Cà Mau: Giám đốc doanh nghiệp lừa ngân hàng chiếm đoạt 9 tỉ đồng

Phùng Bắc |

Trần Thanh Dân, Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Cty TNHH Cát Vàng (Cà Mau) sắp hầu toà cùng đồng phạm về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 9 tỉ đồng của BIDV chi nhánh Cà Mau.

Ngày 1.4, nguồn tin của Lao Động cho biết, TAND tỉnh Cà Mau chuẩn bị đưa ra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Trần Thanh Dân (Giám đốc Cty Cát Vàng), Đỗ Lý Dũng (Kế toán trưởng Cty Cát Vàng) và Nguyễn Hữu Danh (nhân viên Cty Cát Vàng) chiếm đoạt 9 tỉ đồng của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Cà Mau.

Cáo trạng truy tố Trần Thanh Dân lừa chiếm của BIDV Cà Mau 9 tỉ.
Cáo trạng truy tố Trần Thanh Dân lừa chiếm của BIDV Cà Mau 9 tỉ đồng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Cà Mau, Trần Thanh Dân, Giám đốc Cty Cát Vàng, chuyên xây dựng, san lấp, xây dựng cầu đường, xuất khẩu vật liệu xây dựng..., dùng thủ đoạn gian dối, chỉ đạo Dũng và Danh lập báo cáo tài chính năm 2008, 2009 sai sự thật, làm khống hợp đồng kinh tế ngày 30.10.2010 với giá trị 15 tỉ đồng và phương án sản xuất kinh doanh cùng các giấy tờ giả nhằm để Ngân hàng Phát triển Việt Nam - VDB chi nhánh Minh Hải bảo lãnh vay ngân hàng thương mại. Sau khi được VDB bảo lãnh, Dân dùng hồ sơ khống này vay của BIDV 9 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.

Theo Quyết định đưa ra xét xử vụ án của TAND tỉnh Cà Mau (3.2019), luật sư Đặng Hoài Vũ (Đoàn luật sư TPHCM, Trưởng Văn phòng Luật sư Đặng Hoài Vũ và Đồng sự) là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho VDB Minh Hải đã có văn bản gửi TAND tỉnh Cà Mau: Tại bút lục số 4759, bản kết luận điều tra vụ án hình sự số: 52/KLĐT-PC01 ngày 10.9.2018 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khẳng định: “Ngày 16.12.2010, Trần Thanh Dân là đại diện ký hợp đồng tín dụng số: 44/2010/HĐ vay của BIDV Cà Mau số tiền 9 tỉ đồng”.

“Ngày 6.10.2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV chi nhánh Cà Mau”. “Bằng thủ đoạn gian dối trên, Trần Thanh Dân đã chiếm đoạt số tiền 9 tỉ đồng của BIDV Cà Mau, (bút lục 4761).

Theo khoản 1 Điều 62 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, thì rõ ràng BIDV Cà Mau bị Trần Thanh Dân trực tiếp chiếm đoạt 9 tỉ đồng. Như vậy, BIDV Cà Mau là bị hại. Tuy nhiên, quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 05/2019/QĐXXST-HS ngày 1.3.2019, của TAND tỉnh Cà Mau xác định tư cách những người tham gia tố tụng đối với BIDV Cà Mau là người có quyền và nghĩa vụ liên quan là không đúng về tư cách người tham gia tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Theo khoản 1 Điều 65 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì rõ ràng VDB Minh Hải chỉ là bên tham gia bảo lãnh trong dân sự. Như vậy VDB Minh Hải là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, quyết định đưa vụ án ra xét xử của TAND tỉnh Cà Mau xác định tư cách những người tham gia tố tụng đối với VDB Minh Hải là bị hại là không đúng về tư cách người tham gia tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Như vậy theo luật sư, BIDV Cà Mau là bị hại. VDB Minh Hải là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

Trả hồ sơ vụ đại úy công an lừa đảo chạy việc

TRẦN LƯU |

Ngày 29.3, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm (tại TP.Cần Thơ) vụ án Trần Hoàng Huy (cựu đại úy công an) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm tài sản do người nước ngoài làm chủ

ĐỖ VẠN |

Một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới do đối tượng là người nước ngoài có quốc tịch Nigeria làm chủ vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam và Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Qua đó, đã thu giữ được nhiều tỉ đồng.

Cảnh báo việc giả mạo chữ ký, con dấu của trường ĐH Kinh tế để lừa đảo

Anh Nhàn |

Đại học (ĐH) Kinh tế TPHCM vừa thông báo về việc có tổ chức giả mạo thông tin tuyển sinh của nhà trường để lừa đảo. Nhà trường không tổ chức tuyển sinh, đào tạo chương trình cử nhân quốc tế hợp tác với doanh nghiệp và khẳng định con dấu, chữ ký trong thông tin tuyển sinh trên là giả mạo.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Trả hồ sơ vụ đại úy công an lừa đảo chạy việc

TRẦN LƯU |

Ngày 29.3, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm (tại TP.Cần Thơ) vụ án Trần Hoàng Huy (cựu đại úy công an) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm tài sản do người nước ngoài làm chủ

ĐỖ VẠN |

Một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới do đối tượng là người nước ngoài có quốc tịch Nigeria làm chủ vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam và Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Qua đó, đã thu giữ được nhiều tỉ đồng.

Cảnh báo việc giả mạo chữ ký, con dấu của trường ĐH Kinh tế để lừa đảo

Anh Nhàn |

Đại học (ĐH) Kinh tế TPHCM vừa thông báo về việc có tổ chức giả mạo thông tin tuyển sinh của nhà trường để lừa đảo. Nhà trường không tổ chức tuyển sinh, đào tạo chương trình cử nhân quốc tế hợp tác với doanh nghiệp và khẳng định con dấu, chữ ký trong thông tin tuyển sinh trên là giả mạo.