán khẩu trang, nước rửa tay… Công an Việt Nam đã bắt giữ 4 người, đồng thời công bố thủ đoạn lừa đảo và có khuyến cáo cho người dân.

Hải Phòng: Cả gia đình chủ hụi “bốc hơi” cùng hàng chục tỉ đồng

Đặng Luân |

Một tuần sau khi chủ hụi đưa cả gia đình rời khỏi địa phương, hàng trăm hộ dân thôn Bách Phương 3 (xã An Thắng, An Lão, Hải Phòng) gửi đơn kêu cứu chính quyền địa phương khi số tiền vỡ hụi lên tới hàng chục tỉ đồng.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Tạm giữ nhân viên ngân hàng ở Quảng Bình lừa đảo, chiếm đoạt gần 15 tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

Ngày 21.8 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định tạm giữ hình sự đối với một cán bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Quảng Bình về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Lập tài khoản bán khẩu trang, nước rửa tay trên mạng: Lật tẩy hành vi lợi dụng dịch COVID-19 để lừa đảo

Việt Dũng |

Vừa qua, việc Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI), thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ cung cấp thông tin về nhóm đối tượng lừa đảo bán khẩu trang, nước rửa tay… Công an Việt Nam đã bắt giữ 4 người, đồng thời công bố thủ đoạn lừa đảo và có khuyến cáo cho người dân.

Hải Phòng: Cả gia đình chủ hụi “bốc hơi” cùng hàng chục tỉ đồng

Đặng Luân |

Một tuần sau khi chủ hụi đưa cả gia đình rời khỏi địa phương, hàng trăm hộ dân thôn Bách Phương 3 (xã An Thắng, An Lão, Hải Phòng) gửi đơn kêu cứu chính quyền địa phương khi số tiền vỡ hụi lên tới hàng chục tỉ đồng.