Hình ảnh được phóng viên ghi hình trên tuyến QL1 qua huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận trong tháng 3.2022, 2 thanh niên đi trên xe máy BKS 86C1-032.00, người ngồi sau cầm 1 xấp giấy và rải nhiều tờ xuống đường. Qua quan sát, các tờ giấy in nội dung “Cho vay tiền góp, thủ tục nhanh gọn” kèm theo số điện thoại “0859.198.777”.
Theo ghi nhận, việc rải các tờ giấy xuống đường được các đối tượng lựa chọn thực hiện ở những vị trí đông nhà dân, trước trường học, gần chợ,…
Thời gian qua, việc rải tờ rơi “cho vay tiền góp” không chỉ diễn ra nhức nhối ở huyện Hàm Thuận Bắc mà còn diễn ra ở các địa phương khác trong tỉnh Bình Thuận. Nhiều nhóm thường chọn rải tờ rơi vào ban đêm để tránh bị phát hiện nhưng cũng có những đối tượng vô tư rải tờ rơi vào ban ngày như hình ảnh phóng viên ghi lại được.
Anh N.V.R - người dân tại TP.Phan Thiết - bức xúc cho biết: “Ngày nào cũng quét những tờ rơi này trước nhà. Sau một đêm, sáng dậy, những tờ rơi “tiền góp” lại xuất hiện đầy trước sân, không biết chừng nào mới xử lý được những đối tượng này?”.
Mới đây, ngày 28.3, Công an thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam phát hiện nhiều tờ rơi in “hỗ trợ vay vốn” được rải trên đường ở địa bàn. Qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nhiều người dân địa phương đã vay tiền "nóng" từ nhóm này nên đã cử trinh sát mật phục. Đến chiều cùng ngày, công an đã bắt quả tang 3 thanh niên đi xe máy đang rải tờ rơi dọc đường, thu giữ được tang vật là những xấp tờ rơi và nhiều tài sản khác.
Trước đó, cũng trong tháng 3.2022, Công an xã Hàm Thắng (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) cũng bắt quả tang các đối tượng đang rải tờ rơi “cho vay tiền góp” trên địa bàn.
Phương thức, thủ đoạn và những hệ lụy của hoạt động cho vay, mượn liên quan đến tín dụng đen đã được tuyên truyền nhiều nhưng vẫn có người “lao đầu vào”. Và diễn biến của hoạt động rải tờ rơi cho vay tiền nhanh, vay tiền góp này dường như chưa có dấu hiệu dừng lại.
Phải chăng việc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Vi phạm quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông” theo Nghị định 28/2017/NĐ-CP với mức phạt cao nhất là 10 triệu đồng còn nhẹ?
Việc rải, dán tờ rơi quảng cáo “Cho vay trả góp” gây mất mỹ quan đô thị, có thể là hình thức cho vay nặng lãi, đã có không ít những hệ lụy như đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản… gây mất an ninh trật tự địa phương.
Theo khuyến cáo của cơ quan Công an, người dân không nên tin vào các nội dung những tờ rơi vay tiền nhanh, vay trả góp này. Bởi đây là cái bẫy, nhiều người trở thành con nợ vì lãi phát sinh nhanh, không có khả năng trả nợ và phải bỏ trốn. Những sự việc này không tránh khỏi gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP:
Điều 61. Vi phạm quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Quảng cáo tại mặt trước, mặt sau và trên nóc của một phương tiện giao thông;
b) Quảng cáo vượt quá diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của một phương tiện giao thông theo quy định.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.