Các cuộc ngã giá đắt đỏ và mức chia chênh lệch khó tin cho môi giới mại dâm

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Nhiều người không khỏi thắc mắc về mức ăn chia chênh lệch mà các đối tượng môi giới được hưởng phần lớn trong vụ môi giới mại dâm nam huấn luyện viên thể hình 18 triệu đồng hay đường dây hoa hậu, người mẫu bán dâm giá 30.000 USD.

Chiều 12.8, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phương Thảo (21 tuổi, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng) để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm".

Nguyễn Phương Thảo tại cơ quan công an. Ảnh: H.Trung.
Nguyễn Phương Thảo tại cơ quan công an. Ảnh: H.Trung

Theo cơ quan công an, trong một lần đi du lịch, Thảo quen một “tú ông”. Sau đó, người này nhờ Thảo tìm những cô gái có nhu cầu mua dâm. Các mại dâm nam trong đường dây của Thảo đều do người ngoại tỉnh điều hành.

Sau khi tìm được một cô gái 22 tuổi (trú tại quận Long Biên) có nhu cầu mua dâm, ngày 3.8, Thảo gửi ảnh bán khỏa thân của D. (30 tuổi, trú huyện Quế Võ, Bắc Ninh), là huấn luyện viên thể hình cho một số câu lạc bộ thể hình có tiếng ở Hà Nội. Cuộc ngã giá chớp nhoáng kết thúc sau khi cô gái 22 tuổi đồng ý mua dâm nam HLV thể hình với giá 18 triệu đồng.

 
Nguyễn Phương Thảo sống trong gia đình khá giả, vừa đi du học tại Trung Quốc. Ảnh: Mạng xã hội.

Ngay sau khi cơ quan công an bắt giữ nam huấn luyện viên này, Thảo biết tin và ra đầu thú. Đối tượng cũng khai nhận, giá là 18 triệu đồng cho thỏa thuận mua bán dâm, nhưng thực tế, số tiền nam huấn luyện được nhận sau mỗi lần “vui vẻ” là rất nhỏ. Sau các khâu trung gian, người này chỉ còn nhận khoảng 3 triệu đồng.

Tương tự mới đây, Cục Cảnh sát hình sự của Bộ Công an mở rộng điều tra đường dây hoa hậu, người mẫu bán dâm giá hàng chục nghìn USD do đối tượng Lục Triều Vỹ (27 tuổi, ngụ TP. Đà Nẵng) điều hành.

Theo cơ quan điều tra, đường dây bán dâm của Vỹ quy tụ hàng chục cô gái, trong đó có một người nổi tiếng là hoa hậu người Việt tại Úc, còn những cô gái khác do đối tượng tự phong để “thổi giá”. Khách của đối tượng Vỹ thường là các đại gia nhiều tiền.

“Tú ông” Lục Triều Vỹ điều hành đường dây môi giới bán dâm. Ảnh cơ quan công an cung cấp.
“Tú ông” Lục Triều Vỹ điều hành đường dây môi giới bán dâm. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Theo cảnh sát, chiều 12.7, Vỹ điều ba cô gái, trong đó hai người được giới thiệu đạt danh hiệu hoa hậu Việt Nam tại nước ngoài, một nữ diễn viên nổi tiếng đến khách sạn 5 sao tại quận 1, TPHCM bán dâm cho khách với giá 18.000 - 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng). Tuy nhiên, các cô gái này chỉ nhận được 10-20% giá khách trả cho Vỹ. Số còn lại từ 80%-90% rơi vào tay "tú ông" này.

Sau những vụ việc trên, nhiều người thắc mắc về mức ăn chia chênh lệch đến khó tin mà các đối tượng môi giới được hưởng phần lớn. Lý giải về vấn đề này, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Trọng Nghĩa (luật gia thuộc Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, môi giới mại dâm là một ngành nghề kinh doanh bị Luật Đầu tư 2020 nghiêm cấm.

Đối  tượng Lục Triều Vỹ bị Cục Cảnh sát Hình sự bắt khẩn cấp chiều nay tại một chung cư cao cấp tại quận 7. Ảnh: Q.T
Đối tượng Lục Triều Vỹ bị Cục Cảnh sát hình sự bắt khẩn cấp chiều nay tại một chung cư cao cấp tại quận 7. Ảnh: Q.T

Theo ông Nghĩa, các hành vi môi giới sẽ bị xử lý hình sự, nhưng việc bán hay mua dâm chỉ bị xử phạt hành chính. Như vậy, môi giới sẽ chịu rủi ro cao hơn, nên hưởng phần chênh lệch.

"Tỉ lệ rủi ro tỉ lệ thuận lợi nhuận. Nghĩa là càng rủi ro, thì đối tượng nhận lợi nhuận càng cao. Bên cạnh đó, bản chất của kinh doanh là thu lợi nhuận, tìm nơi có nguồn hàng rẻ và bán với giá cao để sinh lời", ông Nghĩa giải thích.

Không ít người cũng cho rằng, việc lợi dụng hình ảnh, danh hiệu hoa hậu, người mẫu hay huấn luyện viên thể hình để đẩy giá vẫn là cách mà nhiều đối tượng môi giới mại dâm sử dụng. Trên thực tế, hoạt động mua bán dâm vẫn diễn ra, nhưng đây là những trường hợp môi giới mại dâm cao cấp hơn.

Hoàng Vũ - Quang Minh
TIN LIÊN QUAN

HLV thể hình bán dâm: Không phải 18 triệu, "cắt phế" hết chỉ còn 3 triệu

Việt Dũng |

Nguyễn Phương Thảo (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khai gia đình khá giả, bản thân đang đi du học, việc tham gia đường dây môi giới cho nam huấn luyện viên bán dâm chỉ là "trải nghiệm".

Cuộc ngã giá mua dâm nam huấn luyện viên thể hình qua mạng xã hội

Việt Dũng |

Nguyễn Phương Thảo (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khi đứng ra môi giới cho nam huấn luyện viên thể hình bán dâm và mọi liên lạc với khách hàng đều qua mạng xã hội.

Bộ Công an thông tin đường dây bán dâm 30.000 USD

Mai Hường |

Lục Triều Vỹ (27 tuổi, ở Đà Nẵng) bị bắt vì đứng ra môi giới cho các chân dài gắn mác "hoa hậu, người mẫu" bán dâm giá từ 18.000-30.000 USD.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

HLV thể hình bán dâm: Không phải 18 triệu, "cắt phế" hết chỉ còn 3 triệu

Việt Dũng |

Nguyễn Phương Thảo (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khai gia đình khá giả, bản thân đang đi du học, việc tham gia đường dây môi giới cho nam huấn luyện viên bán dâm chỉ là "trải nghiệm".

Cuộc ngã giá mua dâm nam huấn luyện viên thể hình qua mạng xã hội

Việt Dũng |

Nguyễn Phương Thảo (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khi đứng ra môi giới cho nam huấn luyện viên thể hình bán dâm và mọi liên lạc với khách hàng đều qua mạng xã hội.

Bộ Công an thông tin đường dây bán dâm 30.000 USD

Mai Hường |

Lục Triều Vỹ (27 tuổi, ở Đà Nẵng) bị bắt vì đứng ra môi giới cho các chân dài gắn mác "hoa hậu, người mẫu" bán dâm giá từ 18.000-30.000 USD.