Bỏ tiền tỉ ngoài sổ sách, 2 lãnh đạo Công ty cà phê “xộ khám”

THANH TUẤN |

Ngày 2.6, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho hay, liên quan đến vụ 2 cựu lãnh đạo Công ty cà phê Ia Sao 2 (trụ sở thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Chi nhánh thuộc Tổng Công ty cà phê Việt Nam) bị khởi tố, bước đầu xác định số tiền sai phạm, bỏ ngoài sổ sách kế toán là hơn 2,1 tỉ đồng.

Trước đó, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can gồm: Phan Thị Thanh - cựu Giám đốc; Vũ Văn Đại - Giám đốc; bà Dương Thị Liên - cựu kế toán; ông Nguyễn Trọng Thể - quyền kế toán và bà Nguyễn Thị Minh Huệ - thủ quỹ Công ty Cà phê Ia Sao 2 về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Từ năm 2016-2020, bà Phan Thị Thanh và ông Vũ Văn Đại đã chỉ đạo cấp dưới bỏ ngoài sổ sách với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Giai đoạn từ 2016-8.2018, công ty để ngoài sổ sách kế toán số tiền hơn 1 tỷ đồng, trong đó tiền bán cây muồng hơn 91 triệu đồng, hơn 938 triệu đồng tiền bán vỏ trấu.

Từ tháng 8.2018-2020, giai đoạn này do ông Vũ Văn Đại làm Giám đốc, đã để ngoài sổ sách hơn 1,09 tỷ đồng, trong đó hơn 850 triệu đồng tiền bán vỏ cà phê, gần 240 triệu đồng tiền bán cây muồng.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra theo quy định pháp luật.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Để mất gần 10.000ha rừng, nhiều chủ rừng ở Gia Lai bị khởi tố

THANH TUẤN |

Nhiều Ban quản lý, bảo vệ rừng ở tỉnh Gia Lai mắc sai phạm, dẫn đến việc mất rừng trên quy mô lớn. Trong đó có nhiều chủ rừng đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tuy nhiên vẫn còn một số vụ chưa thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can do Công an tỉnh Gia Lai gặp khó trong vấn đề xác định chứng cứ phạm tội.

Đại thủy nông 3.000 tỉ ở Gia Lai có rơi vào lãng phí?

THANH TUẤN |

Đại công trình thủy nông Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai có tổng vốn đầu tư 3.000 tỉ đồng. Hiện nay, công trình đã hoàn thiện nhưng điều trớ trêu là chưa có vùng tưới nước cho đất nông nghiệp. Nguyên nhân là do quy hoạch vùng tưới hiện đang nằm trên diện tích hơn 8.500 héc ta đất rừng, cần được Quốc hội phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất rừng sang đất nông nghiệp. Mới đây, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 vừa có văn bản đề nghị việc đầu tư, xây dựng một số tuyến kênh nhánh, để phát huy một phần hiệu quả dự án.

Tai nạn thương tâm làm 2 người chết, 3 người bị thương ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 25.5, Cơ quan Công an huyện Chư Sê, Gia Lai đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết, 3 người bị thương xảy ra trên địa bàn.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Để mất gần 10.000ha rừng, nhiều chủ rừng ở Gia Lai bị khởi tố

THANH TUẤN |

Nhiều Ban quản lý, bảo vệ rừng ở tỉnh Gia Lai mắc sai phạm, dẫn đến việc mất rừng trên quy mô lớn. Trong đó có nhiều chủ rừng đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tuy nhiên vẫn còn một số vụ chưa thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can do Công an tỉnh Gia Lai gặp khó trong vấn đề xác định chứng cứ phạm tội.

Đại thủy nông 3.000 tỉ ở Gia Lai có rơi vào lãng phí?

THANH TUẤN |

Đại công trình thủy nông Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai có tổng vốn đầu tư 3.000 tỉ đồng. Hiện nay, công trình đã hoàn thiện nhưng điều trớ trêu là chưa có vùng tưới nước cho đất nông nghiệp. Nguyên nhân là do quy hoạch vùng tưới hiện đang nằm trên diện tích hơn 8.500 héc ta đất rừng, cần được Quốc hội phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất rừng sang đất nông nghiệp. Mới đây, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 vừa có văn bản đề nghị việc đầu tư, xây dựng một số tuyến kênh nhánh, để phát huy một phần hiệu quả dự án.

Tai nạn thương tâm làm 2 người chết, 3 người bị thương ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 25.5, Cơ quan Công an huyện Chư Sê, Gia Lai đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết, 3 người bị thương xảy ra trên địa bàn.