Các bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai quanh co không thừa nhận hành vi phạm tội

An Long |

Long An - 8h sáng nay (3.11), phiên xét xử phúc thẩm nhóm người tại “Tịnh thất Bồng Lai” tiếp tục với phần tranh luận.

Trước đó, trong ngày 2.11, phiên xét xử đã kéo dài đến 20h30 phút và tạm dừng.

Trong phiên tòa chiều qua, các bị cáo Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Hoàn Nguyên, Trùng Dương đã tự bào chữa và không thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngày 2.11, TAND tỉnh Long An xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tại phần tranh luận, bị cáo Cúc do vấn đề sức khỏe nên tạm rời phiên tòa để nghỉ ngơi và không tham gia. Lần lượt các bị cáo Nhất Nguyên, Trùng Dương, Nhị Nguyên, Hoàn Nguyên tự bào chữa.

Tự bào chữa trong phiên tòa chiều qua, các bị cáo Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Hoàn Nguyên, Trùng Dương cho rằng bản thân không phạm tội như án sơ thẩm và đồng loạt kêu oan.

Nội dung bào chữa của các bị cáo cũng lần lượt cho rằng nội dung trong các video clip không hề mạo xưng đức Phật vì họ tu theo kiểu riêng, không xúc phạm người khác mà do bức xúc khi bị người khác xúc phạm việc tu tại gia của họ.

Các bị cáo cũng cho rằng các video clip đưa ra tại tòa là giả mạo và không phải do họ tạo ra đăng lên mạng xã hội, việc họ đăng các video clip lên mạng xã hội trước đây không do bị cáo Lê Tùng Vân chỉ đạo.

Luật sư của các bị cáo cũng cho rằng các thân chủ của mình không phạm tội, đề nghị hội đồng xét xử tuyên vô tội.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã công bố video được đăng trên các kênh "5 chú tiểu", "Thiền am bên bờ vũ trụ" thể hiện việc xúc phạm Phật giáo, xúc phạm Thượng tọa Thích Nhật Từ. Thậm chí, video clip còn thể hiện các bị cáo kéo tới Công an huyện Đức Hòa gây rối, tố công an bắt cóc Võ Thị Diễm My.

Cũng tại phiên tòa hôm qua, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng qua nghiên cứu hồ sơ và thực tế diễn biến tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy các bị cáo kêu oan nhưng không đưa ra được tình tiết mới, mà chỉ xoay quanh những nội dung đã làm rõ trong phiên tòa sơ thẩm, do đó đề nghị giữ nguyên y án sơ thẩm để đảm bảo tính răn đe.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Miền Tây Chào Ngày Mới: Bí ẩn tung tích Diễm My trong vụ Tịnh thất Bồng Lai

Nhóm PV |

Công an khoanh vùng xác định một số băng nhóm đang hoạt động ở Phú Quốc; Tháo dỡ công trình vi phạm khu bảo tồn biển ở Phú Quốc; 250 gian hàng tham gia Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam tại Cần Thơ; Dịch bệnh sốt xuất huyết tăng cao ở Đồng bằng Sông Cửu Long; Xét xử phúc thẩm vụ án “Tịnh thất Bồng Lai”: Vẫn chưa biết tung tích Diễm My là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Toàn cảnh phiên phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai ngày 2.11

Tạ Quang |

Long An – Ngày 2.11, TAND tỉnh Long An mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai” hay “Thiền am bên bờ vũ trụ”. Đến tối muộn ngày 2.11, hội đồng xét xử thông báo phiên tòa tạm dừng và sẽ tiếp tục vào lúc 8 giờ ngày 3.11.2022.

Phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai: Viện Kiểm sát đề nghị tuyên y án sơ thẩm

An Long |

Long An - Viện Kiểm sát cho rằng tại phiên phúc thẩm, các bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai không đưa ra được bằng chứng mới để kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Bí ẩn tung tích Diễm My trong vụ Tịnh thất Bồng Lai

Nhóm PV |

Công an khoanh vùng xác định một số băng nhóm đang hoạt động ở Phú Quốc; Tháo dỡ công trình vi phạm khu bảo tồn biển ở Phú Quốc; 250 gian hàng tham gia Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam tại Cần Thơ; Dịch bệnh sốt xuất huyết tăng cao ở Đồng bằng Sông Cửu Long; Xét xử phúc thẩm vụ án “Tịnh thất Bồng Lai”: Vẫn chưa biết tung tích Diễm My là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Toàn cảnh phiên phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai ngày 2.11

Tạ Quang |

Long An – Ngày 2.11, TAND tỉnh Long An mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai” hay “Thiền am bên bờ vũ trụ”. Đến tối muộn ngày 2.11, hội đồng xét xử thông báo phiên tòa tạm dừng và sẽ tiếp tục vào lúc 8 giờ ngày 3.11.2022.

Phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai: Viện Kiểm sát đề nghị tuyên y án sơ thẩm

An Long |

Long An - Viện Kiểm sát cho rằng tại phiên phúc thẩm, các bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai không đưa ra được bằng chứng mới để kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm.