Cà Mau: Hàng chục học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn

Anh Thư - Nhật Hồ |

Tranh thủ thời điểm ăn cơm, hàng chục học viên của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau (ấp 1, xã Khánh An, huyện U Minh) đã trốn trại.

Trao đổi với PV trưa 23.12, ông Từ Hoàng Ân - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Cà Mau xác nhận, vào chiều tối 22.12, lợi dụng sự sơ hở của các cán bộ trong giờ cơm chiều, 16 học viên đã bỏ trốn.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cán bộ của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau đã thông báo cho cơ quan chức năng địa phương hỗ trợ bắt lại.

Theo ông Ân, nguyên nhân các học viên nói trên bỏ trốn là vì  gần Tết, các học viên cai nghiện nhớ nhà, muốn trở về với gia đình.

Còn theo ông Dư Bé Ba, Chủ tịch UBND huyện U Minh, Cà Mau, địa phương đang tích cực vận động các học viên quay lại trại.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối 22.12, 16 học viên lợi dụng sự sơ hở của các cán bộ ở cơ sở cai nghiện này nên đã bỏ trốn. Sự việc được thông báo với cơ quan chức năng địa phương.

Trưa ngày 23.12, lực lượng chức năng đã đưa lại cơ sở được 12 học viên, còn 4 học viên vẫn đang bỏ trốn. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các học viên bỏ trốn để đưa trở lại cơ sở càng sớm càng tốt.

Trước đó, UBND huyện U Minh đang làm văn bản gửi Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, đề nghị Sở này có văn bản chỉ đạo cán bộ cơ sở cai nghiện phải theo sát tình hình và có biện pháp quản lý chặt hơn để hạn chế tình trạng học viên có thể tiếp tục bỏ trốn trong thời gian tới, tránh gây hoang mang dự luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Được biết, đây là lần thứ hai xảy ra việc các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau trốn trại. Trước đó, ngày 15.9, 25 học viên đang lao động đã lợi dụng sự sơ hở của cán bộ, bỏ chạy khỏi trung tâm bằng cửa sau. Nhưng sau đó, các học viên này đã được cơ quan chức năng đưa trở lại cơ sở.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau trước đây là Trung tâm giáo dục lao động xã hội, hiện có 394 học viên.

Anh Thư - Nhật Hồ
TIN LIÊN QUAN

Vì sao học viên cai nghiện ở Đồng Tháp đập phá, trốn trại?

L.HOA |

Vừa qua, học viên tại Trung tâm cai nghiện ở Đồng Tháp đã kích động, đập phá cửa phòng điều trị và nhiều học viên bỏ trốn ra bên ngoài. Được biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do nhiều học viên cho rằng tòa án quyết định cai nghiện 12 tháng nhưng chỉ cần cai nghiện 6 tháng là được về.

Chế độ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy

P.V (TH) |

Ngân sách nhà nước đảm bảo tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện công lập.

Vụ học viên cai nghiện trốn trại ở Tiền Giang: Còn 10 học viên chưa trở lại

Kỳ Quan |

Đến ngày 30.8, hầu hết học viên cai nghiện trong tổng số hơn 200 người trốn trại tại Trung tâm Chữa bệnh giáo dục Lao động - Xã hội thuộc Sở LĐTBXH Tiền Giang (gọi tắt Trung tâm) đã trở lại. Chỉ còn 10 người chưa trở lại Trung tâm, hầu hết đều ở các tỉnh khác.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Vì sao học viên cai nghiện ở Đồng Tháp đập phá, trốn trại?

L.HOA |

Vừa qua, học viên tại Trung tâm cai nghiện ở Đồng Tháp đã kích động, đập phá cửa phòng điều trị và nhiều học viên bỏ trốn ra bên ngoài. Được biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do nhiều học viên cho rằng tòa án quyết định cai nghiện 12 tháng nhưng chỉ cần cai nghiện 6 tháng là được về.

Chế độ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy

P.V (TH) |

Ngân sách nhà nước đảm bảo tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện công lập.

Vụ học viên cai nghiện trốn trại ở Tiền Giang: Còn 10 học viên chưa trở lại

Kỳ Quan |

Đến ngày 30.8, hầu hết học viên cai nghiện trong tổng số hơn 200 người trốn trại tại Trung tâm Chữa bệnh giáo dục Lao động - Xã hội thuộc Sở LĐTBXH Tiền Giang (gọi tắt Trung tâm) đã trở lại. Chỉ còn 10 người chưa trở lại Trung tâm, hầu hết đều ở các tỉnh khác.