Cà Mau: Khởi tố 2 nguyên Giám đốc Sở Xây dựng

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chiều tối ngày 8.9, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố cho tại ngoại đối với bị can Nguyễn Việt Hùng và Nguyễn Quốc Định (cả hai nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau) để điều tra về hanh vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng khởi tố với 2 nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau còn có Lê Thiện Anh, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án Khu đô thị Đông Bắc về hành vi “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Trước đó, ngày 29.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Hồ Hoàn Kiếm, Giám đốc Ban Quản lý Dự án khu đô thị Đông Bắc và Trương Công Long, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án khu đô thị Đông Bắc về hành vi “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Bị can Hồ Hoàn Kiếm tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV
Bị can Hồ Hoàn Kiếm tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV

Năm 2009, bị ông Hùng bị kỷ luật cách chức Giám đốc Sở Xây dựng, ông Nguyễn Quốc Định lên thay. Năm 2014, ông Định tiếp tục bị kỷ luật.

Dự án Khu đô thị Đông Bắc tỉnh Cà Mau gồm 2 khu A và C. Sở Xây dựng thành lập Ban Quản lý dự án Đông Bắc.

Theo đó, BQLDA Đông Bắc “thông qua chủ đầu tư để trình cấp thẩm quyền phê duyệt… Trình chủ đầu tư quyết định lựa chọn nhà thầu tư vấn; kiểm tra, chấp thuận hợp đồng”. Nhưng trước đó, năm 2005, sở triển khai thực hiện khu A với diện tích 110.763m2 để bồi thường giải phóng mặt bằng và đổi đất nông nghiệp để lấy cơ sở hạ tầng (gọi tắt là đổi đất) được Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn 1279 chỉ đạo “Ban làm đầu mối để thực hiện chi trả giải phóng mặt bằng (GPMB) và việc bồi thường GPMB theo phương thức đổi đất nông nghiệp lấy đất ở có hạ tầng, ban căn cứ quy hoạch được duyệt, tổng hợp nhu cầu đổi đất của các hộ dân bị thu hồi đất thông qua Sở Xây dựng trình UBND tỉnh xem xét quyết định”.

Theo điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, trong quá trình quản lý, điều hành Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc, bị can Hồ Hoàn Kiếm, bị can Trương Công Long thực hiện không đúng các quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, gây thiệt hại tổng số tiền trên 20 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện, trong thời gian giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng, bị can Hùng và bị can Định thiếu kiểm tra, xem xét dẫn đến các sai phạm trên.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau phát hiện nhiều sai phạm tại dự án này.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ Chi cục thuế ở Đắk Nông bị khởi tố vì ghi hàng loạt hoá đơn khống

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Dù không có địa điểm và hàng hóa kinh doanh nhưng người em đã nhờ chị gái của mình -  đang công tác tại Chi cục Thuế khu vực Đắk R’Lấp – Tuy Đức, ghi khống nhiều hoá đơn bán hàng cho các cá nhân, tổ chức, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

Khởi tố 2 giám đốc nghiệm thu khống 3,1 tỉ đồng ở dự án 370 tỉ

HỮU CHÁNH |

Quảng Nam - Khi xây dựng các công trình ở tuyến đường có kinh phí đầu tư hơn 370 tỉ đồng, nguyên Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Nam Giang và Giám đốc công ty cổ phần tư vấn giám sát Bách Khoa tiến hành nghiệm thu không đúng thi công thực tế, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 3,1 tỉ đồng.

Cà Mau: Xử phạt người đưa tin sai sự thật "tố" chặt chém du khách ở Đất Mũi

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Dù nhà hàng tính tiền trong hóa đơn chỉ trên 1,2 triệu đồng nhưng người phụ nữ là du khách đăng trên Facebook cá nhân 2,5 triệu đồng. Điều đáng nói, người phụ nữ này cho rằng nhà hàng bóp họng du khách.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Cán bộ Chi cục thuế ở Đắk Nông bị khởi tố vì ghi hàng loạt hoá đơn khống

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Dù không có địa điểm và hàng hóa kinh doanh nhưng người em đã nhờ chị gái của mình -  đang công tác tại Chi cục Thuế khu vực Đắk R’Lấp – Tuy Đức, ghi khống nhiều hoá đơn bán hàng cho các cá nhân, tổ chức, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

Khởi tố 2 giám đốc nghiệm thu khống 3,1 tỉ đồng ở dự án 370 tỉ

HỮU CHÁNH |

Quảng Nam - Khi xây dựng các công trình ở tuyến đường có kinh phí đầu tư hơn 370 tỉ đồng, nguyên Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Nam Giang và Giám đốc công ty cổ phần tư vấn giám sát Bách Khoa tiến hành nghiệm thu không đúng thi công thực tế, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 3,1 tỉ đồng.

Cà Mau: Xử phạt người đưa tin sai sự thật "tố" chặt chém du khách ở Đất Mũi

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Dù nhà hàng tính tiền trong hóa đơn chỉ trên 1,2 triệu đồng nhưng người phụ nữ là du khách đăng trên Facebook cá nhân 2,5 triệu đồng. Điều đáng nói, người phụ nữ này cho rằng nhà hàng bóp họng du khách.