Can ngăn đối tượng truy sát cha mình, bé trai 13 tuổi bị chém chết

Anh Tú |

Hôm nay 14.7, TAND TPHCM đã tuyên án vụ giết người, cố ý gây thương tích xảy ra ở khu vực cầu Chà Và (quận 8, TP.HCM) khiến một cháu bé tử vong.

Tại tòa, HĐXX nhận định trong vụ án này, các bị cáo đã có cùng ý chí, có vai trò giúp sức để đi đánh bị hại, và gây ra cái chết cho cháu H. Hành vi của bị cáo đã đủ cấu thành tội giết người, thuộc trường hợp giết trẻ em, mang tính chất côn đồ.

Về bị cáo Châu Đức Thanh bị VKS đề nghị xử phạt tử hình, tuy nhiên HĐXX xét hành vi của bị cáo Thanh ban đầu không nhằm tước đoạt sinh mạng cháu bé, toà cho rằng không cần thiết loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Vì vậy,  HĐXX đã tuyên phạt Châu Đức Thanh (SN 1994, ngụ tại Quận 8) tù chung thân, Trần Vũ Quốc Long (SN 1988) và Vũ Trần Trọng Hiếu (SN 1990) cùng mức án 27 năm tù về cả hai tội “giết người, cố ý gây thương tích”.

Các bị cáo Lê Thanh Duy (SN 1996) 20 năm tù; Lê Hùng Sơn (SN 1990) và Lê Anh Hào (sinh năm 1995) cùng 18 năm 6 tháng tù; Lê Quốc Việt (SN 1998) 17 năm tù. Riêng Nguyễn Tấn Nhiều (SN 1990) 1 năm tù về tội “không tố giác tội phạm".

Theo nội dung vụ án, tối 30.5.2017, Quốc Long gặp và thỏa thuận mua dâm với chị P.T.K.C. với giá 300 ngàn đồng. Long chở chị C. đến khu vực cầu Cà Và để “hành sự”. Tại đây, chị C. yêu cầu Long đưa tiền trước nhưng Long không đồng ý.

Do Long không đưa tiền nên chị C. bỏ về. Long không đồng ý nên chạy theo kéo chị C. lại. Để thoát khỏi Long, chị C. cầu cứu anh Lâm Quốc và 3 người bạn của anh Quốc đang ngồi nhậu gần đó. Anh Lâm Quốc lên tiếng đuổi Long và chị C. đi chỗ khác.

Do Long cự cãi nên anh Quốc dùng cùi chỏ đánh vào mặt khiến Long chảy máu. Bị thương, Long bỏ đi. Anh Quốc và bạn tiếp tục ăn uống. Lúc này, con trai anh Quốc là cháu Lâm Tiên H. (SN 2004) đang ngồi chơi với ba ở đó.

Những tưởng mọi chuyện kết thúc. Nào ngờ, Long ôm hận, rủ bạn bè quay lại trả thù. Long gọi điện thoại rủ Vũ Trần Trọng Hiếu đi chung. Hiếu rủ Châu Đức Thanh, Lê Thanh Duy, Lê Hùng Sơn. Sau đó, Duy gọi thêm Lê Anh Hào, Sơn gọi Nguyễn Văn Nhiều. Tương tự, Châu Đức Thanh điện thoại cho Lê Quốc Việt để lấy hai con dao tự chế mà Thanh gửi Việt trước đó.

Cả nhóm hẹn nhau tập trung ở quận 8 rồi kéo đi tìm anh Quốc. Phát hiện anh Quốc đang ngồi uống bia với bạn, Thanh xông vào chém khiến anh Quốc thương tích 11%. Thấy có người hành hung ba mình, cháu H. cầm ghế đánh trả.

Lập tức, Thanh dùng dao chém trúng ngực cháu H. khiến nạn nhân tử vong trước khi đến bệnh viện. Có hung khí trong tay, Hiếu và Long cũng chém trọng thương hai người khác. Theo kết luận giám định, hai nạn nhân chịu thương tật 11% và 44%.

Sau khi gây án, nhóm này rời khỏi hiện trường, tìm chỗ vứt hung khí. Sau đó, Thanh, Long, Nhiều và Hiếu đến công an đầu thú. Những tên còn lại bị bắt trong quá trình điều tra vụ án.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết mức án cho 4 bị cáo trong vụ giết người đổ bê tông ở Bình Dương

Văn Thắng - Nhật huy |

Ngày 3.7, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra phán quyết đối với 4 bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi) và Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi) trong vụ giết người đổ bê tông gây rúng động dư luận ở Bình Dương. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Hà là đặc biệt nghiêm trọng khi lên kế hoạch phạm tội, giết 2 người nên cần thiết loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội vĩnh viễn.

Công an Quảng Trị bắt nghi phạm liên quan vụ giết người ở Khánh Hòa

HƯNG THƠ |

Nghi phạm liên quan đến vụ án giết người đã bị Công an TP.Đông Hà bắt giữ khi đang trú tại 1 khách sạn ở TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

Vụ giết người đổ bê tông: Các bị cáo thất thần khi nghe tuyên án

Anh Tú - Đình Trọng |

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Bình Dương tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thiên Hà - chủ mưu vụ giết người đổ bê tông mức án tử hình, tuyên phạt bị cáo Thảo 22 năm tù, Huyên từ 19 năm tù và tuyên phạt  bị cáo Hoa (mẹ bị cáo Hà) 13 năm tù.

Chủ mưu vụ giết người đổ bê tông đối diện với án tử hình

ĐÌNH TRỌNG |

Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi) - chủ mưu vụ giết người đổ bê tông gây rúng động dư luận một năm trước bị đề nghị tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình. Ba bị cáo khác cũng đối diện với mức án thấp nhất là 13 năm, cao nhất là 23 năm tù giam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Chi tiết mức án cho 4 bị cáo trong vụ giết người đổ bê tông ở Bình Dương

Văn Thắng - Nhật huy |

Ngày 3.7, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra phán quyết đối với 4 bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi) và Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi) trong vụ giết người đổ bê tông gây rúng động dư luận ở Bình Dương. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Hà là đặc biệt nghiêm trọng khi lên kế hoạch phạm tội, giết 2 người nên cần thiết loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội vĩnh viễn.

Công an Quảng Trị bắt nghi phạm liên quan vụ giết người ở Khánh Hòa

HƯNG THƠ |

Nghi phạm liên quan đến vụ án giết người đã bị Công an TP.Đông Hà bắt giữ khi đang trú tại 1 khách sạn ở TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

Vụ giết người đổ bê tông: Các bị cáo thất thần khi nghe tuyên án

Anh Tú - Đình Trọng |

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Bình Dương tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thiên Hà - chủ mưu vụ giết người đổ bê tông mức án tử hình, tuyên phạt bị cáo Thảo 22 năm tù, Huyên từ 19 năm tù và tuyên phạt  bị cáo Hoa (mẹ bị cáo Hà) 13 năm tù.

Chủ mưu vụ giết người đổ bê tông đối diện với án tử hình

ĐÌNH TRỌNG |

Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi) - chủ mưu vụ giết người đổ bê tông gây rúng động dư luận một năm trước bị đề nghị tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình. Ba bị cáo khác cũng đối diện với mức án thấp nhất là 13 năm, cao nhất là 23 năm tù giam.