Buổi livestream của bà Phương Hằng có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Ngọc Bích |

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa có công văn số 2422/PTTH&TTĐT gửi Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương, đề nghị xử lý theo thẩm quyền đối với nội dung phát ngôn có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, CEO của Đại Nam diễn ra ngày 14.11.2021.

Công văn 2422/PTTH&TTĐT nêu rõ: Qua công tác theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận trên mạng và tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử được biết: Ngày 14.11.2021, bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Khu du lịch Đại Nam - đã tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu khán giả tại khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương. Buổi giao lưu này còn được phát trực tuyến (livestream) trên mạng thông qua nhiều kênh Facebook, YouTube... Đáng chú ý, trong các phát ngôn của các khách mời tham dự buổi giao lưu livestream có nội dung xúc phạm báo chí Việt Nam.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử nhận thấy nội dung phát ngôn như nêu trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tung tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Cơ quan quản lý thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) liên quan đến vụ việc trên và báo cáo kết quả xử lý về Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử trước ngày 30.11.2021.

Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên có các cuộc livestream nhằm vào một số nghệ sĩ, người nổi tiếng. Nhiều người trong số này đã nộp đơn tố cáo lại bà Phương Hằng tại cơ quan công an về hành vi vu khống, làm nhục người khác…

Trước đó, vào tháng 4.2021, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cũng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Phương Hằng (mức phạt 7,5 triệu đồng), do có hành vi cung cấp sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, vi phạm khoản d, điểm 1 Điều 5 Nghị định 72/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Sự việc liên quan đến clip được bà Hằng chia sẻ trên mạng trước đó nói về “thần y” Võ Hoàng Yên, trong đó bà này cho rằng UBND tỉnh Bình Thuận bao che cho ông Võ Hoàng Yên hoạt động khám chữa bệnh tại Bình Thuận. Tuy nhiên tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, bà Nguyễn Phương Hằng không cung cấp được chứng cứ liên quan.

Ngọc Bích
TIN LIÊN QUAN

Cơ sở nào xem xét đơn khởi kiện doanh nhân Nguyễn Phương Hằng?

Quang Việt |

TPHCM - Ca sĩ Vy Oanh là nghệ sĩ thứ 6 khởi kiện, đề nghị khởi tố doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng cần có các cơ sở.

Ca sĩ Vy Oanh: "Tôi đã nộp đơn yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng"

DI PY |

Theo đó, vào hôm nay (25.10), Vy Oanh xác nhận đã làm việc với Công an TPHCM vì đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Theo đó, nữ ca sĩ yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố nữ doanh nhân này vì cho rằng cô bị vu khống, làm nhục trên mạng xã hội.

Các tình huống pháp lý khi công an làm việc với bà Nguyễn Phương Hằng

Quang Việt |

Về việc Bộ Công an mời doanh nhân Nguyễn Phương Hằng lên để làm rõ về tố giác một số nghệ sĩ vi phạm pháp luật trong vấn đề kêu gọi quyên góp tiền từ thiện, các chuyên gia pháp lý đã nêu ra các tình huống.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cơ sở nào xem xét đơn khởi kiện doanh nhân Nguyễn Phương Hằng?

Quang Việt |

TPHCM - Ca sĩ Vy Oanh là nghệ sĩ thứ 6 khởi kiện, đề nghị khởi tố doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng cần có các cơ sở.

Ca sĩ Vy Oanh: "Tôi đã nộp đơn yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng"

DI PY |

Theo đó, vào hôm nay (25.10), Vy Oanh xác nhận đã làm việc với Công an TPHCM vì đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Theo đó, nữ ca sĩ yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố nữ doanh nhân này vì cho rằng cô bị vu khống, làm nhục trên mạng xã hội.

Các tình huống pháp lý khi công an làm việc với bà Nguyễn Phương Hằng

Quang Việt |

Về việc Bộ Công an mời doanh nhân Nguyễn Phương Hằng lên để làm rõ về tố giác một số nghệ sĩ vi phạm pháp luật trong vấn đề kêu gọi quyên góp tiền từ thiện, các chuyên gia pháp lý đã nêu ra các tình huống.