Buôn lậu, gian lận thương mại ở khu vực biên giới Kiên Giang vẫn nóng

NGUYÊN ANH |

Các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng đêm tối, khu vực biên giới rộng, dài thuê người chia nhỏ hàng hóa, mang vác qua biên giới không theo quy luật thông qua các đường mòn lối mở, có tổ chức người canh gác để đối phó lực lượng chức năng.

Hơn 1.400 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Trong năm 2023, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang thường xuyên phối hợp với các lực lượng Quản lý thị trường, Biên phòng, Hải quan để phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này. Qua đó phát hiện, xử lý hơn 1.400 vụ vi phạm (trong đó 356 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, 1.025 vụ gian lận thương mại).

Riêng lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện bắt giữ tổng số 163 vụ hàng cấm, 1 vụ hàng giả hàng hóa chủ yếu thuốc lá, đường cát, mỹ phẩm, giày thể thao. Khởi tố 20 vụ, 28 đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà nước từ tiền phạt và hàng hóa hơn 1 tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, tình hình buôn lậu tuyến biên giới thời gian qua diễn ra nhỏ lẻ, phân tán và thường xảy ra tại các huyện Giang Thành, TP Phú Quốc và TP Hà Tiên.

Hiện tại, có hơn 60 doanh nghiệp xuất nhập hàng hóa qua lại biên giới, trong đó Kiên Giang có khoảng 35 doanh nghiệp còn lại là các tỉnh, thành phố lân cận như: Cần Thơ, An Giang, TPHCM. Việc giao thương trao đổi hàng hóa qua lại chủ yếu thông qua hai cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và cửa khẩu quốc gia Giang Thành.

Đại tá Trương Đông Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: Các đối tượng phạm tội thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của 1 bộ phận người dân khu vực biên giới để lôi kéo hoặc tiếp tay cho hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ; buôn lậu qua biên giới thông qua các đường mòn, lối mở, đường tiểu ngạch, đường biển.

Các mặt hàng vận chuyển trái phép chủ yếu như: Thuốc lá điếu nhập lậu, pháo, các mặt hàng nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm, hàng tạp hóa.

Lực lượng bộ đội biên phòng kiểm tra tàu chở dầu DO trái phép. Ảnh: Biên phòng Kiên Gian
Lực lượng bộ đội biên phòng kiểm tra tàu chở dầu DO trái phép. Ảnh: Biên phòng Kiên Giang

Thủ đoạn tinh vi, qua mắt lực lượng chức năng

Kiên Giang có đường biên giới tiếp giáp nước bạn Campuchia dài 56,8km và 2 cửa khẩu tiếp giáp là cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và cửa khẩu quốc gia Giang Thành.

Dù tình hình được kiểm soát tuy nhiên vi phạm từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp. Trên bộ thường xảy ra tại khu vực biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia nơi có các đường tiểu ngạch, đường mòn, lối mở chủ yếu tại TP Hà Tiên và huyện Giang Thành. Trên tuyến đường biển giáp phường Pháo Đài, Tô Châu thuộc TP Hà Tiên. Tuyến đường biển, buôn lậu diễn biến phức tạp với quy mô khá lớn, ngụy trang trên các tàu đánh bắt thủy hải sản để vận chuyển hàng lậu ngày càng tinh vi, xảo quyệt và phức tạp.

Đại tá Trương Đông Hải, Trưởng phòng PC03, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: Tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại vẫn là vấn đề bức xúc, nóng bỏng và chưa có dấu hiệu suy giảm. Các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng đêm tối, sự sơ hở trong công tác kiểm tra, khu vực biên giới rộng, dài thuê người chia nhỏ hàng hóa, mang vác qua biên giới.

Ngoài ra, các đối tượng buôn lậu còn sử dụng phương tiện tự chế như vỏ máy công suất cao sang Campuchia mua hàng sau đó vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

“Một điểm khó nữa là các đối tượng buôn lậu thông thạo địa hình, thuê mướn thêm bộ phận dân cư biên giới không có việc làm để vận chuyển hàng hóa, do đó không bắt được đối tượng chủ mưu cầm đầu, hoặc khi bị công an phát hiện các đối tượng sẽ bỏ lại hàng hóa thoát thân”, Đại tá Trương Đông Hải chia sẻ.

Chốt chặn biên giới, tăng cường tuần tra kiểm soát

Để công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đạt hiệu quả, Kiên Giang chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp trong tuần tra, kiểm soát, chốt chặn các tuyến biên giới đường bộ, đường thủy.

Ngoài ra là các điểm có đối tượng về buôn lậu, mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu thường xuyên diễn ra để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Phối hợp với Công an địa phương, Chi cục Hải quan, cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Biên phòng Hà Tiên, Giang Thành thu thập tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động, ngành nghề, kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực, các cở sở doanh nghiệp mua bán qua lại biên giới, thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bằng các hình thức đa dạng, thiết thực.

Bên cạnh đó, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký cam kết với các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình xử lý 406 vụ vi phạm hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại

Hà Vi |

Thái Bình - Thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình đã phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 406 vụ vi phạm với tổng số tiền xử phạt gần 4,9 tỉ đồng.

Khởi tố giám đốc người Hàn Quốc tội buôn lậu

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Ngày 8.3, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH MTV Takson Huế, khởi tố 3 bị can về tội buôn lậu.

Phó Thủ tướng gửi thư khen Bộ đội Biên phòng về thành tích chống buôn lậu

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 1.3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã có Thư khen lực lượng Bộ đội Biên phòng trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, theo TTXVN.

Tháo dỡ xưởng gỗ không phép ở Hòa Bình sau phản ánh của Lao Động

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Sau hàng loạt bài phản ánh của Báo Lao Động, xưởng gỗ không phép, gây ô nhiễm ở huyện Lương Sơn đã tiến hành tháo dỡ.

Chủ đầu tư thủy điện nghìn tỉ muốn chuyển nhượng dự án sau 10 năm đắp chiếu

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Sau hơn 10 năm không thể hoàn thành công trình Thủy điện Yên Sơn dù nhiều lần được gia hạn, điều chỉnh tiến độ, chủ đầu tư sốt sắng muốn chuyển nhượng lại dự án.

Lối đi bộ vào chùa Bái Đính bị chặn tạm thời, chưa biết khi nào mở lại

NHÓM PV |

Ninh Bình - Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, tạm thời lối đi bộ dành cho người dân và du khách vào chùa Bái Đính (Ninh Bình) để tham quan, vãn cảnh đang bị chặn lại để phục vụ cho việc thi công một số hạng mục trong chùa và chưa biết bao giờ mở lại vì còn phụ thuộc vào đơn vị thi công.

Huấn luyện viên Troussier và sức ép từ "80% người hâm mộ" đòi sa thải

Hoàng Sơn |

"Phù thủy trắng" Philippe Troussier đang chịu vô vàn áp lực sau thất bại ở Asian Cup 2023 và phải đối diện nguy cơ mất việc nếu đội tuyển Việt Nam không giành kết quả tốt ở 2 trận đấu sắp tới với Indonesia.

Xác minh thông tin học sinh tiểu học bị hiệu trưởng đánh chảy máu

Chân Phúc |

TPHCM - Một học sinh Trường Tiểu học T.P.T (huyện Củ Chi) được cho là bị hiệu trưởng trường đánh chảy máu ở vùng đầu trong giờ học.

Thái Bình xử lý 406 vụ vi phạm hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại

Hà Vi |

Thái Bình - Thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình đã phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 406 vụ vi phạm với tổng số tiền xử phạt gần 4,9 tỉ đồng.

Khởi tố giám đốc người Hàn Quốc tội buôn lậu

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Ngày 8.3, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH MTV Takson Huế, khởi tố 3 bị can về tội buôn lậu.

Phó Thủ tướng gửi thư khen Bộ đội Biên phòng về thành tích chống buôn lậu

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 1.3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã có Thư khen lực lượng Bộ đội Biên phòng trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, theo TTXVN.