Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát

Quang Việt |

Vừa qua, ngành kiểm sát và công an đã bổ nhiệm các chức vụ Phó Viện trưởng, Phó Giám đốc Công an tỉnh và chỉ định vào Đảng uỷ, Ban Thường vụ.

Cụ thể, ngày 26.10, Viện KSND tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Ủy viên Ban cán sự đảng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ công bố Quyết định của Viện trưởng Viện KSND Tối cao về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND cấp tỉnh đối với ông Huỳnh Ngọc Thanh, thời hạn là 5 năm kể từ ngày 1.11.2023.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh tin tưởng, Phó Viện trưởng sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, gương mẫu, phát huy năng lực cá nhân...

Tân Phó Viện trưởng Huỳnh Ngọc Thanh hứa sẽ không ngừng nỗ lực, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo cùng tập thể Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh xây dựng tập thể Viện KSND tỉnh đoàn kết, dân chủ...

Ngành Công an cũng có việc bổ nhiệm, chỉ định các chức vụ, chức danh.

Cụ thể, Công an TP Hải Phòng vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường Vụ Đảng ủy Công an thành phố về việc chỉ định Bí thư Đảng ủy Phòng Cảnh sát cơ động.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP Hải Phòng, Đại tá Hoàng Văn Nam - Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động được chỉ định tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hải Phòng; Trung tá Đồng Văn Mười được bổ nhiệm lại có thời hạn giữ chức Phó Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động.

Ngay sau lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP Hải Phòng, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc Công an thành phố đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chủ chốt của Phòng Cảnh sát cơ động về kết quả công tác 9 tháng năm 2023 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng giao Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng cùng với tập thể lãnh đạo phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tại Công an tỉnh Tuyên Quang, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Kim Đĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với Thượng tá Phạm Hùng - Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang.

Tại Tỉnh ủy, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang đã công bố quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm sỹ quan Công an nhân dân biệt phái.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang quyết định tiếp nhận Thượng tá Phạm Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy; bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kể từ ngày 10.10.2023.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Phạm Hùng hứa trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm công tác, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Bổ nhiệm 50 điều tra viên công an xã, điều động 3 chức danh cấp phó

Quang Việt |

Ngoài việc bổ nhiệm 50 điều tra viên là trưởng và phó trưởng Công an xã, ngành lực lượng vũ trang còn điều động ba chức danh cấp phó.

Bổ nhiệm 3 Chánh án, Phó Chánh án tỉnh, thị xã

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngành toà án đã bổ nhiệm chức vụ gồm hai Phó Chánh án tỉnh và một Chánh án thị xã.

Bổ nhiệm 1 đại tá, 5 thượng tá công an và hàng trăm điều tra viên

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngoài điều động 1 đại tá và 5 thượng tá giữ các chức vụ, ngành công an còn bổ nhiệm chức danh điều tra viên với hàng trăm cán bộ công an xã.

“Đất rừng phương Nam” đạt doanh thu 123 tỉ đồng và nghịch lý ở phim lịch sử

Mi Lan |

Bộ phim “Đất rừng phương Nam” cán mốc 123 tỉ đồng sau nhiều sóng gió, tranh cãi. Từ “Đất rừng phương Nam”, “nghịch lý” gây tranh cãi suốt thời gian dài của điện ảnh Việt tiếp tục được bàn lại. Đó là chuyện doanh thu khác biệt giữa phim có yếu tố lịch sử do tư nhân và nhà nước sản xuất.

Messi lần thứ 8 giành Quả bóng vàng

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi có lần thứ 8 được France Football vinh danh ở hạng mục Quả bóng vàng.

Mong Báo Lao Động tiếp tục đồng hành cùng kế toán trường học

HƯƠNG NHA - BẢO HÂN |

Khi danh mục hợp đồng lao động theo Nghị định 68 không có kế toán, nhiều nhân viên kế toán trường học tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội rất có thể về làm nhân viên bảo vệ hoặc phục vụ. Phòng Nội vụ, UBND huyện Phúc Thọ bày tỏ mong mỏi Báo Lao Động tiếp tục phản ánh, đồng hành với đội ngũ nhân viên trường học để họ được hưởng quyền lợi xứng đáng của mình.

Hàng chục người dân ở Thái Bình lâm vào nợ nần khi cho người quen vay tiền

LƯƠNG HÀ |

Thế chấp toàn bộ tài sản, nhà cửa; dồn hết tiền tiết kiệm… để cho một người phụ nữ quen biết vay nhưng đến nay, hàng chục người dân ở thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy) lâm vào tình cảnh nợ nần, có người còn rao bán nhà để lấy tiền chạy chữa bệnh.

Vẫn rầm rộ tổ chức đánh bạc qua ví điện tử MoMo

Trần Tuấn |

Mặc dù nhiều đường dây đánh bạc qua ví điện tử MoMo đã bị lực lượng Công an triệt phá nhưng theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, những nhà cái mới vẫn liên tục xuất hiện.

Bổ nhiệm 50 điều tra viên công an xã, điều động 3 chức danh cấp phó

Quang Việt |

Ngoài việc bổ nhiệm 50 điều tra viên là trưởng và phó trưởng Công an xã, ngành lực lượng vũ trang còn điều động ba chức danh cấp phó.

Bổ nhiệm 3 Chánh án, Phó Chánh án tỉnh, thị xã

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngành toà án đã bổ nhiệm chức vụ gồm hai Phó Chánh án tỉnh và một Chánh án thị xã.

Bổ nhiệm 1 đại tá, 5 thượng tá công an và hàng trăm điều tra viên

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngoài điều động 1 đại tá và 5 thượng tá giữ các chức vụ, ngành công an còn bổ nhiệm chức danh điều tra viên với hàng trăm cán bộ công an xã.