Cần tăng cường kiểm tra, xử phạt hành vi bán kẹo thuốc lá cho học sinh

Phạm Đông |

Để ngăn chặn hiện tượng học sinh mua kẹo thuốc lá, các chuyên gia cho rằng cần có sự kiểm soát chặt chẽ các loại quán hàng rong xung quanh trường học và xử lý nghiêm khi có vi phạm.

Liên quan đến những cảnh báo của Công an quận Hoàng Mai về tình trạng kẹo thuốc lá "tấn công" học sinh, ngày 18.10, trao đổi với Lao Động, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, ngày 28/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định này cũng xác định, phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghị định này có hiệu lực từ 15.11.2020.

Luật sư Lực cho rằng, việc xuất hiện tình trạng bán kẹo thuốc lá cho học sinh tại khu vực cổng trường là hành vi đáng lên án. Đây là một hình thức quảng cáo cho thuốc lá tiếp cận đến các học sinh, về lâu dài hình thành thói quen, sở thích hút thuốc lá trong học sinh.

"Để môi trường học đường hoàn toàn không có khói thuốc, gia đình cần phối hợp với nhà trường quan tâm, quản lý chặt chẽ hoạt động học cũng như các mối quan hệ của con em mình, làm gương không hút thuốc trước mặt các con…

Bên cạnh đó, cần sự vào cuộc hiệu quả hơn nữa của các sở, ban ngành và các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong tăng cường quản lý cửa hàng buôn bán thuốc lá tại các địa điểm quanh trường học, cần xử lý nghiêm các hành vi bán thuốc lá cho học sinh" - ông Lực đề nghị.

Loại kẹo thuốc lá xuất hiện nhiều thu hút học sinh trên địa bàn Hà Nội.
Loại kẹo thuốc lá bị cảnh báo.

Vị luật sư cũng nhấn mạnh, chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cấm các loại hàng rong bán thực phẩm không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, các sản phẩm không tốt cho học sinh như rượu bia, kẹo thuốc lá, xung quanh các trường học.

Cùng nói về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy (Trung tâm Tư vấn Tuổi trẻ Hạnh phúc) cho biết, việc sử dụng kẹo thuốc lá có hình dáng bao bì giống như thuốc lá thật, vừa ăn vừa có thể nhả khói, vị ngọt thơm lâu dần sẽ hình thành thói quen. Những chất này sẽ có ảnh hưởng xấu tới thanh thiếu niên và cả những người hút thuốc lá. Đặc biệt là nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến giới trẻ, nguy cơ sử dụng các chất kích thích khác.

Theo bà Túy, những địa điểm bán thuốc lá chủ yếu là các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ, quán nước… điều này gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc thường xuyên, liên tục kiểm tra, xử lý đối với những đối tượng này.

Bà Túy cũng cho rằng, để Luật phòng chống tác hại của thuốc lá đi vào đời sống hàng ngày, phụ thuộc rất nhiều vào ý thức cộng đồng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng cần xử phạt mạnh tay đối với hành vi vi phạm việc buôn bán, sử dụng thuốc lá. Nghiêm cấm, ngăn chặn từ các Nghị định này sẽ có tác dụng, giảm bớt điều kiện tiếp cận với thuốc lá, đặc biệt với người dưới 18 tuổi.

"Có thể thấy sự gia tăng mức xử phạt đối với hành vi bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi của Chính phủ. Tuy nhiên, để luật được thực thi rộng rãi thì rất cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng và nhiều hoạt động được đẩy mạnh để giúp học sinh hiểu được tác hại của thuốc lá thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, chào cờ, sinh hoạt lớp" - bà Túy cho hay.

Trước đó, Thượng tá Phạm Ngọc Anh - Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai đã ký văn bản số 4954/CAHM-AN gửi Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn quận về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại cổng trường, phát hiện và ngăn chặn hiện tượng học sinh mua kẹo thuốc lá.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cảnh báo tình trạng kẹo thuốc lá "tấn công" học sinh

Phạm Đông |

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa có cảnh báo về loại kẹo thuốc lá có hình dáng bao bì giống như thuốc lá thật, vừa ăn vừa có thể nhả khói, vị ngọt thơm nên được học sinh ưa thích.

Tiếp thị thuốc lá trực tiếp đến người dùng sẽ bị phạt tới 30 triệu đồng

Tú Quỳnh |

Khi tiếp thị thuốc lá trực tiếp đến người tiêu dùng sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

Sai trẻ dưới 18 tuổi mua thuốc lá sẽ bị phạt: Khó khăn trong việc xử lý

Anh Tú |

Đa số người dân đồng tình với việc xử phạt khi sai trẻ dưới 18 tuổi đi mua thuốc lá theo nghị định 117/2020 của Chính phủ. Tuy nhiên, việc xử phạt người sử dụng trẻ dưới 18 tuổi mua thuốc lá thì e rằng khó hực hiện.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Nội: Cảnh báo tình trạng kẹo thuốc lá "tấn công" học sinh

Phạm Đông |

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa có cảnh báo về loại kẹo thuốc lá có hình dáng bao bì giống như thuốc lá thật, vừa ăn vừa có thể nhả khói, vị ngọt thơm nên được học sinh ưa thích.

Tiếp thị thuốc lá trực tiếp đến người dùng sẽ bị phạt tới 30 triệu đồng

Tú Quỳnh |

Khi tiếp thị thuốc lá trực tiếp đến người tiêu dùng sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

Sai trẻ dưới 18 tuổi mua thuốc lá sẽ bị phạt: Khó khăn trong việc xử lý

Anh Tú |

Đa số người dân đồng tình với việc xử phạt khi sai trẻ dưới 18 tuổi đi mua thuốc lá theo nghị định 117/2020 của Chính phủ. Tuy nhiên, việc xử phạt người sử dụng trẻ dưới 18 tuổi mua thuốc lá thì e rằng khó hực hiện.