Cái kết cho hành vi côn đồ, thiếu chuẩn mực khi tham gia giao thông

Thế Kỷ |

Hai thanh niên tạt đầu ôtô, đánh người trên Vành đai 2 (Hà Nội) hôm 25.2 vừa qua có thể bị phạt tù về tội "Gây rối trật tự công cộng" và tội "Cố ý gây thương tích". Trong 1 tháng qua, tại Hà Nội cũng đã ghi nhận nhiều vụ việc mà các tài xế có hành vi thiếu chuẩn mực, côn đồ khi tham gia giao thông.

Ngày 27.2, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã triệu tập hai thanh niên có hành vi tạt đầu ôtô, đánh người vào ngày 25.2 trên đường Vành đai 2 Hà Nội đến cơ quan chức năng làm việc.

Danh tính 2 người này được xác định là T.V.H (người lái xe SH, SN 1986, ở quận Hai Bà Trưng) và T.T (người ngồi sau xe, SN 1980, trú tại Ba Đình, Hà Nội).

H và T tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
H và T tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, đây là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ như điều khiển môtô vào đường cấm, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm...

Ngoài vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, H và T lại có hành vi chặn đầu xe ôtô, hành hung người tham gia giao thông trên xe ôtô, có dấu hiệu "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích".

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Hình ảnh tài xế ôtô đạp ngã người đi xe máy. Nguồn: Người dân cung cấp

Trước đó vào ngày 17.2, L.V.Q (SN 1992, trú xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) lái ôtô con chở vợ từ huyện Vụ Bản, Nam Định về nhà tại huyện Thanh Trì. Khi tới khu vực cây xăng Xa La (phường Phúc La, quận Hà Đông), nam tài xế bật tín hiệu xin đường để đánh lái vào cây xăng thì gặp xe máy do anh Đ.V.H cầm lái.

Do đường đông, Q không rẽ vào cây xăng mà tiếp tục đi thẳng. Cho rằng anh H va vào ôtô của mình nên Q hạ kính lái chửi người đi xe máy và hai bên xảy ra to tiếng.

Tài xế xe ôtô sau đó xuống xe lao vào đấm đá anh H. Sự việc khiến xe máy của anh H bị đổ ra đường. Khi được vợ can ngăn, Q lên xe bỏ đi.

Đến ngày 19.2, L.V.Q được Công an quận Hà Đông (Hà Nội) triệu tập lên làm việc. Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, để có hình thức xử lý L.V.Q theo quy định.

Tài xế ôtô đi ngược chiều còn đòi hành hung người khác. Ảnh cắt từ clip
Tài xế ôtô đi ngược chiều còn đòi hành hung người khác. Ảnh cắt từ clip

Hơn 1 tuần trước đó, vào ngày 7.2, tài xế N.V.Q (SN 1984, trú tại Hà Nội) đã điều khiển ôtô đi ngược chiều trên đường Hoàng Minh Giám (quận Cầu Giấy).

Khi thấy chiếc ôtô của tài xế N.V.Q vi phạm giao thông, gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh trong quá trình di chuyển nên ôtô đi đúng chiều đường đã chặn đầu, kiên quyết không cho đối phương qua. Thấy vậy, N.V.Q đã hùng hổ xuống xe đòi hành hung lái xe đối diện.

Qua xác minh, đến ngày 26.2, Công an quận Cầu Giấy đã xử phạt tài xế N.V.Q với các lỗi: đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều; quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện điều khiển. Tổng mức phạt tiền là 5.900.000 đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Rất may những vụ việc trên chưa gây hậu quả nghiêm trọng, tuy nhiên lực lượng chức năng xác định tính chất, hành vi của các tài xế ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Đặc biệt, các hành vi thiếu văn hóa giao thông này gây bức xúc trong dư luận.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân Thủ đô tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm có thể ghi nhận bằng hình ảnh, clip, phản ánh trực tiếp qua số điện thoại 024.3942.4451 hoặc tài khoản Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội". Phòng CSGT sẽ tiếp nhận, kịp thời xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Nơi ôtô đỗ chiếm dụng 2-3 làn đường ở Hà Nội, mãi chưa có phương án xử lý

Tô Thế |

Tình trạng đỗ xe chiếm dụng 2-3 làn đường Nghiêm Xuân Yêm (Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra từ lâu, các xe đỗ cả ngày, cả đêm. Mặc dù lực lượng chức năng vẫn liên tục xử lý, nhưng vi phạm vẫn tái diễn hàng ngày.

Danh tính hai thanh niên đi xe máy tạt đầu ôtô, đánh người trên Vành đai 2 Hà Nội

Tô Thế |

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính hai thanh niên có hành vi điều khiển xe máy tạt đầu ôtô, chặn xe đánh người tại đường Vành đai 2 (Hà Nội) lên làm việc.

Bắt nhóm côn đồ hành hung thiếu niên 16 tuổi bằng tuýp sắt

Hoàng Khôi |

Sáng 21.9, thông tin từ Tổ công tác HP22 Công an TP.Hải Phòng, lực lượng chức năng vừa bắt nhóm đối tượng hành hung thiếu niên 16 tuổi.

Hệ sinh thái nghìn tỉ của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn "Hậu Pháo"

Lục Giang |

Trước khi bị bắt, Nguyễn Văn Hậu (tức "Hậu Pháo") từng là đại gia nắm khối tài sản nghìn tỉ. Đồng thời, Tập đoàn Phúc Sơn cũng gây nhiều chú ý trên thị trường địa ốc với quỹ đất lên đến hàng trăm héc ta và hàng loạt dự án “đình đám”.

Đà Nẵng ngừng cung cấp dịch vụ đối với 108 số điện thoại quảng cáo, rao vặt

Nguyễn Linh |

Ngày 28.2, Sở Giao thông vận tải TP Đà Nẵng cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và tháo dỡ ngay các tờ rơi quảng cáo, rao vặt trên địa bàn thành phố.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lên tiếng vụ 191 học viên cai nghiện bỏ trốn

HẠNH AN |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm - về vụ việc 191 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện tỉnh Sóc Trăng.

Nam Em nhập viện cấp cứu, vắng mặt tại buổi triệu tập của Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM

Anh Trang |

Nam Em vắng mặt còn bạn trai là doanh nhân Bùi Hữu Cường đồng thời là quản lý của cô có mặt tại Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM sáng 28.2.

Bộ Quốc phòng sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật theo lộ trình

Vương Trần |

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các cơ quan tham mưu, chỉ đạo triển khai cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng hậu cần; sáp nhập cơ quan hậu cần-kỹ thuật cấp chiến dịch, sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật theo lộ trình, bảo đảm tinh, gọn, mạnh.

Nơi ôtô đỗ chiếm dụng 2-3 làn đường ở Hà Nội, mãi chưa có phương án xử lý

Tô Thế |

Tình trạng đỗ xe chiếm dụng 2-3 làn đường Nghiêm Xuân Yêm (Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra từ lâu, các xe đỗ cả ngày, cả đêm. Mặc dù lực lượng chức năng vẫn liên tục xử lý, nhưng vi phạm vẫn tái diễn hàng ngày.

Danh tính hai thanh niên đi xe máy tạt đầu ôtô, đánh người trên Vành đai 2 Hà Nội

Tô Thế |

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính hai thanh niên có hành vi điều khiển xe máy tạt đầu ôtô, chặn xe đánh người tại đường Vành đai 2 (Hà Nội) lên làm việc.

Bắt nhóm côn đồ hành hung thiếu niên 16 tuổi bằng tuýp sắt

Hoàng Khôi |

Sáng 21.9, thông tin từ Tổ công tác HP22 Công an TP.Hải Phòng, lực lượng chức năng vừa bắt nhóm đối tượng hành hung thiếu niên 16 tuổi.