Cận cảnh kho xưởng sản xuất ma túy của người Trung Quốc ở Kon Tum

ĐÌNH VĂN |

Các đối tượng người Trung Quốc đã qua mặt chính quyền, âm thầm sản xuất tiền chất ma túy trong các kho xưởng của người Việt Nam. Các đối tượng này đưa hóa chất, máy móc, thiết bị, thùng phuy, bao bột để tinh chế ma túy.

Hoạt động của các đối tượng người Trung Quốc diễn ra trong thời gian dài, tuy vậy chính quyền địa phương không hề hay biết. Vụ việc chỉ phát lộ khi Bộ Công an tổ chức đánh án xuyên quốc gia.

Bộ Công an đánh úp xưởng ma túy của người Trung Quốc tại Kon Tum. Ảnh Đ.V
Bộ Công an đánh úp xưởng ma túy của người Trung Quốc tại Kon Tum. Ảnh Đ.V
Việc đánh án được sự hỗ trợ từ công an các tỉnh thành và cả Bộ Công an Trung Quốc. Ảnh Đ.V
Việc đánh án được sự hỗ trợ từ công an các tỉnh thành và cả Bộ Công an Trung Quốc. Ảnh Đ.V
Vòng vây được siết chặt, không một ai chạy thoát. Ảnh Đ.V
Vòng vây được siết chặt, không một đối tượng nào chạy thoát. Ảnh Đ.V
Phong tỏa vòng ngoài. Ảnh Đ.V
Phong tỏa vòng ngoài. Ảnh Đ.V
Người dân Kon Tum bất ngờ, khó tin khi xuất hiện người Trung Quốc sản xuất ma túy tại địa bàn. Ảnh Đ.V
Người dân Kon Tum bất ngờ, khó tin khi xuất hiện người Trung Quốc sản xuất ma túy tại địa bàn. Ảnh Đ.V
Họ theo dõi chi tiết quá trình đánh án của lực lượng công an. Ảnh Đ.V
Họ theo dõi chi tiết quá trình đánh án của lực lượng công an. Ảnh Đ.V
Cận cảnh bên trong kho xưởng ma túy của người Trung Quốc tại Kon Tum. Ảnh Đ.V
Cận cảnh bên trong kho xưởng ma túy của người Trung Quốc tại Kon Tum. Ảnh Đ.V
Kho xưởng này được nhận định rất rộng. Ảnh Đ.V
Kho xưởng này được nhận định rất rộng. Ảnh Đ.V
Người Trung Quốc hoạt động trong kho xưởng kín kẽ, không để người lạ xâm nhập. Ảnh Đ.V
Người Trung Quốc hoạt động trong kho xưởng kín kẽ, không để người lạ xâm nhập. Ảnh Đ.V
Kho xưởng sản xuất ma túy của người Trung Quốc thuê lại của Cty Xuất nhập khẩu Đồng An Viên (tổ dân số 3B, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum). Ảnh Đ.V
Kho xưởng sản xuất ma túy của người Trung Quốc thuê lại của Cty Xuất nhập khẩu Đồng An Viên (tổ dân số 3B, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum). Ảnh Đ.V
Xe chuyên dụng của công an tỉnh Kon Tum được hỗ trợ để di lý các đối tượng người Trung Quốc. Ảnh Đ.V
Xe chuyên dụng của Công an tỉnh Kon Tum được hỗ trợ để di lý các đối tượng người Trung Quốc. Ảnh Đ.V
Chính quyền địa phương Kon Tum đã tê liệt khi để người Trung Quốc dễ dàng vào thuê kho xưởng sản xuất ma túy. Ảnh Đ.V
Chính quyền địa phương Kon Tum đã tê liệt khi để người Trung Quốc dễ dàng vào thuê kho xưởng sản xuất ma túy. Ảnh Đ.V
Trưa ngày 11.9, Bộ Công an cũng bóc gỡ 2 kho bãi đựng hóa chất máy móc của người Trung Quốc để sản xuất ma túy ở Bình Định. Ảnh Thịnh Nam
Trưa ngày 11.9, Bộ Công an cũng bóc gỡ 2 kho bãi đựng hóa chất máy móc của người Trung Quốc để sản xuất ma túy ở Bình Định. Ảnh Thịnh Nam
ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Sau Kon Tum, Bình Định phát hiện nhà kho chế ma tuý của các đối tượng người Trung Quốc

N.T |

Sau Kon Tum, tại Bình Định Công an đã phát hiện 286 thùng phuy; trên 300 bao bột và nhiều dụng cụ khác để tinh chế ra ma túy.

Bộ Công an bắt 7 người Trung Quốc sản xuất ma túy ở Kon Tum

ĐÌNH VĂN - VƯƠNG TRẦN |

Hàng chục tấn hóa chất, tiền chất ma túy cùng 20 tấn máy móc, thiết bị sản xuất ma túy đã bị thu giữ tại Công ty Đồng An Viên. 7 đối tượng quốc tịch Trung Quốc có hành vi sản xuất ma túy đã bị bắt giữ.

Thượng tá vùng biên gần 20 năm lặn lội, đương đầu với tội phạm ma túy

ÁI VÂN |

Không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, cùng đồng đội lăn lộn trên trận tuyến nguy hiểm, Thượng tá Nguyễn Văn Giáp - Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh - được biết đến như một “khắc tinh” của tội phạm ma túy vùng biên giới Hà Tĩnh. Anh chia sẻ: “Bác Hồ đã dạy: Phải tuyệt đối tin ở dân! Tôi đã áp dụng lời Bác dạy trong suốt quá trình công tác”.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Sau Kon Tum, Bình Định phát hiện nhà kho chế ma tuý của các đối tượng người Trung Quốc

N.T |

Sau Kon Tum, tại Bình Định Công an đã phát hiện 286 thùng phuy; trên 300 bao bột và nhiều dụng cụ khác để tinh chế ra ma túy.

Bộ Công an bắt 7 người Trung Quốc sản xuất ma túy ở Kon Tum

ĐÌNH VĂN - VƯƠNG TRẦN |

Hàng chục tấn hóa chất, tiền chất ma túy cùng 20 tấn máy móc, thiết bị sản xuất ma túy đã bị thu giữ tại Công ty Đồng An Viên. 7 đối tượng quốc tịch Trung Quốc có hành vi sản xuất ma túy đã bị bắt giữ.

Thượng tá vùng biên gần 20 năm lặn lội, đương đầu với tội phạm ma túy

ÁI VÂN |

Không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, cùng đồng đội lăn lộn trên trận tuyến nguy hiểm, Thượng tá Nguyễn Văn Giáp - Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh - được biết đến như một “khắc tinh” của tội phạm ma túy vùng biên giới Hà Tĩnh. Anh chia sẻ: “Bác Hồ đã dạy: Phải tuyệt đối tin ở dân! Tôi đã áp dụng lời Bác dạy trong suốt quá trình công tác”.