Cần làm rõ động cơ của cô gái "bỏ bom" 150 mâm cỗ ở Điện Biên

Việt Dũng |

Trong khi cơ quan điều tra cho rằng, việc đặt 150 mâm cỗ cưới rồi "bỏ bom" của cô gái có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, theo luật sư cần phải làm rõ động cơ.

Như tin đã đưa, Cà Thị Út là khách của nhà hàng Tâm Phúc, ở thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) thường qua lại nơi đây ăn uống nên quen chủ cơ sở là anh Vũ Thế Long.

Đầu tháng 8, Út đặt Long 7 mâm cỗ với giá 7 triệu đồng. Sau đó, Út nhắn nhà hàng giao đến xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ rồi chiếm đoạt số đồ ăn, không trả tiền.

Đến ngày 22.9, do anh Long đòi thanh toán khoản tiền trên nên Út tiếp tục đặt chủ nhà hàng thêm 156 kg gà sống, 40 kg giò và một số thực phẩm với tổng trị giá khoảng 23 triệu đồng và hứa sẽ thanh toán cùng với khoản nợ trước đó.

Tuy nhiên đến thời điểm tổ chức, không có bất cứ vị khách hay cô dâu, chú rể nào đến dự tiệc. Khi chủ nhà hàng nhiều lần gọi điện cho Út thì không liên lạc được nên đã trình báo sự việc lên công an.

Công an TP. Điện Biên Phủ, đã tìm được người liên quan đến vụ việc. Tại cơ quan công an, Út đã có những lời khai ban đầu. Chị này khai nhận mục đích lừa đặt nhà hàng 150 mâm cỗ để chiếm đoạt tài sản.

Trao đổi với Lao Động, luật sư Nguyễn Minh Long (Công ty Luật Dragon, Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, đây chỉ là lời khai ban đầu của chị Út, việc chị chiếm đoạt tài sản gì thì cơ quan điều tra đang tiếp tục chứng minh.

Theo luật sư Long, những thông tin nêu trên thì chưa thể nhận định được hành vi của chị Út có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản hay không. Để có thể kết luận được thì cần phải làm rõ động cơ, mục đích (muốn chiếm đoạt tài sản gì?); mối quan hệ nhân quả giữa hành vi khách quan và mặt chủ quan của chị Út (đã chiếm đoạt được tài sản chưa? Giá trị tài sản chiếm đoạt là bao nhiêu?).

Luật sư Long nói: Mặc dù chưa chứng minh được trách nhiệm hình sự của chị Út nhưng anh Long có thể yêu cầu thanh toán giá trị 150 mâm cỗ và bồi thường thiệt hại cho mình trong trường hợp anh chứng minh được chị đã đặt 150 cỗ tại nhà hàng.

Luật sư Long cảnh báo, qua sự việc này, mọi người cũng ít nhiều rút được kinh nghiệm cho mình trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh. Đối với các giao dịch có giá trị lớn thì các chủ thể cần thể hiện quyền và nghĩa vụ của mình một cách cụ thể bằng văn bản, tin nhắn, ghi âm, ghi hình có âm thanh hoặc bằng miệng - có người làm chứng; cần phải có các biện pháp bảo đảm thực hiện giao kết trong hợp đồng để giảm thiểu rủi ro pháp lý.

Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Thơm, Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, về phương diện pháp lý, Điều 119 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thì hình thức của giao dịch dân sự có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Do vậy, hợp đồng đặt cỗ cưới vẫn có giá trị pháp lý, hai bên phải thực hiện đúng các nghĩa vụ theo nội dung hợp đồng.

Nếu bên đặt hàng đã đặt hàng nhưng không thực hiện việc thanh toán và nhận hàng đã đặt thì theo pháp luật dân sự người đặt hàng đó đã vi phạm quy định về nghĩa vụ của hợp đồng.

Theo quy định pháp luật hiện hành, bên đặt hàng sẽ phải buộc thực hiện việc nhận và thanh toán như đã thỏa thuận. Và phải chịu thêm chi phí bảo quản và vận chuyển phát sinh nếu có.

Nếu chậm thực hiện việc nhận hàng mà hàng hóa có hư hỏng việc chậm nhận đó do lỗi của bên nhận hàng thì cũng phải chịu các chi phí phát sinh nếu có.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Lời khai của cô gái "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới

Việt Dũng |

Sáng 3.10, đại tá Tráng A Tủa - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cảnh sát đã làm rõ lời khai của Cà Thị Út (24 tuổi, người địa phương) liên quan vụ "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới.

Điện Biên: Công an truy tìm cô gái "bỏ bom" 150 mâm cỗ

Long Nguyễn - Thảo Anh |

Sau khi đặt 150 mâm cỗ cưới, cô gái trẻ đã "bỏ bom" nhà hàng và trốn khỏi địa bàn.

Bệnh viện khai trương cúng 12 mâm cỗ: Nên hay không?

Linh Chi - Tuấn Anh |

Những ngày vừa qua, mạng xã hội xôn xao về hình ảnh ghi lại việc một bệnh viện ở Quảng Nam tổ chức cúng bái giữa sân. Chia sẻ về hình ảnh này, lãnh đạo bệnh viện cho biết việc bệnh viện cúng 12 mâm cỗ là do sắp đi vào hoạt động nhưng dịch bệnh nên không thể tổ chức lễ khai trương và chỉ cúng lấy ngày. Sự việc trên đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Báo Lao Động đã kết nối với PGS.TS. Trịnh Văn Tùng - Trưởng khoa Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội để trao đổi về vấn đề này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lời khai của cô gái "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới

Việt Dũng |

Sáng 3.10, đại tá Tráng A Tủa - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cảnh sát đã làm rõ lời khai của Cà Thị Út (24 tuổi, người địa phương) liên quan vụ "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới.

Điện Biên: Công an truy tìm cô gái "bỏ bom" 150 mâm cỗ

Long Nguyễn - Thảo Anh |

Sau khi đặt 150 mâm cỗ cưới, cô gái trẻ đã "bỏ bom" nhà hàng và trốn khỏi địa bàn.

Bệnh viện khai trương cúng 12 mâm cỗ: Nên hay không?

Linh Chi - Tuấn Anh |

Những ngày vừa qua, mạng xã hội xôn xao về hình ảnh ghi lại việc một bệnh viện ở Quảng Nam tổ chức cúng bái giữa sân. Chia sẻ về hình ảnh này, lãnh đạo bệnh viện cho biết việc bệnh viện cúng 12 mâm cỗ là do sắp đi vào hoạt động nhưng dịch bệnh nên không thể tổ chức lễ khai trương và chỉ cúng lấy ngày. Sự việc trên đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Báo Lao Động đã kết nối với PGS.TS. Trịnh Văn Tùng - Trưởng khoa Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội để trao đổi về vấn đề này.