Ca sĩ Du Thiên xô xát với khán giả khi bị cho là đạo nhạc

C.N |

Ca sĩ Du Thiên vừa giới thiệu tên ca khúc mới được hai ngày, một số khán giả đã phản ứng bằng những lời lẽ tục tĩu, sau đó lao vào đánh khiến anh rất bức xúc.

Mạng xã hội Facebook đêm 13.5 lan truyền nhiều clip ghi lại cảnh nam ca sĩ Du Thiên (tên thật Nguyễn Minh Thương, SN 1985, quê Hải Dương) bị một nhóm thanh niên hành hung.

Theo nội dung trong những clip này, ca sĩ Du Thiên đang đứng giải thích cho một nhóm người về việc anh hát bài hát của mình, chứ không phải đạo bài của người khác.

Tuy nhiên nhóm thanh niên tỏ ra không muốn nghe giải thích, một thanh niên áo trắng đã có hành vi túm cổ áo, liên tục tát nam ca sĩ.

Hình ảnh Du Thiên và nhóm thanh niên xô xát sau sân khấu được ghi lại trong đoạn clip
Hình ảnh Du Thiên và nhóm thanh niên xô xát sau sân khấu được ghi lại trong đoạn clip

Liên quan đến sự việc này, chiều 14.5, trao đổi với PV Lao Động, ca sĩ Du Thiên cho biết, bản thân cảm thấy bức xúc khi bị nhóm người cho rằng anh “đạo nhạc” khi hát ca khúc cùng tên của nam ca sĩ Noo Phước Thịnh.

“Hôm qua tại TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc diễn ra chương trình chào mừng Lễ hội sắc hoa anh đào. Sau khi hát xong hai bài, có khán giả nữ lên tặng hoa, tôi gửi lời cảm ơn, rồi giới thiệu bài hát thứ 3. Đây là ca khúc, tôi vừa ra mắt được 2 ngày mang tên Xa em, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Hưng”, ca sĩ Du Thiên kể.

Theo nam ca sĩ, sau khi nghe giới thiệu ca khúc, một nhóm khán giả nam liền phản ứng, nói rằng ca khúc Xa em là của ca sĩ Noo Phước Thịnh.

Lúc này, Du Thiên phân trần “ca khúc Xa em này là ca khúc khác và do chính Du Thiên biểu diễn và mới ra mắt, chuyện trùng tên là bình thường”.

Tuy nhiên, nhóm người này vẫn nói những lời khó nghe. Sau đó, một thanh niên áo trắng của nhóm này còn tát vào mặt nam ca sĩ.

"Lúc đó có một bầu show ra can, tôi bảo để tự mình giải quyết. Tôi cũng là người thẳng tính, sai thì mình chịu, nhưng đằng này mình không có lỗi gì cả.

Do bức xúc, nên tôi cũng chống trả người này. Khi công an đi tới thì nhóm thanh niên trên vội vàng bỏ đi”, ca sĩ Du Thiên kể lại.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng hành hung PV báo Người Lao Động bị phạt 2,5 triệu đồng

H.VINH |

Công an quận Thanh Khê xử phạt đối tượng hành hung phóng viên Vĩnh Quyên (báo Người Lao Động) với số tiền 2,5 triệu đồng.

Du khách "tố" bị tài xế taxi ở Đà Lạt đe dọa, đòi hành hung

Phú Sơn |

Du khách đến tham quan TP.Đà Lạt, Lâm Đồng dịp nghỉ lễ, bị tài xế xe taxi lấy tiền gấp đôi và còn buông lời đe dọa, uy hiếp.

Vụ nữ tài xế taxi bị hành hung: Xác định danh tính 2 bảo vệ liên quan

PHÚC ĐẠT |

Hiện, 2 bảo vệ liên quan đến vụ việc đã bị tạm đình chỉ công việc để phối hợp cơ quan công an điều tra làm rõ sự việc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đối tượng hành hung PV báo Người Lao Động bị phạt 2,5 triệu đồng

H.VINH |

Công an quận Thanh Khê xử phạt đối tượng hành hung phóng viên Vĩnh Quyên (báo Người Lao Động) với số tiền 2,5 triệu đồng.

Du khách "tố" bị tài xế taxi ở Đà Lạt đe dọa, đòi hành hung

Phú Sơn |

Du khách đến tham quan TP.Đà Lạt, Lâm Đồng dịp nghỉ lễ, bị tài xế xe taxi lấy tiền gấp đôi và còn buông lời đe dọa, uy hiếp.

Vụ nữ tài xế taxi bị hành hung: Xác định danh tính 2 bảo vệ liên quan

PHÚC ĐẠT |

Hiện, 2 bảo vệ liên quan đến vụ việc đã bị tạm đình chỉ công việc để phối hợp cơ quan công an điều tra làm rõ sự việc.