Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng phải cần chứng cứ gì?

Quang Việt |

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (tên thật là Huỳnh Minh Hưng) vừa gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Công ty Đại Nam vu khống ca sĩ này ăn chặn tiền từ thiện. Liên quan đến vụ việc này, người tố cáo sẽ cần phải có những chứng cứ gì?

Theo đơn tố cáo, Đàm Vĩnh Hưng kiện bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi "vu khống", "làm nhục người khác", "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông"...

Theo ông Hưng, bà Hằng đã chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của ông bằng những lời lẽ thô tục, bạo lực và lăng mạ thậm tệ.

Đặc biệt, ông Hưng cho rằng bà Hằng đã bịa đặt, loan truyền thông tin sai sự thật khi cáo buộc ông ăn chặn tiền từ thiện...

Trao đổi với Lao Động, luật sư Nguyễn Minh Long - Công ty Luật TNHH Dragon (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho hay, nếu một người có hành vi (bằng từ ngữ hoặc hành động) xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác như lăng mạ, chửi rủa thậm tệ; làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, tinh thần của họ thì có dấu hiệu của tội "Làm nhục người khác" theo Điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong đó, tội này có quy đinh:

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 - 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

2. Phạt tù từ 3 tháng - 2 năm:

a) Phạm tội 2 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;...

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%.

3. Phạt tù từ 2 - 5 năm:

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

b) Làm nạn nhân tự sát...

Như vậy, để tố cáo bà Hằng về tội này, người tố cáo cần cung cấp cho Cơ quan điều tra chứng cứ thể hiện hành vi của bà Hằng dùng những từ ngữ không hay để nói về những người tố cáo. Cụ thể là các video, clip từ tài khoản Facebook cá nhân của bà Hằng...

Ngoài ra, theo luật sư Long, đối với hành vi bịa đặt và cố ý lan truyền thông tin sai sự thật của người khác lên mạng xã hội như vậy thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Vu khống" theo Điều 156 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định như sau:

"Điều 156. Tội vu khống

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng - 1 năm:

a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;

b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

2. Phạt tù từ 1 - 3 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với 2 người trở lên;...

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

h) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Phạt tù từ 3 - 7 năm:

a) Vì động cơ đê hèn

b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

c) Làm nạn nhân tự sát.

Theo ông Long, khi tố cáo bà Hằng về tội danh này, người tố cáo cần cung cấp 2 loại chứng cứ như sau: thứ nhất là nội dung bà Hằng vu khống (qua clip, video,…).

Thứ hai là nội dung chứng minh những người tố cáo không ăn chặn tiền từ thiện, cấu kết mua giải,… như lời bà Hằng nói (tài liệu sao kê tài khoản ngân hàng và các bằng chứng khác thể hiện sự minh bạch trong nguồn tiền từ thiện,…).

Tương tự theo luật sư, ông Hưng cần phải có những chứng cứ để làm căn cứ cho những tố cáo khác.

"Các tài liệu chứng cứ thu thập phải đảm bảo về mặt hình thức và nội dung theo quy định pháp luật", luật sư Long cho biết.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi đã nhờ kiểm toán kiểm tra hết các khoản thu chi từ thiện

DI PY |

Đàm Vĩnh Hưng xác nhận với phóng viên, anh đã nhờ kiểm toán vào cuộc để kiểm tra toàn bộ các khoản thu chi tiền quyên góp từ thiện từ trước đến nay của mình để chứng minh sự trong sạch, minh bạch với mạnh thường quân.

Đàm Vĩnh Hưng gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

ĐÔNG DU |

Đàm Vĩnh Hưng xác nhận với phóng viên Lao Động anh đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an TPHCM với lý do vu khống anh ăn chặn tiền từ thiện. Đồng thời, nam ca sĩ khẳng định mình không ăn chặn 96,8 tỉ đồng như tin đồn trước đó.

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi đang ráo riết cho vụ kiện "ăn chặn” 96 tỉ đồng từ thiện

ĐÔNG DU |

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh đang tập trung ráo riết cho vụ kiện sau khi bị một nữ doanh nhân tố ăn chặn 96 tỉ đồng tiền từ thiện.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi đã nhờ kiểm toán kiểm tra hết các khoản thu chi từ thiện

DI PY |

Đàm Vĩnh Hưng xác nhận với phóng viên, anh đã nhờ kiểm toán vào cuộc để kiểm tra toàn bộ các khoản thu chi tiền quyên góp từ thiện từ trước đến nay của mình để chứng minh sự trong sạch, minh bạch với mạnh thường quân.

Đàm Vĩnh Hưng gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

ĐÔNG DU |

Đàm Vĩnh Hưng xác nhận với phóng viên Lao Động anh đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an TPHCM với lý do vu khống anh ăn chặn tiền từ thiện. Đồng thời, nam ca sĩ khẳng định mình không ăn chặn 96,8 tỉ đồng như tin đồn trước đó.

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi đang ráo riết cho vụ kiện "ăn chặn” 96 tỉ đồng từ thiện

ĐÔNG DU |

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh đang tập trung ráo riết cho vụ kiện sau khi bị một nữ doanh nhân tố ăn chặn 96 tỉ đồng tiền từ thiện.