Bỏ hàng tỉ đồng tiền thật mua "hàng ảo" của người nước ngoài

Tiến Nguyễn |

Công an thành phố Hải Phòng vừa "cất vó" thành công ổ nhóm các đối tượng có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" qua Facebook do một đối tượng người Nigieria cầm đầu.

Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (PA84) - CATP Hải Phòng, phát hiện một nhóm đối tượng người nước ngoài có hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân làm quen với các phụ nữ nhẹ dạ cả tin, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 1.8.2017, bà B.T.C có đơn trình báo công an về việc, qua Facebook cá nhân, bà quen biết một đối tượng người nước ngoài, sau đó vì cả tin nên đã chuyển khoản 3 lần với số tiền là 260 triệu đồng vào tài khoản do một người tên Nguyễn H mở tại một ngân hàng TMCP ở TP Hồ Chí Minh.

Qua điều tra, lực lượng Công an xác định, từ tháng 1 đến tháng 8.2017, đã có 14 người (trong đó có bà B.T.C) chuyển tiền vào tài khoản của Nguyễn H với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Nguyễn H không trực tiếp rút tiền trong tài khoản của mình mà tất cả đều do một người phụ nữ bịt khẩu trang kín mặt rút.

Ngày 14.8.2017, phát hiện Nguyễn H đến một ngân hàng TMCP tại TP Huế để thắc mắc việc không rút được tiền trong tài khoản. Một tổ công tác đã nhanh chóng được cử đến địa bàn, bắt giữ an toàn Nguyễn H.

Đấu tranh ban đầu, H khai nhận: Khoảng cuối 2015 đầu 2016, H sinh sống ở TP Hồ Chí Minh, sau đó quen 2 đối tượng người nước ngoài tên Hen và Jane. Các đối tượng này đã nhờ H mở tài khoản ở các ngân hàng, sau đó đưa thẻ ATM cho chúng.

Ngày 25.5.2016, H đã dùng hộ chiếu của mình để rút hơn 142 triệu đồng theo yêu cầu của Hen và được trả công 20 triệu đồng. Sau đó, Jane liên lạc nhờ H đến ngân hàng tại Huế rút hộ số tiền 151 triệu đồng thì bị bắt.

Cũng qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định, Jane đang cư trú bất hợp pháp với một phụ nữ Việt Nam tên Thạch Thị H, tại tòa nhà thuộc quận 7, TP Hồ Chí Minh. Qua nhận dạng cá nhân, Thạch Thị H chính là đối tượng thường xuyên bịt mặt rút tiền tại các cây ATM.

Ngày 23.8.2017, lực lượng phá án đã tiến hành kiểm tra hành chính, khám xét khẩn cấp nơi ở và tạm giữ Jane (quốc tịch Nigieria) và Thạch Thị H (ở tỉnh An Giang), thu giữ 60 triệu đồng, 2.000 USD, 2 xe máy, 7 điện thoại di động và 7 gói nilon qua giám định là ma túy...

Qua đấu tranh, Jane khai nhận, đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường bộ từ Campuchia. Từ đầu năm 2017 đến nay, nhóm tội phạm do Jane cầm đầu vừa tàng trữ, buôn bán trái phép ma túy, vừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tính từ 1.7 đến 8.8.2017, đã có 32 người nộp tiền vào 2 tài khoản của các đối tượng với tổng số tiền là 2,9 tỷ đồng. Các đối tượng đã rút ra 2,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, các đối tượng đã sử dụng 7 tài khoản ngân hàng khác và liên lạc với 44 người để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.