Cà Mau: Khởi tố vụ án đưa người nhập cảnh trái phép bằng đường biển

NHẬT HỒ - LÊ KHOA |

Ngày 9.2, Cơ quan nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, Đại tá Lương Hoàng Đông, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định khởi tố vụ án hình sự về “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” tại khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau.

Bộ Đội biên phòng cũng tiến hành bàn giao hồ sơ vụ án cho Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, vào tối ngày 2.2, Đồn Biên phòng Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau tổ chức tuần tra trên khu vực ven biển, khi đến khu vực cách vàm Ba Tĩnh, xã Khánh Bình Tây Bắc khoảng 2 hải lý về hướng Tây Nam thì phát hiện tàu đánh cá mang số CM 91651 TS của ông Phạm Văn Chín, sinh năm 1981 ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh làm chủ kiêm thuyền trưởng có nhiều nghi vấn.

Cà Mau siết chặt tình trạng nhập biên bằng đường biển. Ảnh: Nhật Hồ
Cà Mau siết chặt tình trạng nhập cảnh trái phép bằng đường biển. Ảnh: Nhật Hồ

Tiến hành kiểm tra, lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Sông Đốc phát hiện trên tàu có 34 người (gồm 9 nam, 25 nữ) là người Việt Nam. Điều tra nhanh, cả 34 người đi trên tàu đều quốc tịch Việt Nam, ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, xuất cảnh qua Malaysia bằng đường hàng không. Qua Malaysia làm nhiều nghề khác nhau, nhưng do dịch COVID-19 nên trốn về bằng đường biển.

Điều tra ban đầu của Bộ đội Biên phòng, Phạm Văn Chín cùng với thuyền viên Lê Văn Đạt, sinh năm 1988, ở khóm 6B, thị trấn Sông Đốc điều khiển tàu cá CM 91651 TS xuất bến theo đường sông qua cửa Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu để ra biển hoạt động. Khi ra biển, Phạm Văn Chín và 1 người Việt Nam đang sinh sống tại Malaysia đã liên hệ với nhau để chở đồ và trao đổi hàng hóa. Sau đó, Chín đã đón, cặp mạn tàu cá mang biển soát Malaysia để đón 34 người nói trên chở về Việt Nam. Đến ngày 3.2 khi vào gần bờ biển địa phận xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời thì Bộ đội Biên phòng phát hiện bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 5.2, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Cà Mau cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thảo, sinh năm 1963, ngụ khóm 5, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời về hành vi tổ chức môi giới cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Theo hồ sơ điều tra, vào sáng ngày 22.1, tàu cá CM 99323 TS do Lê Văn Thảo làm thuyền trưởng đã chở theo 38 công dân Việt Nam từ vùng biển giáp ranh với Malaysia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khi vào cách cửa biển Sông Đốc khoảng 3 hải lý thì Thảo thuê 1 phương tiện nhỏ trong bờ ra biển đón 38 công dân nói trên đưa vào bờ thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện.

NHẬT HỒ - LÊ KHOA
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Đề nghị lập danh sách những người về quê ăn Tết

NHẬT HỒ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị lập danh sách theo dõi tất cả lao động, học tập trở về Cà Mau nghỉ Tết. Tỉnh này cũng lên kế hoạch khảo sát người dân có nhu cầu tiêm vắc xin.

ĐBSCL: Thêm Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau dừng bắn pháo hoa

NHẬT HỒ |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau quyết định dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng xuân năm Tân Sửu 2021.

Cà Mau: Kiểm soát chặt các cửa ngõ trên bộ lẫn trên biển

NHẬT HỒ |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các địa phương tăng cường kiểm soát dịch bệnh. Đặc biệt chú ý đến các cửa ngõ ra vào tỉnh, đường biển tiếp giáp với các nước trong khu vực.

Cà Mau: Không tổ chức Tết sum vầy, quà vẫn đến tận tay công nhân

NHẬT HỒ |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Cà Mau quyết định không tổ chức Tết Sum vầy năm 2021. Thay vào đó, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Cà Mau xuống tận các nhà máy, xí nghiệp trao quà tết trực tiếp cho công nhân, người lao động.

Cà Mau: Yêu cầu đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà

NHẬT HỒ |

Tất cả mọi người dân khi ra khỏi nhà, đến nơi công cộng được yêu cầu đeo khẩu trang. Tỉnh Cà Mau cũng hạn chế các cuộc họp không cần thiết, kích hoạt lại họp trực tuyến; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Cà Mau: Đề nghị lập danh sách những người về quê ăn Tết

NHẬT HỒ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị lập danh sách theo dõi tất cả lao động, học tập trở về Cà Mau nghỉ Tết. Tỉnh này cũng lên kế hoạch khảo sát người dân có nhu cầu tiêm vắc xin.

ĐBSCL: Thêm Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau dừng bắn pháo hoa

NHẬT HỒ |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau quyết định dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng xuân năm Tân Sửu 2021.

Cà Mau: Kiểm soát chặt các cửa ngõ trên bộ lẫn trên biển

NHẬT HỒ |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các địa phương tăng cường kiểm soát dịch bệnh. Đặc biệt chú ý đến các cửa ngõ ra vào tỉnh, đường biển tiếp giáp với các nước trong khu vực.

Cà Mau: Không tổ chức Tết sum vầy, quà vẫn đến tận tay công nhân

NHẬT HỒ |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Cà Mau quyết định không tổ chức Tết Sum vầy năm 2021. Thay vào đó, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Cà Mau xuống tận các nhà máy, xí nghiệp trao quà tết trực tiếp cho công nhân, người lao động.

Cà Mau: Yêu cầu đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà

NHẬT HỒ |

Tất cả mọi người dân khi ra khỏi nhà, đến nơi công cộng được yêu cầu đeo khẩu trang. Tỉnh Cà Mau cũng hạn chế các cuộc họp không cần thiết, kích hoạt lại họp trực tuyến; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh COVID-19.