Cán bộ dân phố ăn chặn tiền COVID-19 đã trả lại 372 triệu đồng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường đã trả lại số tiền 372 triệu đồng chiếm dụng từ nguồn tiền chi chế độ cho các đối tượng tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 30.8, ông Hồ Duy Tuyên – Chủ tịch UBND phường Ninh Hiệp xác nhận, Trưởng Ban bảo vệ dân phố ở phường này đã trả lại số tiền 372 triệu đồng chiếm dụng từ nguồn tiền chi chế độ cho các đối tượng tham gia phòng chống dịch COVID-19.

"Chúng tôi đang đợi đoàn thanh tra của thị xã công bố kết luận thanh tra liên quan đến việc chi trả tiền chế độ tại phường cũng như những vi phạm của Trưởng Ban bảo vệ dân phố. Sau khi có kết luận thanh tra, phường sẽ có hướng xử lý phù hợp" - ông Hồ Duy Tuyên thông tin.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận và đang giải quyết đơn tố giác tội phạm có liên quan đến hành vi tham nhũng đối với ông Đặng Xuân Thịnh là Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa)  - lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để lập khống hồ sơ trong việc thanh toán kinh phí, chế độ phòng chống dịch COVID-19 cho lực lượng bảo vệ dân phố.

Cụ thể, vị Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường có dấu hiệu chiếm dụng 372 triệu đồng tiền chi chế độ cho các đối tượng tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Được biết số tiền mà vị Trưởng Ban bảo vệ dân phố chiếm dụng từ nguồn chi trả thực hiện theo Nghị quyết của tỉnh Khánh Hòa về việc “quy định chế độ hỗ trợ kinh phí chi tăng thêm mức phụ cấp cho các đối tượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 (ban hành ngày 28.7.2021)”.

Theo Nghị quyết nói trên, các địa phương chịu trách nhiệm chi đúng, đủ và thanh quyết toán theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa xác nhận, đến nay, Thanh tra huyện đang thanh tra liên quan đến việc chi trả chế độ hỗ trợ kinh phí chi tăng thêm mức phụ cấp cho các đối tượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Đoàn thanh tra cũng sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra tiền chế độ tại phường Ninh Hiệp và trường hợp của ông Đặng Xuân Thịnh.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng tiền chạy án

HỮU CHÁNH |

Quảng Ninh - Giả danh cán bộ đang làm việc ở Bộ Công an có khả năng lo “trắng án” cho 3 đối tượng đang bị bắt giữ, Phong đã chiếm đoạt số tiền 1,9 tỉ đồng, sau đó cắt đứt liên lạc, bỏ trốn khỏi địa phương.

Mở hội thảo, lấy thông tin khách hàng rồi làm hồ sơ chiếm đoạt gần 1,9 tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Quy Quyền mở hội thảo, chi tiền cho khách đến dự rồi thu thập thông tin của họ, để làm hồ sơ vay tín dụng và chiếm đoạt tiền tỉ.

Nhân thân bất hảo của người đàn bà chiếm đoạt nhiều ôtô tự lái

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi còn là thiếu nữ tuổi 15, Lê Minh Nguyệt bị đưa đi trường giáo dưỡng, sau đó tiếp tục vào tù do liên quan đến ma tuý.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng tiền chạy án

HỮU CHÁNH |

Quảng Ninh - Giả danh cán bộ đang làm việc ở Bộ Công an có khả năng lo “trắng án” cho 3 đối tượng đang bị bắt giữ, Phong đã chiếm đoạt số tiền 1,9 tỉ đồng, sau đó cắt đứt liên lạc, bỏ trốn khỏi địa phương.

Mở hội thảo, lấy thông tin khách hàng rồi làm hồ sơ chiếm đoạt gần 1,9 tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Quy Quyền mở hội thảo, chi tiền cho khách đến dự rồi thu thập thông tin của họ, để làm hồ sơ vay tín dụng và chiếm đoạt tiền tỉ.

Nhân thân bất hảo của người đàn bà chiếm đoạt nhiều ôtô tự lái

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi còn là thiếu nữ tuổi 15, Lê Minh Nguyệt bị đưa đi trường giáo dưỡng, sau đó tiếp tục vào tù do liên quan đến ma tuý.