Bộ đội Biên phòng bắt 2 vụ vận chuyển ma túy và pháo nổ

HOÀNG VINH |

Ngày 23.6, Trung tá Nguyễn Thành Nhơn, Phó đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung cho biết đơn vị đã phá thành công 2 chuyên án liên quan đến ma túy và pháo nổ.

Vào lúc 13h45, ngày 22.6, tại khu vực Km7+700 quốc lộ 40 (thuộc xã Bờ Y, H.Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), Đoàn đặc nhiệm phòng chống  túy và  tội phạm miền Trung phối hợp với phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Kon Tum, Đội kiểm soát Hải quan chống buôn lậu khu vực miền Trung (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y bắt giữ 2 đối tượng là Phan Thái Hiền (SN 1980, trú tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) là lái xe đầu kéo container BKS 51C-411.08 đang vận chuyển 89,5 kg pháo và Lương Kim Hà (SN 1974, trú tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) là lái xe đầu kéo container BKS 51C-700.89, trên xe vận chuyển 80kg pháo.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê cho 1 đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch là người Việt Nam sống tại thị trấn Mường Cầu, huyện Xây Xệt Thả, tỉnh Atapư, Lào về trả hàng tại khu vực xã Bờ Y với số tiền công 8 triệu đồng.

Đối tượng Phan Thái Hiền và Lương Kim Hà
Đối tượng Phan Thái Hiền và Lương Kim Hà (ảnh BĐBP cung cấp)

Lúc 6h ngày 18.6, tại khách sạn Hải Vân, Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), BĐBP Kon Tum phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung, Cục PCMT&TP BĐBP, Phòng PC47, Công an tỉnh Kon Tum đã bắt quả tang 3 đối tượng vận chuyển 1kg ma túy tổng hợp

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Thao Lợi (SN 1975, trú tại thôn Đắk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi); A Nhe (SN 1984) và A Tuyên (SN 1979) đều trú tại thôn Tà Ka, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi.

Ngoài số tang vật ma túy nói trên, lực lượng  còn thu giữ 5 điện thoại di động, 2 xe máy mà các đối tượng dùng "giao dịch" ma túy.

3 đối tượng Lợi, Nhe, Tuyên cùng tang vật (ảnh BĐBP cung cấp)
3 đối tượng Lợi, Nhe, Tuyên cùng tang vật (ảnh BĐBP cung cấp)

Được biết, đây là chuyên án thu giữ được số lượng ma túy tổng hợp dạng đá lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh Kon Tum mà lực lượng chuyên trách của BĐBP tỉnh chủ trì triệt phá.

Hiện BĐBP đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng, tang vật cho Phòng PC47, Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục điều tra, xử lý.

HOÀNG VINH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.