CA TP.Hà Nội phản hồi thông tin sau phản ánh của Báo Lao Động

Phóng Viên |

Hà Nội - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội đã phát đi thông báo số 45/TB-PC0-Đ3 liên quan đến bài viết "Hà Nội: Nhà xe khai báo không trung thực, khu vực gần 800 dân bị phong toả" của Báo Lao Động.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội đã tiến hành xác minh nguồn tin về tội phạm từ bài viết "Hà Nội: Nhà xe khai báo không trung thực, khu vực gần 800 dân bị phong toả" đăng ngày 26.8.2021 trên Báo Lao Động. Bài viết phản ánh nội dung lái xe của Công ty TNHH Hiền Phước dương tính với SAR-CoV-2 khai báo y tế không đầy đủ, trung thực dẫn đến khó khăn trong việc truy vết xảy ra trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Căn cứ vào Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định "Không khởi tố vụ án hình sự" do hành vi không cấu thành tội phạm quy định tại khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Như đã đưa tin trước đó, liên quan đến 4 ca F0 là lái xe đường dài của Công ty TNHH Hiền Phước từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội và đã tiếp xúc với 13 nhân viên của công ty này ở Hà Nội, các lái xe này khai báo không trung thực dẫn đến khó khăn trong việc truy vết. Chỉ khi xét nghiệm phát sinh thêm ca F0, thì các lái xe mới thú nhận là đã từng đến các địa điểm đó.

Ngày 26.8.2022, UBND quận Hoàng Mai đã phong tỏa khu vực từ đầu ngõ 286 đường Giáp Bát đến cuối ngõ 897 Giải Phóng. Khu vực phong tỏa gồm 210 hộ với 789 nhân khẩu để phục vụ công tác truy vết, phòng chống dịch COVID-19.

Phóng Viên
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo từ ca COVID-19 tử vong do tự điều trị tại nhà, không khai báo y tế

Thanh Chân |

TPHCM -  Từ ca COVID-19 tử vong do tự điều trị tại nhà, không khai báo cho y tế địa phương, Trung tâm Y tế Quận 5 đưa ra cảnh báo cho người dân để bảo vệ sức khỏe bản thân, nhất là trong tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp.

18 tháng tù cho đối tượng khai báo y tế không trung thực khiến lây lan dịch

Vũ Tiến |

An Giang – Đối tượng lây SARS-CoV-2 cho mẹ ở TP. Long Xuyên bị tòa án tuyên phạt 18 tháng tù.

Hàng trăm xe ô tô xếp hàng hơn 2 tiếng để khai báo y tế tại TP. Sơn La

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 4.1, có mặt trực tiếp tại hiện trường, PV Báo Lao Động đã chứng kiến hàng trăm xe ô tô xếp hàng hơn 2 tiếng đồng hồ chờ khai báo y tế để đi qua địa phận TP. Sơn La.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế VAT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.

Bóng đá Việt Nam 2022: Vui, buồn lẫn lộn

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam năm 2022 nhiều tin vui nhưng cũng không ít chuyện buồn…

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Cảnh báo từ ca COVID-19 tử vong do tự điều trị tại nhà, không khai báo y tế

Thanh Chân |

TPHCM -  Từ ca COVID-19 tử vong do tự điều trị tại nhà, không khai báo cho y tế địa phương, Trung tâm Y tế Quận 5 đưa ra cảnh báo cho người dân để bảo vệ sức khỏe bản thân, nhất là trong tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp.

18 tháng tù cho đối tượng khai báo y tế không trung thực khiến lây lan dịch

Vũ Tiến |

An Giang – Đối tượng lây SARS-CoV-2 cho mẹ ở TP. Long Xuyên bị tòa án tuyên phạt 18 tháng tù.

Hàng trăm xe ô tô xếp hàng hơn 2 tiếng để khai báo y tế tại TP. Sơn La

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 4.1, có mặt trực tiếp tại hiện trường, PV Báo Lao Động đã chứng kiến hàng trăm xe ô tô xếp hàng hơn 2 tiếng đồng hồ chờ khai báo y tế để đi qua địa phận TP. Sơn La.