Cầm hàng trăm triệu đồng hứa chạy án, một “nữ quái” bị khởi tố

LN - Đình Trường |

Bằng thủ đoạn “múa mép” về những mối hệ của mình, Nguyễn Thị Minh đảm bảo khi nhận được tiền sẽ giúp giảm án cho một đối tượng tội phạm.

Ngày 30.10, đại diện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Minh (SN 1959, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin điều tra ban đầu cho biết, cuối năm 2017, Đào Đình Khiên (SN 1983, trú tại xóm 7, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên) bị TAND thị xã Quảng Yên tuyên phạt 5 năm tù giam về tội danh Cố ý gây thương tích. Sau khi bị tuyên án, Khiên đã tìm đủ mọi cách hòng giảm nhẹ hình phạt.

Biết được mục đích này của Khiên, Nguyễn Thị Minh hứa nếu có tiền sẽ giúp Khiên được giảm án hoặc hưởng án treo. Khiên thấy Minh nhiều lần khoe khoang về những mối quan hệ có thể “lách” luật của mình, nên tin ngay.

Từ đó, Khiên đã nhiều lần chuyển cho Minh số tiền lên tới 269 triệu đồng. Tuy nhiên, khi chuyển tiền xong vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía Minh. Tại buổi xét xử phúc thẩm của TAND tỉnh Quảng Ninh, Khiên vẫn bị tuyên y án sơ thẩm.

Đối tượng Nguyễn Thị Minh
Đối tượng Nguyễn Thị Minh

Ngày 25.6.2018, Khiên yêu cầu Minh trả lại số tiền đã chuyển trước đó vì không chạy án được. Do không có tiền trả, Minh hứa viết giấy nợ sẽ chuyển tiền sau cho Khiên nhưng vẫn không thấy tăm hơi.

Ngày 8.10, Khiên tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Minh với cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên. Hiện tại, vụ việc đang được Công an thị xã Quảng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ.

LN - Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Nhóm người mạo danh Công an điều tra ma tuý, lừa đảo hơn 800 triệu đồng

B.T |

Do nhẹ dạ, chị N. đã hai lần ra ngân hàng chuyển 500 triệu đồng và 290 triệu đồng vào hai tài khoản khác nhau do chúng cung cấp. Chuyển tiền xong, chị N. phải chụp hình phiếu chuyển và gửi qua mạng Zalo cho bọn chúng...

Bắt giam nguyên phát thanh viên lừa đảo tiền tỷ "chạy" trúng thầu thi công dự án

TRẦN TUẤN |

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Oanh (SN 1954, trú Phường Ngô Quyền, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Bắt nhân viên bảo hiểm lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Đối tượng Nguyễn Thị Thắm (SN 1980, trú thôn Liên Vinh, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can bắt tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nhóm người mạo danh Công an điều tra ma tuý, lừa đảo hơn 800 triệu đồng

B.T |

Do nhẹ dạ, chị N. đã hai lần ra ngân hàng chuyển 500 triệu đồng và 290 triệu đồng vào hai tài khoản khác nhau do chúng cung cấp. Chuyển tiền xong, chị N. phải chụp hình phiếu chuyển và gửi qua mạng Zalo cho bọn chúng...

Bắt giam nguyên phát thanh viên lừa đảo tiền tỷ "chạy" trúng thầu thi công dự án

TRẦN TUẤN |

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Oanh (SN 1954, trú Phường Ngô Quyền, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Bắt nhân viên bảo hiểm lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Đối tượng Nguyễn Thị Thắm (SN 1980, trú thôn Liên Vinh, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can bắt tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".