Cầm đá đập công an viên, đối tượng lĩnh 13 tháng tù

Đức Sơn |

Hà Giang - Tòa án nhân dân huyện Yên Minh vừa tuyên phạt bị cáo Sùng Mí Thề 13 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Sáng ngày 13.4, tại xã Hữu Vinh (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang), Tòa án nhân dân huyện Yên Minh đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị can Sùng Mí Thề trú tại thôn Mon Vải, xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh về tội chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Yên Minh, vào khoảng 14h ngày 20.12.2021, tại thôn Mon Vải, xã Hữu Vinh, tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 gồm: Phạm Phú Đông là Công an viên xã Hữu Vinh; Lầu Mí Páo là công an viên thôn Mon Vải; Sùng Mí Chá là Trưởng thôn Mon Vải, xã Hữu Vinh đang làm nhiệm vụ thì Sùng Mí Thề đi đến khu vực tổ, chốt có lời nói khiếm nhã, chửi bới, xúc phạm thành viên tổ công tác.

Mặc dù đã được tổ công tác tuyên truyền, giải thích nhưng Sùng Mí Thề không những không chấp hành mà còn có hành vi nhặt đá ở đường ném 2 lần về phía các thành viên đang làm nhiệm vụ. Lần thứ nhất, Thề ném không trúng ai, lần thứ 2 Thề ném trúng vào ngực của anh Lầu Mí Páo.

Thấy vậy Lầu Mí Páo và Phạm Phú Đông tiến đến khống chế, ngăn chặn hành vi của Sùng Mí Thề. Quá trình Lầu Mí Páo khống chế Sùng Mí Thề bị Thề dùng tay trái cầm lấy 1 hòn đá ở đường đập vào vùng trán trái. Hậu quả thương tích 5%.

Tại tòa, bị can Sùng Mí Thề đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đức Sơn
TIN LIÊN QUAN

YouTuber Lê Chí Thành bị xử 2 năm tù vì tội “chống người thi hành công vụ"

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 14.1, TAND TP.Thủ Đức tuyên án sơ thẩm bị cáo Lê Chí Thành (38 tuổi, ngụ Q.12, TPHCM) 2 năm tù về tội “chống người thi hành công vụ”. Bị cáo Lê Chí Thành là người thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với những clip giám sát CSGT làm việc trên các tuyến đường ở TPHCM.

Vĩnh Phúc: Phạt 2 năm 9 tháng tù giam vì tội chống người thi hành công vụ

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa ra xét xử và tuyên phạt 1 bị cáo mức án 2 năm 9 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trấn áp tội phạm chống người thi hành công vụ, lực lượng phòng chống dịch

VƯƠNG TRẦN |

Công điện của Thủ tướng yêu cầu cơ quan công an tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức liên quan đến "tín dụng đen", tội phạm chống người thi hành công vụ, nhất là chống lại các lực lượng chức năng tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

YouTuber Lê Chí Thành bị xử 2 năm tù vì tội “chống người thi hành công vụ"

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 14.1, TAND TP.Thủ Đức tuyên án sơ thẩm bị cáo Lê Chí Thành (38 tuổi, ngụ Q.12, TPHCM) 2 năm tù về tội “chống người thi hành công vụ”. Bị cáo Lê Chí Thành là người thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với những clip giám sát CSGT làm việc trên các tuyến đường ở TPHCM.

Vĩnh Phúc: Phạt 2 năm 9 tháng tù giam vì tội chống người thi hành công vụ

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa ra xét xử và tuyên phạt 1 bị cáo mức án 2 năm 9 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trấn áp tội phạm chống người thi hành công vụ, lực lượng phòng chống dịch

VƯƠNG TRẦN |

Công điện của Thủ tướng yêu cầu cơ quan công an tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức liên quan đến "tín dụng đen", tội phạm chống người thi hành công vụ, nhất là chống lại các lực lượng chức năng tham gia phòng, chống dịch COVID-19.