Bực tức vì bị đánh, dùng lá ngón đầu độc hàng xóm làm 1 người tử vong

Phạm Đông |

Nghĩ đến việc trước đây bị đánh gây thương tích, Triệu Chòi Phin đã dùng lá ngón đầu độc khiến cả nhà hàng xóm nhập viện, trong đó có 1 người tử vong.

Ngày 6.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố  bị can, tạm giam đối tượng Triệu Chòi Phin (sinh năm 1965, trú tại thôn Nà Luông, xã Yên Hoa, huyện Na Hang, Tuyên Quang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo lời khai của Triệu Chòi Phin, ngày 12.4, đối tượng đi làm ruộng của gia đình thì thấy mệt, đau tay và người nên nghĩ đến việc trước đây Phin bị ông T.C.C cùng con trai là anh T.D.S (sinh năm 1969) và 3 người con trai khác, trú tại thôn Nà Luông (xã Yên Hoa) đánh gây thương tích.

Từ đó, mỗi lần trong người cảm thấy không khỏe, Phin lại nghĩ đến lúc bị đánh nên rất bực tức. Sau đó, Phin lại nghĩ đến chuyện mâu thuẫn tiền bạc, khi vay của con trai anh S. vào đầu tháng 4, nên đối tượng càng tức giận. Từ đó nảy sinh ý định trả thù gia đình anh S. bằng cách bỏ lá ngón vào thức ăn.

Khoảng 16h cùng ngày, trên đường về nhà Phin nhặt túi nilong màu trắng ở cạnh đường rồi đi đến đoạn đường có cây lá ngón mọc ở khu vực Lông Vầy, thôn Nà Luông.

Tại đây, Phin kéo cành lá ngón ngắt 5 ngọn cho vào túi nilong mang về nhà cất giấu. Đến tối, sau khi ăn cơm xong, Phin lên giường nằm nghĩ đến kế hoạch sẽ bỏ lá ngón như thế nào vào thức ăn của gia đình anh S.

Sáng 13.4, sau khi vợ đi làm nương, chỉ còn Phin và cháu trai ở nhà, lập tức đối tượng lấy túi đựng lá ngón giấu ở bể nước đi sang nhà anh S. Khi đi đến con suối cách nhà nạn nhân khoảng 100m, Phin dập nát số lá ngón trên và lấy nước để mang đi.

Sau đó, đối tượng đến nhà sàn của gia đình anh S. và cho số nước trên vào số thức ăn của gia đình nạn nhân. Trong bữa ăn, thức ăn gồm có canh đậu tương nấu với rau cải và canh mì tôm nấu với rau bao, tía tô. Khi ăn cạnh đậu tương nấu với rau cải, gia đình anh S. thấy có vị đắng rồi mọi người có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt, hoa mắt và đau đầu.

Sau đó, vợ chồng anh S. và vợ là chị T.T.G (sinh năm 1969) cùng các cháu nội là T.T.C (sinh năm 2009), T.V.H (sinh năm 2010) và T.T.L (sinh năm 2012) được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Hoa cấp cứu. Trên đường đi cấp cứu, cháu T.T.L đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì phối hợp với Công an huyện Na Hang và đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng phát hiện có dấu hiệu tội phạm đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an phát hiện nổi lên có đối tượng Triệu Chòi Pin. Tuy nhiên, tại trụ sở UBND xã Yên Hoa, đối tượng Phin chỉ nói tiếng dân tộc nhất quyết không nhận tội. Với những chứng cứ như thời gian bất minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 5, Phin mới khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Liên tiếp những vụ đầu độc bằng xyanua, chất độc này sao lại dễ mua đến thế

PD |

Khi vụ án Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thanh Hoá bị đầu độc bằng rượu có chất xyanua dẫn đến tử vong khiến dư luận đặt câu hỏi: Vì sao đã có không ít vụ án đầu độc bằng xyanua xảy ra mà chất độc nguy hiểm này lại có thể mua bán dễ dàng như vậy?

Vụ đầu độc bằng xyanua: Vì sao 7 người cùng ăn, chỉ 3 người bị ngộ độc?

Xuân Hùng |

Bữa trưa định mệnh ngày 20.4 đã cướp đi sinh mạng của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thanh Hoá. Vì sao bữa cơm có 7 người cùng ăn mà chỉ có 3 người uống phải rượu có chứa xyanua? Vì sao chỉ mình ông Viên tử vong? Hé lộ từ những người chứng kiến.

Vụ 2 người chết do đầu độc xyanua: Chỉ cần 50mg xyanua có thể mất mạng

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Mới đây vụ 2 người chết và 2 người bị ngộ độc sau khi uống rượu, Công an tỉnh Thanh Hóa bước đầu nhận định nạn nhân tử vong do bị đầu độc bằng chất Xyanua có trong rượu. Vậy Xyanua là chất gì mà nguy hiểm đến vậy? Theo các chuyên gia thì chỉ cần khoảng 50mg đến 200mg chất này là có thể khiến một người trưởng thành mất mạng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Liên tiếp những vụ đầu độc bằng xyanua, chất độc này sao lại dễ mua đến thế

PD |

Khi vụ án Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thanh Hoá bị đầu độc bằng rượu có chất xyanua dẫn đến tử vong khiến dư luận đặt câu hỏi: Vì sao đã có không ít vụ án đầu độc bằng xyanua xảy ra mà chất độc nguy hiểm này lại có thể mua bán dễ dàng như vậy?

Vụ đầu độc bằng xyanua: Vì sao 7 người cùng ăn, chỉ 3 người bị ngộ độc?

Xuân Hùng |

Bữa trưa định mệnh ngày 20.4 đã cướp đi sinh mạng của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thanh Hoá. Vì sao bữa cơm có 7 người cùng ăn mà chỉ có 3 người uống phải rượu có chứa xyanua? Vì sao chỉ mình ông Viên tử vong? Hé lộ từ những người chứng kiến.

Vụ 2 người chết do đầu độc xyanua: Chỉ cần 50mg xyanua có thể mất mạng

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Mới đây vụ 2 người chết và 2 người bị ngộ độc sau khi uống rượu, Công an tỉnh Thanh Hóa bước đầu nhận định nạn nhân tử vong do bị đầu độc bằng chất Xyanua có trong rượu. Vậy Xyanua là chất gì mà nguy hiểm đến vậy? Theo các chuyên gia thì chỉ cần khoảng 50mg đến 200mg chất này là có thể khiến một người trưởng thành mất mạng.