Cán bộ xã, huyện “bắt tay” chỉnh sửa hồ sơ, biến thửa đất tăng thêm 4.000m2

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong quá trình làm hồ sơ đất đai, cán bộ xã và cán bộ văn phòng đăng ký đất đai một huyện (ở Thanh Hóa) đã “bắt tay” chỉnh sửa hồ sơ, “biến” một thửa đất từ 1.800m2 lên 5.800m2.

Theo đó, vừa qua, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi UBND huyện Bá Thước với nội dung, trong quá trình thực hiện quét, scan hồ sơ (đối với các hồ sơ xong thủ tục hành chính) để cập nhật và tiến hành nhập kho lưu trữ.

 
Phần ghi thêm (khoanh đỏ) về những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Q.D

Trong quá trình này, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bá Thước phát hiện, một bộ hồ sơ thực hiện đăng ký biến động của hộ gia đình ông Ngân Văn Nôi (ở thôn Đôn, xã Thành Lâm) có dấu hiệu chỉnh sửa diện tích, chiều dài hình thể trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nhận được phản ánh của Văn phòng đăng ký đất đai, UBND huyện Bá Thước đã cho tiến hành thanh tra, làm rõ vụ việc trên.

Kết luận của thanh tra huyện này chỉ rõ, ngày 30.5.2008, UBND huyện Bá Thước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Ngân Văn Nôi, với tổng diện tích 1.800m2 đất ở nông thôn. Đến ngày 10.6.2021, gia đình ông Nôi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Đặng Xuân Thắng và bà Vũ Thị Mai Huê (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Ngày 29.11.2021, UBND huyện Bá Thước xác nhận trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Ngân Văn Nôi (thời điểm này đã chuyển nhượng cho người khác nhưng chưa sang tên) biến động lên tổng diện tích là 5.800m2 (trong đó đất ở nông thôn 1.800m2 và đất trồng cây lâu năm là 4.000m2).

 
Tiến hành in thêm dòng chữ (hình khoanh đỏ) trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh:Q.D

Sau đó, gia đình bà Vũ Thị Mai Huê và ông Đặng Xuân Thắng (người được nhận chuyển nhượng) có đề nghị các cấp chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới, với tổng diện tích 5.800m2, và được Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa cấp sổ vào ngày 16.12.2021.

Căn cứ các tài liệu, Thanh tra huyện Bá Thước chỉ rõ, việc biến động diện tích tăng thêm 4.000m2 đã có việc sửa chữa, sai lệch hồ sơ. Cụ thể, diện tích từ 1.800m2 lên 5.800m2, đã tiến hành in thêm dòng chữ ở mục ghi chú (đất trồng cây hàng năm 4.000m2) và sửa chiều dài cạnh của thửa đất từ 45m thành 145m.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, mặc dù ông Lục Văn Tuấn, công chức địa chính xã Thiết Kế, huyện Bá Thước không có chức năng, nhiệm vụ gì (do là công chức địa chính xã khác, không liên quan) nhưng đã phối hợp với ông Lê Đức Thắng, nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bá Thước chỉnh sửa, tẩy xóa số đo cạnh và diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên.

Kết luận Thanh tra huyện Bá Thước cũng chỉ ra trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong sự việc này và kiến nghị có biện pháp xử lý. Đồng thời, đề nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp chưa đúng trước đó.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật cán bộ, thu hồi sổ đỏ biệt thự cấp sai đối tượng tại Măng Đen

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 30.8, UBND huyện Kon Plông – cho biết, vừa ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và kỷ luật cán bộ sai phạm liên quan đến đất đai.

Kiến nghị kỷ luật Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương

Trần Tuấn |

Hải Dương - Để xảy ra việc thanh toán sai phụ cấp phòng chống dịch COVID-19 số tiền gần 300 triệu đồng, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương bị kiến nghị xử lý kỷ luật.

Phú Yên: Kỷ luật, cách chức nhiều cán bộ và đảng viên

Hoài Luân |

Phú Yên - Ngày 24.8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên ban hành thông báo về kết quả Kỳ họp lần thứ 12 của Ủy ban. Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã thi hành kỷ luật hàng loạt cán bộ, cách chức đảng viên do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Kỷ luật cán bộ, thu hồi sổ đỏ biệt thự cấp sai đối tượng tại Măng Đen

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 30.8, UBND huyện Kon Plông – cho biết, vừa ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và kỷ luật cán bộ sai phạm liên quan đến đất đai.

Kiến nghị kỷ luật Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương

Trần Tuấn |

Hải Dương - Để xảy ra việc thanh toán sai phụ cấp phòng chống dịch COVID-19 số tiền gần 300 triệu đồng, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương bị kiến nghị xử lý kỷ luật.

Phú Yên: Kỷ luật, cách chức nhiều cán bộ và đảng viên

Hoài Luân |

Phú Yên - Ngày 24.8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên ban hành thông báo về kết quả Kỳ họp lần thứ 12 của Ủy ban. Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã thi hành kỷ luật hàng loạt cán bộ, cách chức đảng viên do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.