Cần Thơ: Bắt giữ 18 đối tượng đánh bạc trong kho lúa

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 2.11, Công an TP.Cần Thơ cho biết các phòng nghiệp vụ vừa phối hợp triệt phá điểm đánh bài ăn thua bằng tiền tại kho lúa bỏ hoang trên địa bàn xã Thới Thạnh (Thới Lai) thu giữ nhiều tiền mặt và tang vật.

Trước đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động tiến hành bắt quả tang 18 đối tượng đang tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền tại địa điểm trên.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ trên 118 triệu đồng; 20 bộ bài tây loại 52 lá; 8 xe máy các loại; 19 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.

Theo cơ quan điều tra, điểm đánh bạc này do Nguyễn Hữu Bảo (quận Ô Môn, vào huyện Thới Lai tạm trú gần kho lúa bỏ hoang) và một số người liên quan đứng ra tổ chức, lôi kéo các con bạc đến chơi (trong đó có nhiều phụ nữ) từ trước khi dịch bệnh bùng phát. Các đối tượng lợi dụng địa hình vắng vẻ, sông nước, vườn cây, đường khó đi… để tránh bị phát hiện.

Đối tượng Nguyễn Hữu Bảo tổ chức đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng Nguyễn Hữu Bảo tổ chức đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Bến xe Cần Thơ vẫn “ế chỏng chơ” sau 10 ngày hoạt động

Tạ Quang |

Cần Thơ – Tính đến thời điểm hiện tại Cần Thơ đã thống nhất cho hoạt động lại 15/29 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh. Nhưng theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, bến xe vẫn im lìm vắng bóng hành khách.

Du lịch Cần Thơ chuyển đổi mô hình mới thích ứng an toàn với dịch bệnh

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

CẦN THƠ - Dù đã cho phép hoạt động trở lại, nhưng người dân vẫn lo ngại trước dịch bệnh nên hạn chế ra đường, dẫn đến, các điểm du lịch ở Cần Thơ vẫn đìu hiu vắng khách. Trước tình hình đó, nhiều đơn vị đang nỗ lực tạo ra những mô hình du lịch mới để đón khách trong tình hình mới…

Cần Thơ cập nhật Bản đồ COVID-19: Có 53 phường, xã, thị trấn “đổi màu”

Đạt Phan |

Cần Thơ - Từ 9 giờ ngày 01.11, toàn thành phố áp dụng cấp độ dịch mới theo Công văn 5568 ngày 30.10.2021 của UBND Thành phố. Trang Bản đồ COVID-19 của Thành phố cũng đã cập nhật để người dân thuận tiện tra cứu.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bến xe Cần Thơ vẫn “ế chỏng chơ” sau 10 ngày hoạt động

Tạ Quang |

Cần Thơ – Tính đến thời điểm hiện tại Cần Thơ đã thống nhất cho hoạt động lại 15/29 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh. Nhưng theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, bến xe vẫn im lìm vắng bóng hành khách.

Du lịch Cần Thơ chuyển đổi mô hình mới thích ứng an toàn với dịch bệnh

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

CẦN THƠ - Dù đã cho phép hoạt động trở lại, nhưng người dân vẫn lo ngại trước dịch bệnh nên hạn chế ra đường, dẫn đến, các điểm du lịch ở Cần Thơ vẫn đìu hiu vắng khách. Trước tình hình đó, nhiều đơn vị đang nỗ lực tạo ra những mô hình du lịch mới để đón khách trong tình hình mới…

Cần Thơ cập nhật Bản đồ COVID-19: Có 53 phường, xã, thị trấn “đổi màu”

Đạt Phan |

Cần Thơ - Từ 9 giờ ngày 01.11, toàn thành phố áp dụng cấp độ dịch mới theo Công văn 5568 ngày 30.10.2021 của UBND Thành phố. Trang Bản đồ COVID-19 của Thành phố cũng đã cập nhật để người dân thuận tiện tra cứu.