Các quận, huyện của Hà Nội cấp căn cước công dân gắn chip lưu động

Việt Dũng |

Từ ngày 1.1 đến nay (10.1), lực lượng Công an của Hà Nội đã và đang triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử lưu động cho người dân ở các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ căn cước công dân, Công an TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 451 ngày 23.11.2020 về mở đợt cao điểm cấp căn cước công dân lưu động trên địa bàn Thành phố.

Bắt đầu từ ngày 1.1.2021, Công an các quận, huyện, thị xã đồng loạt ra quân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đợt cao điểm này, chủ động bố trí các tổ cấp lưu động thực hiện tất cả các ngày trong tuần, trong và ngoài giờ hành chính đảm bảo phù hợp với tình hình của từng khu vực, địa bàn dân cư.

Các phòng nghiệp vụ liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện tại các đơn vị để kịp thời hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Hiện tại, công an tại 11 quận, 17 huyện và một thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đều đồng loạt ra quân cấp thẻ căn cước công dân gắn chip lưu động cho người dân.

Theo đại tá Ky, 10 ngày qua, lực lượng chức năng đã làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho hàng nghìn trường hợp.

Thành phố phấn đấu, đến ngày 1.7.2021, tất cả công dân cư trú trên địa bàn thủ đô Hà Nội, đủ điều kiện, đều được cấp thẻ căn cước công dân (khoảng 2,5 triệu người từ đủ 14 tuổi trở lên chưa có mã định danh cá nhân).

Trước đó, Bộ Công an cho hay, Căn cước công dân gắn chip điện tử có nhiều ưu điểm về bảo mật, lưu trữ thông tin, tạo thuận lợi và tiện ích cho người sử dụng... nhằm bảo đảm cho việc quản lý xã hội, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử và thực hiện cải cách hành chính.

Chip gắn trên căn cước công dân nhằm lưu trữ các thông tin của công dân với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện các giao dịch hành chính, đi lại, nâng cao hiệu quả của Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Việc tích hợp, sử dụng thông tin trên chip tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Chip này không có chức năng định vị, theo dõi công dân.

Thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử có độ bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm như: Ứng dụng chữ ký số, ứng dụng sinh trắc học, ứng dụng mật khẩu một lần… có thể được sử dụng và kết nối rộng rãi cho các dịch vụ công cộng và tư nhân.

Thẻ căn cước công dân gắn chip cũng là xu thế nhiều nước trên thế giới áp dụng vì tính tiện dụng, cũng như tạo sự thuận lợi cho công dân khi thực hiện các giao dịch dịch vụ trực tuyến.

Chip sử dụng trên thẻ tuân thủ quy định bảo mật của thế giới và Việt Nam, trên chip có thực hiện ký số do vậy khó có thể làm giả, đảm bảo độ tin cậy trong thực hiện các giao dịch.

Quy trình cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử:

- Mang CMND/CCCD mã vạch đến (không cần mang giấy tờ gì thêm)

- Kiểm tra lại thông tin đã được thu thập

- Nếu thông tin sai thì công dân chỉnh sửa để Công an bổ sung vào phần mềm

- Lấy vân tay 10 ngón

- Chụp ảnh chân dung

- Kiểm tra lại tờ khai thông tin cá nhân

- Nhận giấy hẹn

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội triển khai cấp 2,5 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip: Thủ tục đơn giản, tiện lợi, người dân hài lòng

Việt Dũng - Cao Huân |

Theo ghi nhận của các phóng viên Báo Lao Động ngày 6.1, để cấp cho 2,5 triệu công dân Thủ đô từ đủ 14 tuổi trở lên thẻ căn cước gắn chip, lực lượng Công an tại các quận, huyện của TP.Hà Nội đã làm việc đến gần 23h mỗi ngày. Nhiều gia đình ở Hà Nội khi thấy thủ tục làm thẻ căn cước công dân gắn chip đơn giản, tiện lợi (chỉ mất khoảng 3-5 phút làm thủ tục và khoảng 30 phút chờ) nên đã tới các điểm cấp lưu động khá đông. Trong khi đó, ở TP.Hồ Chí Minh việc cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip sẽ được triển khai rộng rãi cho người dân từ giữa tháng 1.2021.

Đà Nẵng bắt đầu cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp

Hữu Long |

Ngày 5.1, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tổ chức triển khai làm căn cước công dân gắn chíp đầu tiên cho các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hình ảnh ngày đầu công dân Hà Nội làm thẻ căn cước công dân gắn chip

VIỆT DŨNG |

Ngày 31.12, nhiều công dân tại hai quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm đến trụ sở Công an Hà Nội để làm các thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nội triển khai cấp 2,5 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip: Thủ tục đơn giản, tiện lợi, người dân hài lòng

Việt Dũng - Cao Huân |

Theo ghi nhận của các phóng viên Báo Lao Động ngày 6.1, để cấp cho 2,5 triệu công dân Thủ đô từ đủ 14 tuổi trở lên thẻ căn cước gắn chip, lực lượng Công an tại các quận, huyện của TP.Hà Nội đã làm việc đến gần 23h mỗi ngày. Nhiều gia đình ở Hà Nội khi thấy thủ tục làm thẻ căn cước công dân gắn chip đơn giản, tiện lợi (chỉ mất khoảng 3-5 phút làm thủ tục và khoảng 30 phút chờ) nên đã tới các điểm cấp lưu động khá đông. Trong khi đó, ở TP.Hồ Chí Minh việc cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip sẽ được triển khai rộng rãi cho người dân từ giữa tháng 1.2021.

Đà Nẵng bắt đầu cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp

Hữu Long |

Ngày 5.1, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tổ chức triển khai làm căn cước công dân gắn chíp đầu tiên cho các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hình ảnh ngày đầu công dân Hà Nội làm thẻ căn cước công dân gắn chip

VIỆT DŨNG |

Ngày 31.12, nhiều công dân tại hai quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm đến trụ sở Công an Hà Nội để làm các thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip.