Căn cứ pháp lý vụ mua 9 giấy đi đường giá 12 triệu đồng

Việt Dũng |

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng cần xác định giấy đi đường nhóm thanh niên mua ở hiệu cầm đồ là thật hay giả để xử lý hành chính hoặc hình sự.

Như Lao Động đưa tin, ngày 11.8, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) thông tin đang điều tra vụ phát hiện 3 thanh niên mua 9 giấy đi đường ở cửa hàng cầm đồ trên đường Láng, với giá 12 triệu đồng.

Trước đó, nhóm thanh niên này dùng các giấy đi đường mua tại hiệu cầm đồ, qua chốt phòng, chống dịch COVID-19 ở đầu ngõ 214 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân và bị phát hiện.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho hay, từ ngày 24.7, Hà Nội thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày trên phạm vi toàn thành phố. Ngày 6.8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ra công điện số 18 về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến 6h ngày 23.8 để phòng, chống dịch COVID-19.

Chỉ thị đã yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động....

Để đảm bảo việc phòng chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 16 và tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội, Thành phố Hà Nội đã ban hành quy định cho các Cơ quan, tổ chức cấp giấy đi đường cho người cán bộ, người lao động khi tham gia giao thông.

Tuy nhiên, do nhu cầu đi lại của người dân rất lớn trong khi chỉ những doanh nghiệp thuộc ngành nghề thiết yếu mới được phép hoạt động và cấp giấy đi đường cho người lao động nên đã phát sinh những tiêu cực như nhờ xin cấp Giấy đi đường cho những người không thuộc trường hợp ra đường, mua bán Giấy đi đường, làm giả giấy đi đường ...

Vụ việc 3 nam thanh niên bỏ 12 triệu đồng để mua Giấy đi đường đã phản ánh thực trạng lợi dụng sơ hở trong việc quản lý Nhà nước đối với các Doanh nghiệp cấp Giấy đi đường cho người lao động.

Để có căn cứ xử lý cần làm rõ nguồn gốc Giấy đi đường có phải do Doanh nghiệp cấp hay là giấy tờ giả.

Nếu xác định được người làm giả Giấy đi đường để bán thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Trường hợp xác định được Giấy đi đường do Doanh nghiệp cấp nhưng không đúng đối tượng hoặc cấp khống thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống dịch và có thể bị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh; với mức phạt từ 10 triệu đến 20 triệu khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2020.

Đối với các cá nhân mua Giấy đi đường sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; mức phạt tiền cho cá nhân bằng 1/2 tổ chức vi phạm theo khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2020.

Theo luật sư Thơm, nếu không có sự quản lý Nhà nước chặt chẽ việc kiểm tra, giám sát các Doanh nghiệp cấp Giấy đi đường đúng đối tượng thì công tác phòng chống dịch bệnh sẽ không đạt được hiệu quả trong tình hình cấp bách hiện nay.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Lái xe dùng giấy đi đường giả để chở khách qua chốt kiểm dịch

Quang Việt |

N.V.K xin được một tờ giấy đi đường của "anh xã hội", tự điền thông tin rồi chở khách qua chốt kiểm dịch ở Hà Nội và bị tổ công tác phát hiện.

Mua giấy đi đường là bán rẻ sức khoẻ, sinh mạng của mình và cộng đồng

Linh Anh |

Báo Lao Động thông tin: Lực lượng chức năng ở Hà Nội phát hiện ra 3 người sử dụng giấy đi đường mua ở tiệm cầm đồ để qua chốt. Đây là hành vi vi phạm pháp luật rất nguy hiểm, kéo theo nguy cơ lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng.

Mua 9 giấy đi đường ở hiệu cầm đồ giá 12 triệu đồng

Việt Dũng |

Khi bị kiểm tra tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở quận Thanh Xuân, 3 thanh niên đã trình giấy đi đường mua ở hiệu cầm đồ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Lái xe dùng giấy đi đường giả để chở khách qua chốt kiểm dịch

Quang Việt |

N.V.K xin được một tờ giấy đi đường của "anh xã hội", tự điền thông tin rồi chở khách qua chốt kiểm dịch ở Hà Nội và bị tổ công tác phát hiện.

Mua giấy đi đường là bán rẻ sức khoẻ, sinh mạng của mình và cộng đồng

Linh Anh |

Báo Lao Động thông tin: Lực lượng chức năng ở Hà Nội phát hiện ra 3 người sử dụng giấy đi đường mua ở tiệm cầm đồ để qua chốt. Đây là hành vi vi phạm pháp luật rất nguy hiểm, kéo theo nguy cơ lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng.

Mua 9 giấy đi đường ở hiệu cầm đồ giá 12 triệu đồng

Việt Dũng |

Khi bị kiểm tra tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở quận Thanh Xuân, 3 thanh niên đã trình giấy đi đường mua ở hiệu cầm đồ.