Bốn giám đốc bị thượng tá quân đội rởm chiếm đoạt tiền tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Văn Tâm giả danh thượng tá quân đội, khoe có khả năng chạy việc, chạy dự án khiến nhiều giám đốc đưa tiền tỉ và bị chiếm đoạt.

Kết thúc phiên toà sơ thẩm ngày 8.11, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tâm (53 tuổi, ở Thanh Hóa) 16 năm tù tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo bản án, thông qua bạn bè xã hội, ông Nguyễn Văn T (58 tuổi) quen biết Tâm. Bị cáo nói bản thân là thượng tá quân đội công tác tại Bộ Tư lệnh Biên phòng, quen nhiều lãnh đạo Bộ Công an, có thể xin vào biên chế công an và trúng thầu các công trình xây dựng.

Do tin tưởng, em họ ông T nhờ Tâm xin cho con gái vào làm việc trong ngành công an. Ngày 30.10.2017, ông T nhận 700 triệu đồng của em họ rồi đưa cho Tâm. Tâm viết giấy nhận tiền, cam kết sẽ xin việc cho cô gái vào tháng 4.2018.

Sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện như cam kết. Vào thời gian này, ông T còn đưa trước cho Tâm 400 triệu đồng để nhờ “chạy” cho anh Nguyễn Hữu T (23 tuổi) công tác trong ngành công an nhưng bất thành.

Ngoài ra, vào tháng 1.2018, ông T đưa cho Tâm 20.000 USD và 40 triệu đồng để nhờ Tâm xin cho Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng do ông T làm giám đốc được trúng thầu xây dựng công trình trạm y tế các huyện vùng cao thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang.

Đồng thời ông T cũng đưa 300 triệu đồng để công ty trúng thầu xây dựng công trình thủy lợi tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Bị cáo không thực hiện mà sử dụng tiền tiêu xài cá nhân. Công an xác minh, Sở Y tế Hà Giang và UBND huyện Hạ Hòa xác nhận không nhận hồ sơ dự thầu của Công ty Hoàng Long.

Cơ quan điều tra còn xác định, vào tháng 8.2017, Tâm còn nhận số tiền 5.000 USD và 20 triệu đồng của ông Nguyễn Văn L (57 tuổi, ở Tuyên Quang, giám đốc một Công ty TNHH).

Lần này Tâm cũng nổ có khả năng xin được quyết định phê duyệt dự án thi công 10 trạm y tế tỉnh Bắc Kạn với tổng vốn đầu tư 50 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương phân bổ cho công ty của ông L, chậm nhất ngày 31.12.2017 dự án sẽ khởi công.

Ngày 14.9.2017, Tâm còn khoe có thể xin cho công ty ông L trúng thầu gói dự án thi công kè đường xã Bản Rịa, huyện Quảng Bình, Hà Giang với vốn đầu tư 70 tỉ đồng. Nhưng do dự án lớn cần có nhà thầu liên doanh.

Ông L tin tưởng nên đã trao đổi với ông Trần Văn K, giám đốc một Công ty TNHH. Ông L và ông K mỗi người đã đưa cho Tâm 15.000 USD để được “chạy” dự án trên.

Gần 1 tháng sau, bị cáo lại giục ông L đưa tiền để “chạy” gói dự án xây dựng, sửa chữa Trại giam Phú Xuyên 4, tỉnh Thái Nguyên và thi công đường đầu nối nút giao thông quốc lộ cao tốc Tuyên Quang - Hà Nội - Lào Cai.

Công an xác định, bị cáo đã nhận của ông L 1,1 tỉ đồng, hiện mới trả 100 triệu đồng.

Với chiêu tương tự, Long cũng lấy mác “thượng tá quân đội” để chiếm đoạt tiền của ông Phùng Thái S, Giám đốc một Công ty xây dựng số tiền 20.000 USD để “chạy” dự án thi công doanh trại cảnh sát biển huyện Tân Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tổng số tiền Tâm chiếm đoạt của các bị hại là hơn 3,8 tỉ đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Giả mạo quen nhiều đại gia để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Tự giới thiệu quen biết nhiều đại gia có nhu cầu chuyển tiền nhanh qua tài khoản, người chuyển tiền sẽ được nhận hoa hồng, Nguyễn Thị Vân đã sử dụng 6 tài khoản ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng của 9 công dân.

Nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 19 tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Lợi dụng chức danh là cán bộ kho quỹ phòng giao dịch của một ngân hàng, Khánh đã lừa đảo và chiếm đoạt 19 tỉ đồng của 13 người dân trên địa bàn.

Nữ đại tá rởm chiếm đoạt 20 tỉ đồng mua đồng hồ, tặng bạn trai ôtô

Việt Dũng |

Hà Nội - Mai Thị Lan mạo nhận là đại tá công an, dùng tiền chiếm đoạt của các nạn nhân mua đồng hồ 570 triệu, tặng người tình ôtô tiền tỉ...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giả mạo quen nhiều đại gia để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Tự giới thiệu quen biết nhiều đại gia có nhu cầu chuyển tiền nhanh qua tài khoản, người chuyển tiền sẽ được nhận hoa hồng, Nguyễn Thị Vân đã sử dụng 6 tài khoản ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng của 9 công dân.

Nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 19 tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Lợi dụng chức danh là cán bộ kho quỹ phòng giao dịch của một ngân hàng, Khánh đã lừa đảo và chiếm đoạt 19 tỉ đồng của 13 người dân trên địa bàn.

Nữ đại tá rởm chiếm đoạt 20 tỉ đồng mua đồng hồ, tặng bạn trai ôtô

Việt Dũng |

Hà Nội - Mai Thị Lan mạo nhận là đại tá công an, dùng tiền chiếm đoạt của các nạn nhân mua đồng hồ 570 triệu, tặng người tình ôtô tiền tỉ...