Cán bộ UBND huyện tử vong tại phòng làm việc: Khả năng do tự tử

KHÁNH LINH |

Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân có một vết thương tại vùng cổ do vật sắc, nhọn gây ra. Hiện trường không bị xáo trộn, không có dấu vết của xô xát.

Ngày 15.6, Đại tá Nguyễn Đình Trung – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cho biết, cho đến thời điểm hiện tại, công an vẫn đang xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong của ông Nguyễn Trọng H. (SN 1982), nguyên quán thôn Kim Ngọc, xã Liên Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ông H. là cán bộ phòng Nội vụ, thuộc UBND huyện Đông Hưng.

Vào tối 14.6, ông H. được phát hiện tại vùng cổ do vật sắc, nhọn gây ra.

"Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân có một vết thương tại vùng cổ do vật sắc, nhọn gây ra. Hiện trường không bị xáo trộn, không có dấu vết của xô xát nên có thể ngoại trừ khả năng nạn nhân bị sát hại. Chúng tôi đang đặt giả thiết có thể nạn nhân đã tự tử, nguyên nhân đang được điều tra, làm rõ", Đại tá Trung thông tin thêm.

Gia đình tổ chức tang lễ cho ông Nguyễn Trọng H. tại quê nhà.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 19h30 ngày 14.6, không thấy ông H. về ăn cơm, gọi điện thoại cũng không ai nghe máy nên bà Hoàng Thị Th. (vợ ông H.) liền đến UBND huyện Đông Hưng tìm chồng.

Tại đây, bà Th. được ông Lê Thanh Phong (SN 1973, trú tại tổ 6, TT Đông Hưng) là bảo vệ UBND huyện, cho biết xe ô tô của ông này vẫn còn để ở sân ủy ban, phòng làm việc chưa khóa cửa.

Bà Th. liền cùng bảo vệ đi vào phòng làm việc của ông H. thì tá hỏa khi phát hiện ông này nằm trên vũng máu, ở cổ có một vết cắt sâu, trong tình trạng đã tử vong.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an huyện Đông Hưng, Công an tỉnh Thái Bình nhanh chóng có mặt khoanh vùng bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.

Một cán bộ công tác tại UBND huyện Đông Hưng cùng ông Hữu cho biết hết giờ làm việc ngày 14.6, sau khi chơi thể thao, ông H. vẫn còn uống bia với đồng nghiệp cơ quan, thái độ vui vẻ, không có biểu hiện gì bất thường.

Hiện nguyên nhân tử vong vẫn đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.

KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Hoàng Công Lương: "Bị cáo tha thiết mong được hưởng án treo"

Cường Ngô |

Nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, Hoàng Công Lương mong muốn được giảm án, không cách ly ra khỏi xã hội để lấy công việc chuyên môn chuộc lại lỗi lầm.

Một cán bộ UBND huyện tử vong tại phòng làm việc với vết cứa sâu ở cổ

Khánh Linh |

Cơ quan chức năng Thái Bình đang điều tra nguyên nhân một cán bộ UBND huyện tử vong tại phòng làm việc với vết cứa cổ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hoàng Công Lương: "Bị cáo tha thiết mong được hưởng án treo"

Cường Ngô |

Nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, Hoàng Công Lương mong muốn được giảm án, không cách ly ra khỏi xã hội để lấy công việc chuyên môn chuộc lại lỗi lầm.

Một cán bộ UBND huyện tử vong tại phòng làm việc với vết cứa sâu ở cổ

Khánh Linh |

Cơ quan chức năng Thái Bình đang điều tra nguyên nhân một cán bộ UBND huyện tử vong tại phòng làm việc với vết cứa cổ.