Các đường dây làm giả giấy tờ tùy thân vẫn hoạt động mạnh

Đình Trường |

Bất chấp mức xử phạt nặng và liên tiếp bị truy quét trong thời gian gần đây, những đường dây làm giả giấy tờ tuỳ thân vẫn tồn tại nhan nhản với đủ thứ dịch vụ.

Alo là có giấy tờ giả

Đều đặn 3 lần/tuần, Nguyễn Tuấn Anh (quận 3, TPHCM) thường xuyên nhận được những dòng quảng cáo qua tin nhắn với nội dung: "Bên em nhận làm bằng lái xe, căn cước, chứng minh nhân dân, bằng đại học, cao đẳng, trung cấp, cấp 3. Và tất cả các loại giấy tờ khác. Giao hàng mới nhận tiền. Gọi ngay 0974474xxx".

Mỗi lần như vậy, Tuấn Anh đã chủ động chặn liên hệ từ số điện thoại nhắn tới. Nhưng rồi cũng vô ích, chặn số này lại nảy ra số mới. Những chào mới quảng cáo làm giấy tờ giả nhiều tới mức anh chẳng thèm buồn xoá chúng nữa. "Tôi không có nhu cầu mà cứ suốt ngày bị làm phiền. Không biết ai quan tâm mấy thứ đồ giả này mà họ quảng cáo nhiều đến vậy" - Tuấn Anh nói.

Tin nhắn chào mời làm giấy tờ giả.
Tin nhắn chào mời làm giấy tờ giả.

Phóng viên đã thử liên hệ vào một đầu số quảng cáo được Tuấn Anh cung cấp. Đầu dây bắt máy chỉ sau hai hồi chuông. Sau khi biết chúng tôi có nhu cầu làm chứng minh nhân dân (CMND), người này nhanh chóng cho hay: "CMND giá 2 triệu. Đảm bảo lưu hành sử dụng và công chứng bình thường. Làm xong giao hàng bên em mới thu tiền nên anh yên tâm".

Theo đó, để làm 1 CMND giả, khách có nhu cầu chỉ cần cung cấp số CMND, họ tên, ngày tháng năm sinh, nguyên quán, dân tộc, tôn giáo, ngày tháng và nơi cấp. Tất cả những thông tin trên có thể thoải mái "phịa" ra để bên dịch vụ làm 1 CMND giả.

Thậm chí, với vân tay xác minh, phía làm dịch vụ còn đưa ra 2 mẫu vân tay bất kỳ, gửi qua để khách chọn tuỳ thích. Cuối cùng là đi kèm 1 ảnh 3x4 để kết thúc một hồ sơ giả hoàn chỉnh.

Quảng cáo làm giấy tờ giả được đăng công khai trên nhiều trang mạng.
Quảng cáo làm giấy tờ giả được đăng công khai trên nhiều trang mạng.

Trong khi đó, trên trang lambang...vn, các dịch vụ làm giả giấy tờ được đăng tải công khai. PV đã liên hệ với số đường dây nóng được gắn trên trang để hỏi về làm bằng lái xe. Phía dịch vụ thông tin làm bằng B2 giả có giá 3 triệu đồng. "Chỉ cần ảnh 3x4 và CMND là xong. Có thể lấy luôn trong ngày" - trang này cho biết.

Bên cạnh làm bằng B2, trên trang này còn có đủ các loại giấy tờ khác có thể làm giả như: bằng tốt nghiệp cấp 3, bằng cao đẳng, đại học, làm sổ hồng,...Tất cả đều có mức giá vài triệu đồng mỗi loại cho thứ giấy tờ tuỳ thân "dởm".

Hành vi bị phạt nặng 

Không chỉ dừng lại ở giấy tờ tuỳ thân thông thường, các đối tượng còn sẵn sàng làm giả cả thẻ ngành chuyên dụng.

Mới đây, ngày 18.2, Công an quận 5 TPHCM cho biết từ việc xử phạt phương tiện vi phạm luật giao thông, đơn vị này đã khám phá ra một đường dây làm giả giấy tờ ngành công an. Lực lượng chức năng đã thu giữ một loạt tang vật làm giả giấy tờ tại quán photocopy trên đường Hoàng Văn Thụ (phường 8, quận Phú Nhuận).

Theo luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), hành vi làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ của cơ quan, tổ chức có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tang vật làm giấy tờ giả bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: CACC
Tang vật làm giấy tờ giả bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: CACC

Người phạm tội này sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đến 100 triệu đồng, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm.

Còn người phạm tội làm 6 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên; sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên, sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

Trước đó, tháng 12.2018, trong một phóng sự được đăng tải trên Báo Lao Động về "trại" nuôi người lấy thận ở Long Biên (Hà Nội), những nạn nhân cho biết các "cò" thận đã sử dụng dịch vụ làm giả giấy tờ tuỳ thân, để hợp thức hoá cho các hồ sơ mua bán nội tạng.

"Người ta thuê mấy ông xe ôm, mấy bà bán nước ở ngoài rồi chạy giấy tờ để giả làm bố mẹ, anh chị, em, vợ để mua bán thận. Mỗi lần như vậy "cò" thận lãi trên trăm triệu một quả thận" - Thành - một thành viên của "trại" thận nói với PV Lao Động.

Nhắc lại câu chuyện này để thấy, những dịch vụ làm giả giấy tờ, hồ sơ hoàn toàn có thể là nguồn cơn và công cụ cho hành vi tội phạm.

Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Bắt khẩn cấp đối tượng làm giả chữ ký Công an xã để làm hộ khẩu

B.T |

Đối tượng Sinh đã làm giả chữ ký của lãnh đạo xã để làm hộ khẩu bất hợp pháp

5 loại giấy tờ tùy thân được cấp lại dễ dàng từ năm 2020

H.Cường |

Bằng lái xe, đăng ký xe, chứng minh thư, thẻ bảo hiểm y tế, hộ chiếu... là 5 loại giấy tờ tùy thân sẽ thay đổi về hình thức cũng như nội dung từ năm 2020. Tất cả đều được mã hóa, gắn chip điện tử, quản lí thông tin trực tuyến, cấp lại dễ dàng khi bị mất hoặc hư hỏng.

Khởi tố đôi tình nhân làm giả giấy tờ đất mang đi lừa đảo

H.L |

Ngày 8.11, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã khởi tố cặp tình nhân chuyên làm giả giấy tờ đất nhằm lừa đảo của người dân hàng trăm triệu đồng.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Bắt khẩn cấp đối tượng làm giả chữ ký Công an xã để làm hộ khẩu

B.T |

Đối tượng Sinh đã làm giả chữ ký của lãnh đạo xã để làm hộ khẩu bất hợp pháp

5 loại giấy tờ tùy thân được cấp lại dễ dàng từ năm 2020

H.Cường |

Bằng lái xe, đăng ký xe, chứng minh thư, thẻ bảo hiểm y tế, hộ chiếu... là 5 loại giấy tờ tùy thân sẽ thay đổi về hình thức cũng như nội dung từ năm 2020. Tất cả đều được mã hóa, gắn chip điện tử, quản lí thông tin trực tuyến, cấp lại dễ dàng khi bị mất hoặc hư hỏng.

Khởi tố đôi tình nhân làm giả giấy tờ đất mang đi lừa đảo

H.L |

Ngày 8.11, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã khởi tố cặp tình nhân chuyên làm giả giấy tờ đất nhằm lừa đảo của người dân hàng trăm triệu đồng.