Bộ đội biên phòng bắt quả tang, thu giữ hàng chục kg ma túy đá

Đức Thành |

Thông từ từ Ban chỉ đạo 389  Quốc gia cho biết, tuần qua, nhiều hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái hàng kém chất lượng bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý. Nổi bật là một số vụ việc liên quan tới các đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, thực hiện Kế hoạch đấu tranh Chuyên án 419C của BĐBP tỉnh Tây Ninh về ngăn chặn, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia về Việt Nam, lúc 22h25 ngày 20.10.2018, tại khu vực Mốc 169 (thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Mộc Bài, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang đối tượng Huỳnh Văn Lâm khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia qua biên giới vào Việt Nam. Tang vật thu giữ, gồm: 4 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 xe môtô.

Mở rộng điều tra, lực lượng đánh án chủ trì, phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Phòng PC04), Công an tỉnh và Viện KSND huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh tổ chức truy xét, kiểm tra nhà trọ do bà Bùi Kim Phượng làm chủ (địa chỉ tại ấp An Quới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), phát hiện, bắt giữ thêm 2 đối tượng cùng số lượng lớn ma túy, ngoại tệ, tiền Việt Nam được cất giữ trong két sắt tại phòng trọ.

Đối tượng bị bắt giữ, gồm: Choun Phi Rin (nam, sinh năm 1977, trú tại phường Bà Vét, TP. Bà Vét, tỉnh Svay Riêng, Campuchia); Văn Ngọc Phượng (là em dâu của Choun Phi Rin, sinh năm 1992, trú tại xã Long Thạnh, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang). Tang vật thu giữ tại nhà trọ, gồm: 8,5 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 bọc (viên nén nghi là ma túy tổng hợp, chưa xác định số lượng), 600.000.000 đồng, 50.000 USD và 1 xe ô tô 7 chỗ.

Chuyên án kết thúc thắng lợi, lực lượng BĐBP tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ 3 đối tượng (trong đó 1 đối tượng người nước ngoài, 2 đối tượng người Việt Nam), thu giữ 12,5 kg ma túy tổng hợp dạng đá, số lượng lớn ngoại tệ và tiền Việt Nam.

Hiện vụ việc đã được BĐBP tỉnh Tây Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định tạm giữ người, tang vật, phương tiện vi phạm; tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng chuyên án, hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu và bàn giao người, tang vật, phương tiện vi phạm cho Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo qui định của pháp luật.

Tiếp đó, thực hiện chuyên án 372L, ngày 26.10, lực lượng BĐBP tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy tại địa bàn xóm Minh Tiến, xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu Nghệ An). Cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật gồm 6.800 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) và 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 xe máy, 1 điện thoại di động. Hai đối tượng bị bắt giữ là Xồng Nhịa Dênh; Và Gà Vừ, cả hai đều trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An). Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Nổ súng tiêu diệt đối tượng trong nhóm buôn ma túy nã đạn vào cảnh sát

ANH ĐỨC |

Sau khi biết đã bị bao vây, nhóm đối tượng đã hung hãn nã đạn chống lại lực lượng chức năng hòng tẩu thoát. Trước tình hình trên, Ban chuyên án quyết định nổ súng để khống chế và tiêu diệt các đối tượng này.

Hai gã trai bản ôm 6.800 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá sa lưới

ANH ĐỨC |

Lực lượng Bộ đội biên phòng Nghệ An đã lập chuyên án có bí số 372L về việc đấu tranh, triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Quảng Ninh: Bị tàn tật vẫn bán ma túy cho các con nghiện

TND |

Ngày 26.10, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Thị Nhung (tức Hiền), sinh năm 1973 và Vũ Thế Ninh (sinh năm 1977), trú tại tổ 4 khu 1, phường Cửa Ông, Cẩm Phả về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Mặc dù là người tàn tật, phải nằm một chỗ nhưng Vũ Thế Ninh đã triệt để lợi dụng điều này để thực hiện hành vi phạm tội. 

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nổ súng tiêu diệt đối tượng trong nhóm buôn ma túy nã đạn vào cảnh sát

ANH ĐỨC |

Sau khi biết đã bị bao vây, nhóm đối tượng đã hung hãn nã đạn chống lại lực lượng chức năng hòng tẩu thoát. Trước tình hình trên, Ban chuyên án quyết định nổ súng để khống chế và tiêu diệt các đối tượng này.

Hai gã trai bản ôm 6.800 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá sa lưới

ANH ĐỨC |

Lực lượng Bộ đội biên phòng Nghệ An đã lập chuyên án có bí số 372L về việc đấu tranh, triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Quảng Ninh: Bị tàn tật vẫn bán ma túy cho các con nghiện

TND |

Ngày 26.10, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Thị Nhung (tức Hiền), sinh năm 1973 và Vũ Thế Ninh (sinh năm 1977), trú tại tổ 4 khu 1, phường Cửa Ông, Cẩm Phả về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Mặc dù là người tàn tật, phải nằm một chỗ nhưng Vũ Thế Ninh đã triệt để lợi dụng điều này để thực hiện hành vi phạm tội.