CA mở rộng điều tra Youtuber, mời trợ lý các buổi livestream của bà Phương Hằng lên làm việc

Bảo Phương |

TPHCM - Công an TPHCM đã tiến hành mời những người tham gia các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc.

Chiều 27.3, nguồn tin của phóng viên cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiến hành mời làm việc nhiều người có liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 1) bị khởi tố.

Nguồn tin cho hay, những người này được xác định là khách mời tham gia các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng từ tháng 3.2021 tới nay.

Các trợ lý và nhân viên được giao quản lý 12 kênh trên mạng xã hội mà bà Nguyễn Phương Hằng hay livestream cũng được mời làm việc.

Đồng thời, một số người có nghiệp vụ kỹ thuật tham gia vào các buổi livestream của bà Hằng cũng được mời làm việc.

Nguồn tin cho biết thêm, có những người được cho là đã cùng với bà Hằng bàn bạc kịch bản, nội dung để bà Hằng có thể livestream. Ngoài ra có vai trò của một số người tư vấn, am hiểu về pháp luật…

Công an đang mở rộng điều tra thêm một số người sử dụng các trang mạng như: Youtube, TikTok… để chia sẻ thông tin nội dung các buổi livestream của bà Hằng.

Công an bước đầu xác định, các Youtuber có vai trò tích cực được bà Hằng mời tới để livestream chia sẻ trên mạng.

Bảo Phương
TIN LIÊN QUAN

Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt: Quản lý hoạt động livestream thế nào?

HỮU CHÁNH |

Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt mới đây do có nhiều livestream xuyên tạc, vi phạm pháp luật. Nhiều người đặt ra vấn đề, cần có quy định để quản lý các hoạt động livestream, tránh gây ra các hệ lụy tiêu cực cho xã hội.

7 thắc mắc pháp lý xung quanh việc bắt bị can Nguyễn Phương Hằng

Quang Việt |

Trước việc Công an TPHCM bắt tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, có nhiều thắc mắc pháp lý xung quanh vụ án này.

Bà Phương Hằng bị khởi tố, tạm giam liên quan đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh

Bảo Phương |

TPHCM - Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh và ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt: Quản lý hoạt động livestream thế nào?

HỮU CHÁNH |

Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt mới đây do có nhiều livestream xuyên tạc, vi phạm pháp luật. Nhiều người đặt ra vấn đề, cần có quy định để quản lý các hoạt động livestream, tránh gây ra các hệ lụy tiêu cực cho xã hội.

7 thắc mắc pháp lý xung quanh việc bắt bị can Nguyễn Phương Hằng

Quang Việt |

Trước việc Công an TPHCM bắt tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, có nhiều thắc mắc pháp lý xung quanh vụ án này.

Bà Phương Hằng bị khởi tố, tạm giam liên quan đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh

Bảo Phương |

TPHCM - Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh và ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng.