Can ngăn đánh nhau, nam thanh niên vô ý làm chết người

Phùng Minh |

Bắc Kạn - Một người đàn ông vừa bị xử phạt 14 tháng tù treo vì tội vô ý làm chết người.

Ngày 29.3, tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Văn Huy (SN 1990, trú tại thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì) về tội vô ý làm chết người.

Theo cáo trạng, vào ngày 1.5.2022, giữa bị hại là ông Nông Văn Toàn (SN 1973) và ông Đàm Văn Hữu có xảy ra mâu thuẫn tại nhà bị cáo Huy. Quá trình can ngăn, Huy đã dùng tay gạt đẩy 2 người ra.

Hậu quả khiến ông Toàn bị ngã ngửa, đầu đập xuống nền sân bê tông. Sau khi bị ngã, thấy ông Toàn không bị thương tích gì nên mọi người đã đưa về nhà.

Đến sáng ngày 2.5.2022, gia đình phát hiện ông Toàn bị nôn mửa nên đưa đi cấp cứu. Đến chiều cùng ngày nạn nhân đã tử vong.

Tại bản án hình sự sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Na Rì đã xử phạt bị cáo Huy 14 tháng tù. Buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền là 80 triệu đồng.

Sau khi xét xử sơ thẩm, Huy kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét được hưởng án treo và giảm nhẹ mức bồi thường.

Tại phiên toà phúc thẩm, căn cứ tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Huy.

Tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Huy 14 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 28 tháng về tội vô ý làm chết người.

Phùng Minh
TIN LIÊN QUAN

Chở người nhập cảnh trái phép, 2 thanh niên lĩnh án tù treo

An Trịnh |

Bắc Kạn - 2 bị cáo vừa bị Toà án nhân dân tỉnh tuyên phạt án tù vì tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang bị tuyên phạt 30 tháng tù treo vắng mặt

Việt Dũng |

Hà Nội - Toà cáo buộc cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang đã thiếu trách nhiệm trong vụ biển thủ hơn 3,8 triệu USD xảy ra tại Công ty Dược Cửu Long.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị đề nghị 30-36 tháng tù treo

Việt Dũng |

Hà Nội - Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo Cao Minh Quang - cựu Thứ trưởng Y tế đã không làm hết trách nhiệm, nên để Công ty Dược Cửu Long giữ lại số tiền hơn 3,8 triệu USD gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Chuẩn hóa thông tin thuê bao: Loại bỏ SIM rác quấy rầy người dân

NHÓM PV |

Trong nỗ lực giúp kiểm soát và ngăn chặn việc sử dụng sim không chính chủ, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thông báo về việc sẽ tiến hành khóa các sim điện thoại di động chưa được chuẩn hóa sẽ bị khóa 1 chiều sau này 31.3 và có thể sẽ bị khóa 2 chiều sau ngày 15.4.

Ôtô nhập khẩu vào Việt Nam tăng liên tục trong 5 năm qua

Anh Tuấn |

Lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc ước tính đạt mức tăng trưởng 76% so với quý I/2022, trong khi đó, dây chuyền lắp ráp xe nội địa lại sụt giảm năng suất.

Ông Trump bị truy tố ảnh hưởng gì tới việc tái tranh cử tổng thống Mỹ

Ngọc Vân |

Mặc dù ông Donald Trump bị đại bồi thẩm đoàn truy tố nhưng vẫn có thể tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Shark Thuỷ hứa 2 tháng nữa hoàn trả học phí cho phụ huynh Apax Leaders

Tuệ Nhi |

Ông Nguyễn Ngọc Thuỷ vừa quyết định lộ trình hoàn học phí mới nhất được lãnh đạo Apax Leaders đưa ra sẽ bắt đầu từ tháng 6.2023 và chia làm 2 nhóm. Ngày 9.6, Apax Leaders sẽ hoàn trả đợt đầu tiên.

Rà soát, khắc phục trường hợp sai lệch dữ liệu mã định danh cá nhân

PHẠM ĐÔNG |

Đối với các trường hợp sai lệch dữ liệu giữa hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện đối chiếu, cập nhật, đồng bộ dữ liệu, số hóa dữ liệu hộ tịch điện tử.

Chở người nhập cảnh trái phép, 2 thanh niên lĩnh án tù treo

An Trịnh |

Bắc Kạn - 2 bị cáo vừa bị Toà án nhân dân tỉnh tuyên phạt án tù vì tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang bị tuyên phạt 30 tháng tù treo vắng mặt

Việt Dũng |

Hà Nội - Toà cáo buộc cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang đã thiếu trách nhiệm trong vụ biển thủ hơn 3,8 triệu USD xảy ra tại Công ty Dược Cửu Long.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị đề nghị 30-36 tháng tù treo

Việt Dũng |

Hà Nội - Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo Cao Minh Quang - cựu Thứ trưởng Y tế đã không làm hết trách nhiệm, nên để Công ty Dược Cửu Long giữ lại số tiền hơn 3,8 triệu USD gây thất thoát tài sản Nhà nước.