Cạm bẫy xuất cảnh trái phép tìm “việc nhẹ, lương cao” qua lời kể nạn nhân

An Long |

Long An - Tin theo lời quảng bá, hứa hẹn, rủ rê trên mạng xã hội, nhiều người vẫn tìm cách xâm nhập biên giới để xuất cảnh trái phép sang Campuchia tìm “việc nhẹ, lương cao”. Có trường hợp, sau khi vào làm việc thì bị đánh đập, đòi tiền chuộc...

Những lời hứa “có cánh”

Thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Long An liên tiếp phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều trường hợp đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc theo lời rủ rê qua mạng xã hội. Không chỉ người ở trong tỉnh hoặc các tỉnh lân cận mà có những trường hợp bắt đầu hành trình từ tận miền Bắc, miền Trung.

Nửa đêm 24.2.2021, Bộ đội Biên phòng Long An phát hiện 14 thanh niên lạ mặt, tụ tập dọc kênh Cái Cỏ, đoạn qua huyện Tân Hưng. Những thanh niên này quê ở các tỉnh Thanh Hóa, Đắk Lắk, Sơn La, Gia Lai, Bạc Liêu, Bình Dương, Lâm Đồng, đang có ý định vượt biên sang Campuchia xin việc làm. Theo lời khai, do thất nghiệp nên qua mạng xã hội, các thanh niên này được một trung tâm giới thiệu và hứa sẽ lo toàn bộ chi phí sang Campuchia làm việc với thu nhập từ 10-15 triệu đồng/tháng.

Sau vụ việc trên không lâu, rạng sáng 25.3.2021, tại khu vực cầu kênh KT10 (ấp Cả Trốt, xã Khánh Hưng), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và ngăn chặn kịp thời 12 người đang tìm cách xuất cảnh sang Campuchia tìm việc làm.

Hay 3h45, ngày 24.11.2021, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên Đường tỉnh 831D (ấp Sông Trăng, xã Hưng Hà), lực lượng chức năng phát hiện 6 người từ Bắc Giang đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Mới đây, vào ngày 1.6.2022, V.N.H (20 tuổi, ngụ huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội) đã đến huyện Đức Huệ và tìm cách vượt biên qua Campuchia. Trước đó hơn 1 tuần, H. được một người bạn nhắn tin rủ sang Campuchia làm quản lý máy tính cho 1 công ty chưa rõ tên, lương 1.000 USD/tháng. Sau đó, H. được hướng dẫn đi đến TP.HCM sẽ có người đón và đưa sang Campuchia làm việc, mọi chi phí công ty trả đủ. Khi đến biên giới Đức Huệ để tìm cách xuất cảnh trái phép theo hướng dẫn thì H. bị lực lượng chức năng phát hiện, giữ lại.

Gần đây nhất, ngày 4.7.2022, tại ấp 4 (xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ), lực lượng biên phòng tiếp tục phát hiện 5 người từ Tây Ninh, Đồng Tháp đang tìm cách vượt biên trái phép sau khi lên mạng tìm kiếm việc làm và được hướng dẫn đi sang Campuchia với lời hứa mọi chi phí công ty lo…

Chạy trốn trong đêm

Là một nạn nhân bị lừa gạt, môi giới sang Campuchia làm việc trái phép, T.T.K (21 tuổi, quê xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) kể lại: Đầu tháng 11.2021, thấy một tài khoản Facebook (không nhớ tên) tuyển nhân viên văn phòng, lương 1.200 USD/tháng nên nhắn tin đăng ký. 8 ngày sau, K. đến ấp 6, xã Mỹ Quý Đông gặp 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Đến nơi, K. được đưa đến 1 công ty ở tỉnh Svay Rieng để làm việc.

“Khi đến công ty, em được bố trí làm việc trên máy tính. Nhưng do không thành thạo nên không thể làm việc được và bị một nhóm người bắt nhốt lại, đánh đập và yêu cầu thông báo gia đình chuyển hơn 30 triệu đồng để trả chi phí đi lại, đưa rước. Vào đầu tháng 12.2021, lợi dụng đêm tối, em lẻn trốn thoát ra ngoài và tìm đường về nhà”, K. kể lại.

K. chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp xuất cảnh trái phép sang Campuchia tìm “việc nhẹ, lương cao” theo lời rủ rê qua mạng xã hội ở huyện Đức Huệ từ năm 2021 đến nay. Tuy nhiên, theo lời kể của các nạn nhân, những ngày đi theo lời hứa hẹn sang bên kia làm việc là chuỗi ngày kinh hoàng. Khi không đạt theo yêu cầu công ty (không biết tên) đưa ra sẽ bị bán cho công ty khác hoặc bị đánh đập. Nếu muốn được thả về thì phải liên lạc với gia đình chuyển tiền sang chuộc.

Trước tình trạng ngày càng nhiều người tin lời dụ dỗ sang Campuchia tìm “việc nhẹ lương cao”, cơ quan chức năng tỉnh Long An khuyến cáo người dân cảnh giác với những lời quảng cáo, rủ rê qua mạng xã hội để tránh bị lừa đảo “tiền mất, tật mang”, thậm chí có thể trở thành nạn nhân của những kẻ mua bán người.

Tháng 3.2021, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng ngụ ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Cũng trong tháng 3.2021, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép,... Đối với vụ xuất cảnh trái phép ngày 4.7.2022, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đang phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy & tội phạm (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An) điều tra làm rõ hành vi của đối tượng Võ Thị Đẹp có dấu hiệu hình sự tội môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép theo Điều 348, Bộ luật Hình sự. Đồng thời lập hồ sơ xử lý vi phạm các trường hợp có liên quan.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Long An: Liên tiếp 2 vụ xuất cảnh trái phép sang Campuchia xin việc làm

An Long |

Long An - Ngày 5.7, thông tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) cho biết, đã làm việc và lập biên bản xử lý vi phạm một nhóm người về hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Ninh Bình: Cảnh báo tình trạng lừa đảo đưa người xuất cảnh sang Campuchia

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện một số đối tượng đăng tải các thông tin tuyển dụng lao động trên mạng xã hội hoặc trực tiếp gặp gỡ, rủ rê, lôi kéo người lao động xuất cảnh sang Campuchia để làm việc với mức lương cao nhưng thực chất là làm việc tại các sòng bạc.

Báo động tình trạng lừa đảo xuất cảnh sang Campuchia làm việc ở sòng bạc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trước thực trạng hàng chục người (ở Thanh Hóa) bị lừa đảo xuất cảnh sang Campuchia làm việc tại các sòng bạc, rồi bị cưỡng bức lao động, tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Long An: Liên tiếp 2 vụ xuất cảnh trái phép sang Campuchia xin việc làm

An Long |

Long An - Ngày 5.7, thông tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) cho biết, đã làm việc và lập biên bản xử lý vi phạm một nhóm người về hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Ninh Bình: Cảnh báo tình trạng lừa đảo đưa người xuất cảnh sang Campuchia

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện một số đối tượng đăng tải các thông tin tuyển dụng lao động trên mạng xã hội hoặc trực tiếp gặp gỡ, rủ rê, lôi kéo người lao động xuất cảnh sang Campuchia để làm việc với mức lương cao nhưng thực chất là làm việc tại các sòng bạc.

Báo động tình trạng lừa đảo xuất cảnh sang Campuchia làm việc ở sòng bạc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trước thực trạng hàng chục người (ở Thanh Hóa) bị lừa đảo xuất cảnh sang Campuchia làm việc tại các sòng bạc, rồi bị cưỡng bức lao động, tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo nhằm ngăn chặn tình trạng này.