Cả nhà đang ngủ, bất ngờ bị nhóm người lạ đến đập phá, xua đuổi ra ngoài

CAO NGUYÊN |

Khi cả nhà đang nằm ngủ thì bất ngờ có một nhóm người dùng gậy gốc, búa tạ xông thẳng vào đập phá, xua đuổi cả nhà ra ngoài. Sự việc khiến gia đình ông Lê Cường (ở 46 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) hoang mang, lo sợ.

Phản ánh đến báo Lao Động, ông Lê Cường (ở 46 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, ông và các thành viên trong gia đình vẫn chưa hết lo sợ khi liên tiếp những ngày qua có một nhóm người lạ mặt đến nhà đập phá, xua đuổi, uy hiếp tính mạng…

Theo đó, vào ngày 19.4 có khoảng hơn 10 người lạ mặt mang theo búa tạ, xà beng, gậy gộc, bình ga hay đèn khò đến cắt cửa xông vào nhà ông Cường và khu nhà xưởng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Dương.

Ông Cường nói, họ xông vào đập phá tường nhà, dùng xà beng thọc thủng mái. “Sau hai ngày họ đã phá tan hoang khu nhà của gia đình tôi đang ở và khu nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Dương”, ông Cường nói.

Đồ đạc trong nhà bị đảo lộn. Ảnh ông Cường cung cấp.
Đồ đạc trong nhà bị đảo lộn. Ảnh ông Cường cung cấp.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Cường đã đến Công an phường, Công an quận Tây Hồ trình báo nhờ sự can thiệp.

Tưởng chừng sự việc sẽ dừng lại, nhưng vào khoảng 5h sáng ngày 21.4 khi cả gia đình ông Cường (có cả mẹ anh Cường gần 80 tuổi cùng các con - PV) đang ngủ thì bất ngờ có một nhóm người tiếp tục dùng gậy, búa xông vào đập nhà, xua đuổi cả nhà ra ngoài. Sự việc này tiếp tục diễn ra vào ngày 22.4 khiến gia đình ông Lê Cường hoang mang, lo lắng. “Cả nhà tôi mất ăn, mất ngủ, lo sợ về tính an nguy của tính mạng”, ông Cường nói.

Trong đơn kêu cứu tới cơ quan chức năng, ông Cường cho biết thêm, bất cứ lý do gì việc nhóm người lạ ngang nhiên xông vào đập phá phần nhà gia đình ông Cường xây dựng (bằng tài sản riêng); phá hủy một số đồ dùng trong nhà và đập khu nhà xưởng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Dương là vi phạm pháp luật.

Về vấn đề này, trao đổi qua điện thoại với PV Lao Động, một lãnh đạo công an phường Yên Phụ cho biết, vụ việc đã được phía công an phường thu thập tài liệu báo cáo và chuyển lên quận. Đến nay phía quận đang giải quyết.

Phần ngói mái nhà bị đập vỡ. Ảnh ông Cường cung cấp.
Phần mái nhà bị đập vỡ. Ảnh ông Cường cung cấp.

Trong khi đó, ông Nguyễn Sơn Hà – cán bộ Tư pháp phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) cho biết, gia đình ông Lê Cường đã ở đây từ lâu. Việc đập phá như trình báo của ông Cường là có nhưng ở một mức độ nhất định. Ngay sau khi xảy ra sự việc, phía phường đã mời cả công an ra để giải quyết.

“Khi xảy ra va chạm, công an phường đã đóng chốt 24/24 mấy ngày liền nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Phường cũng đã có biên bản cam kết ông Cường và các cá nhân liên quan không được làm thêm bất cứ việc gì”, ông Hà nói.

Ở góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Đãng (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, những hành vi nêu trên đã vi phạm trực tiếp chế định pháp luật qui định tại điều 158 – BLHS; theo điểm b: “Đuổi trái pháp luật người khác ra khỏi chỗ ở của họ”; điểm d “Xâm nhập trái pháp luật chỗ ở của người khác”.

Theo luật sư Đãng, những hành vi này hoàn toàn thoả mãn dấu hiệu khách quan của tội phạm hình sự với tội danh: “Xâm phạm chỗ ở của người khác” – được quy định tại điều 158 BLHS.

Đồng thời với hành vi nêu trên, khi xác định được hậu quả gây tổn hại về tài sản trị giá từ 2 triệu đồng trở lên thì còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Huỷ hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”, theo điều 178 – BLHS.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Điều tra việc hàng loạt ngôi mộ bị đập phá

Đặng Luân |

Nhiều ngôi mộ tại nghĩa trang nhân dân Đa Dọc (xã Thắng Thủy, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) bị đập phá, gây bức xúc trong nhân dân.

An Giang: Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, nhóm thanh niên đập phá xe ô tô

Vũ Tiến |

Chiều ngày 9.2, Trung tá Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Công an TP Long Xuyên, An Giang - xác nhận đơn vị đang thụ lý vụ nhóm thanh niên đã đập phá xe ô tô chỉ vì mâu thuẫn nhỏ.

Gia Lai: Người đập phá hàng chục ngôi mộ có dấu hiệu tâm thần

T.TUẤN |

Ngày 7.1, Công an thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Biện (SN 1982, trú tại bôn Ơi H'Ly, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) để điều tra, làm rõ về hành vi xâm phạm mồ mả.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Phòng: Điều tra việc hàng loạt ngôi mộ bị đập phá

Đặng Luân |

Nhiều ngôi mộ tại nghĩa trang nhân dân Đa Dọc (xã Thắng Thủy, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) bị đập phá, gây bức xúc trong nhân dân.

An Giang: Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, nhóm thanh niên đập phá xe ô tô

Vũ Tiến |

Chiều ngày 9.2, Trung tá Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Công an TP Long Xuyên, An Giang - xác nhận đơn vị đang thụ lý vụ nhóm thanh niên đã đập phá xe ô tô chỉ vì mâu thuẫn nhỏ.

Gia Lai: Người đập phá hàng chục ngôi mộ có dấu hiệu tâm thần

T.TUẤN |

Ngày 7.1, Công an thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Biện (SN 1982, trú tại bôn Ơi H'Ly, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) để điều tra, làm rõ về hành vi xâm phạm mồ mả.