Bóp cổ vợ đến chết rồi bơm rượu vào miệng nạn nhân tạo hiện trường giả

Phú Sơn |

Ngày 14.11, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Đậu Đức Quyền (36 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) 16 năm tù giam về tội "Giết người".

Hồ sơ vụ án thể hiện, tối 9.5.2018, Quyền và vợ mình là chị M.T,  xảy ra mâu thuẫn liên quan về tiền bạc nên dẫn đến cự cãi. Trong lúc tức giận, Đậu Đức Quyền đã bóp cổ chị T, đến khi nạn nhân tử vong.

Để tạo hiện trường giả, Quyền đã lấy chai rượu ngâm hạt mã tiền trong nhà ra và dùng một bơm tiêm nhựa hút rượu vào rồi bơm vào miệng của vợ. Tuy nhiên, do chị T đã chết nên đối tượng chỉ bơm được một ít. Sau đó, Quyền tiếp tục ngồi uống rượu ngâm mã tiền.

Đến rạng sáng hôm sau, Quyền được người thân kịp thời phát hiện và đưa đi cấp cứu nên đã qua khỏi.

Theo kết luận giám định pháp y, chị T tử vong vì suy hô hấp và trụy tim mạch do bị chèn cổ.

Đến ngày 12.5, Đậu Đức Quyền đến cơ quan Công an huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng để tự thú.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đậu Đức Quyền mức án trên. Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường 240 triệu đồng cho gia đình người bị hại và 2 triệu đồng/tháng tiền cấp dưỡng cho con trai 10 của chị M.T đến khi trưởng thành.

Phú Sơn
TIN LIÊN QUAN

Mâu thuẫn trong gia đình, đâm chết vợ ở huyện Củ Chi: Nạn nhân bị đâm nặng nhất đã tỉnh

Kim Đồng |

Bệnh nhân Bùi Tấn P (23 tuổi) là nạn nhân bị đâm nguy kịch nhất trong vụ đâm chết người (ở ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP HCM) đã được rút ống nội khí quản và tỉnh lại.

Nghi phạm đâm chết vợ 1 tháng trước được phát hiện chết trên sông

Quách Du |

Do ghen tuông, Chiến đã dùng dao đâm chết vợ rồi bỏ trốn. 1 tháng sau, người dân phát hiện thi thể đối tượng đang phân hủy trên sông.

Đâm chết người rồi quay lại hiện trường giả làm người tốt, đối tượng lãnh 9 năm tù

Phú Sơn |

Ngày 28.8, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Lê Sỹ Quốc Thái Anh (SN 1998, trú xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) 9 năm tù giam về tội Giết người. 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mâu thuẫn trong gia đình, đâm chết vợ ở huyện Củ Chi: Nạn nhân bị đâm nặng nhất đã tỉnh

Kim Đồng |

Bệnh nhân Bùi Tấn P (23 tuổi) là nạn nhân bị đâm nguy kịch nhất trong vụ đâm chết người (ở ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP HCM) đã được rút ống nội khí quản và tỉnh lại.

Nghi phạm đâm chết vợ 1 tháng trước được phát hiện chết trên sông

Quách Du |

Do ghen tuông, Chiến đã dùng dao đâm chết vợ rồi bỏ trốn. 1 tháng sau, người dân phát hiện thi thể đối tượng đang phân hủy trên sông.

Đâm chết người rồi quay lại hiện trường giả làm người tốt, đối tượng lãnh 9 năm tù

Phú Sơn |

Ngày 28.8, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Lê Sỹ Quốc Thái Anh (SN 1998, trú xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) 9 năm tù giam về tội Giết người.