Cán bộ huyện tư vấn nhà thầu "lách luật" vụ thanh niên bịt mặt "xử" dân

Trần Tuấn |

Liên quan đến những bất thường khi nhà thầu đưa nhóm thanh niên bịt mặt "xử" người dân để thi công cầu Hải Thượng Lãn Ông, lãnh đạo huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã yêu cầu cán bộ nhắn tin tư vấn nhà thầu hợp thức hóa nhóm "người lạ" phải giải trình.

Sáng 5.1, thông tin với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Quang Thọ - Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết, huyện đã yêu cầu trong chiều ngày 5.1, anh Trần Cao Cường - chuyên viên Văn phòng một cửa huyện Hương Sơn phải viết tường trình và trực tiếp báo cáo về việc nhắn tin tư vấn cho nhà thầu hợp thức hóa nhóm thanh niên bịt mặt bảo vệ thi công là công nhân của Cty CPXD và TM Dũng Lợi - đơn vị thi công.

Công an huyện Hương Sơn đã vào cuộc làm rõ và đã xác định, nhóm người đó có một số người bên ngoài được nhà thầu mượn đến.

Sau đó xuất hiện một tin nhắn qua điện thoại được cho là của ông Cường gửi cho ông Lê Hữu Lợi - Giám đốc Cty CPXD và TM Dũng Lợi với nội dung tư vấn: "Vụ lộn xộn trên đó, a (anh) cần thiết thì kí hợp đồng 3 tháng một với mấy thằng kia là xong, coi như quân của mình a (anh) à".

Về vấn đề mấu chốt giải quyết quyền lợi của người dân có liên quan tại công trình cầu Hải Thượng Lãn Ông để nhà thầu thi công, tránh tình trạng chậm tiến độ vì người dân cản trở thi công, ông Nguyễn Quang Thọ - Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết, 2 hộ dân là Nguyễn Văn Ngọ và Dương Văn Hồng, dù được xác định là có đất, tài sản nằm trong hành lang an toàn của cầu, nhưng lại không thuộc đối tượng phải giải tỏa, nên không thực hiện giải tỏa.

 
Hộ ông Hồng (nhà bên phải) và hộ ông Ngọ (nhà bên trái ảnh) có đất, tài sản được xác định nằm trong hành lang an toàn cầu. Ảnh: Trần Tuấn

"Việc bảo vệ thi công là nhà nước làm. Chứ không phải nhà thầu tự làm. Nhà thầu tự làm như vừa qua là nóng vội. Đó là lỗi của nhà thầu. Hôm qua, huyện đã kiểm điểm trách nhiệm nhà thầu rồi" - ông Thọ nói.

Về việc trước đó, huyện đã có văn bản khẳng định hộ ông Ngọ và ông Hồng có đất, tài sản nằm trong hành lang an toàn giao thông công trình cầu Hải Thượng Lãn Ông nhưng do nguồn lực đầu tư khó khăn nên tạm thời chưa giải tỏa, bồi thường, ông Thọ khẳng định, khó khăn nhưng không đến mức không thể giải tỏa, bồi thường, mà vấn đề là 2 hộ dân đó không thuộc đối tượng phải giải tỏa.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Dàn cảnh “chặt chém” khách nước ngoài tại khu phố đi bộ Hà Nội

A.C |

Ngày 4.1, Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng chèo kéo, “chặt chém” khách du lịch nước ngoài tại khu vực phố đi bộ. 

Thông tin sốc vụ hàng chục thanh niên bịt mặt "xử" người dân

Trần Tuấn |

Đã có rất nhiều mâu thuẫn, thậm chí hài hước qua phát biểu của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhà thầu trong vụ hàng chục thanh niên bịt mặt "xử" người dân cản trở thi công cầu Hải Thượng Lãn Ông ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Hàng chục thanh niên bịt mặt "xử" người dân cản trở thi công

Trần Tuấn |

Vì quyền lợi chưa được giải quyết, một số hộ dân ở xã Sơn Quang (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cản trở thi công thì bị hàng chục thanh niên bịt kín mặt đến xử lý.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dàn cảnh “chặt chém” khách nước ngoài tại khu phố đi bộ Hà Nội

A.C |

Ngày 4.1, Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng chèo kéo, “chặt chém” khách du lịch nước ngoài tại khu vực phố đi bộ. 

Thông tin sốc vụ hàng chục thanh niên bịt mặt "xử" người dân

Trần Tuấn |

Đã có rất nhiều mâu thuẫn, thậm chí hài hước qua phát biểu của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhà thầu trong vụ hàng chục thanh niên bịt mặt "xử" người dân cản trở thi công cầu Hải Thượng Lãn Ông ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Hàng chục thanh niên bịt mặt "xử" người dân cản trở thi công

Trần Tuấn |

Vì quyền lợi chưa được giải quyết, một số hộ dân ở xã Sơn Quang (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cản trở thi công thì bị hàng chục thanh niên bịt kín mặt đến xử lý.