Cán bộ bảo vệ rừng cùng tham gia phá rừng bị khởi tố

PHÚC ĐẠT |

Một cán bộ quản lý và bảo vệ rừng cùng 9 đối tượng khác đi phá rừng.

Ngày 21.6, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 10 đối tượng cùng về tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Các đối tượng bị bắt giữ là: Trần Dũng, Nguyễn Viết Di, Nguyễn Văn Ý, Dương Văn Vũ, Nguyễn Minh Trí, Trần Tiến, Đào Văn Lợi, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Đình Bảo (cùng trú tại thị xã Hương Thủy); và Lê Như Nguyện - nguyên là cán bộ quản lý và bảo vệ rừng.

Theo điều tra ban đầu, do thiếu tiền tiêu xài, đầu tháng 4.2021, đối tượng Dũng đã chủ mưu, rủ rê các đối tượng Di, Ý, Vũ, Trí, Tiến, Lợi, Văn Bảo và Đình Bảo tham gia phá rừng trái phép tại lô 39 và lô 52, khoảnh 1, tiểu khu 157, đóng tại xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy).

Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, trước khi vào khai thác rừng trái phép, Dũng gọi điện thoại cho Nguyện và được Nguyện “chỉ điểm” vị trí khai thác trong khu vực Nguyện quản lý. Theo thỏa thuận, chở một xe gỗ ra khỏi rừng thì Dũng phải đưa cho Nguyệt số tiền 2 triệu đồng.

Các đối tượng đã khai thác trái phép 55 cây thông nhựa, số lượng hơn 25m3, thiệt hại tài sản hơn 75 triệu đồng. Số gỗ khai thác được các đối tượng đã đem đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố 37 lâm tặc trong vụ phá rừng ở khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

BẢO TRUNG |

Từ cuối tháng 10.2020 đến ngày 14.11.2020, 37 đối tượng (đều trú ở huyện sông Hinh, tỉnh Phú Yên) đã vào tiểu khu 618-622 khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cắt hạ khoảng 43m3 gỗ, chủ yếu gỗ Căm xe và đem bán rồi chia chác. Sau gần nửa năm điều tra, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử lý các đối tượng.

Vụ phá rừng ở xã Suối Tân: Chờ trưng cầu giám định

Nhiệt Băng |

Liên quan đến vụ phá rừng tại tiểu khu 231, xã Suối Tân (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), cơ quan kiểm lâm huyện Cam Lâm đề nghị trưng cầu giám định từ cuối tháng trước, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả giám định.

Điện Biên: Dân đốt phá rừng tái sinh, xã nói chưa biết vì bận chống dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ông Vừ A Hừ - Phó Chủ tịch UBND xã Nà Nhạn (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cho biết, do các lực lượng phải tập trung chống dịch COVID-19 nên việc dân phá rừng, xã chưa nắm được.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Khởi tố 37 lâm tặc trong vụ phá rừng ở khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

BẢO TRUNG |

Từ cuối tháng 10.2020 đến ngày 14.11.2020, 37 đối tượng (đều trú ở huyện sông Hinh, tỉnh Phú Yên) đã vào tiểu khu 618-622 khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cắt hạ khoảng 43m3 gỗ, chủ yếu gỗ Căm xe và đem bán rồi chia chác. Sau gần nửa năm điều tra, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử lý các đối tượng.

Vụ phá rừng ở xã Suối Tân: Chờ trưng cầu giám định

Nhiệt Băng |

Liên quan đến vụ phá rừng tại tiểu khu 231, xã Suối Tân (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), cơ quan kiểm lâm huyện Cam Lâm đề nghị trưng cầu giám định từ cuối tháng trước, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả giám định.

Điện Biên: Dân đốt phá rừng tái sinh, xã nói chưa biết vì bận chống dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ông Vừ A Hừ - Phó Chủ tịch UBND xã Nà Nhạn (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cho biết, do các lực lượng phải tập trung chống dịch COVID-19 nên việc dân phá rừng, xã chưa nắm được.