Bộ Công an xác minh nhóm người đưa tin thất thiệt về thị trường chứng khoán

Việt Dũng |

Trước việc một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin thất thiệt về thị trường chứng khoán, trái phiếu, Bộ Công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Ngày 11.7, Bộ Công an thông tin, gần đây, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin về cá nhân đứng đầu doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất định đối với thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị áp dụng một số biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định những thông tin do một số tài khoản mạng xã hội nêu trên là tin đồn thất thiệt, không chính xác.

Hiện các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an đang tiến hành xác minh, làm rõ người có hành vi tung tin đồn thất thiệt để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đề nghị mọi người dân không tin, không nghe, không lan truyền các thông tin thất thiệt. Chỉ tiếp nhận các thông tin chính thống từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Trước đó, chiều 14.4, trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt Đặng Như Quỳnh, 42 tuổi, về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Đặng Như Quỳnh có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải các bài viết thông tin chưa được kiểm chứng, về một số cá nhân, doanh nghiệp, trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bất động sản, trực tiếp xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, nêu trên.

Hành vi đó có dấu hiệu tác động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán của Nhà nước.

Bộ Công an khuyến cáo, mọi hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác, gây mất an ninh, an toàn thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ được công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát hiện, xử lý nghiêm minh trong thời gian tiếp theo.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Facebooker Đặng Như Quỳnh bị bắt vì đưa tin thất thiệt về doanh nghiệp

Việt Dũng |

Đặng Như Quỳnh - có hành vi đăng tải các bài viết, thông tin thất thiệt chưa được kiểm chứng về một số cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán.

Thủ tướng: Xử lý nghiêm hành vi đưa tin thất thiệt về thị trường chứng khoán

Vương Trần |

Công điện của Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi đưa tin thất thiệt không chính xác gây mất an ninh, an toàn thị trường.

Bộ Công an thu thập tài liệu, xử lý đối tượng tung tin thất thiệt

Việt Dũng |

Trước việc nhiều đối tượng tung tin thất thiệt lên mạng xã hội rằng cơ quan chức năng sẽ khởi tố và xử lý cá nhân doanh nghiệp có ảnh hưởng trên thị trường tài chính, chứng khoán, Bộ Công an đã vào cuộc.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Facebooker Đặng Như Quỳnh bị bắt vì đưa tin thất thiệt về doanh nghiệp

Việt Dũng |

Đặng Như Quỳnh - có hành vi đăng tải các bài viết, thông tin thất thiệt chưa được kiểm chứng về một số cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán.

Thủ tướng: Xử lý nghiêm hành vi đưa tin thất thiệt về thị trường chứng khoán

Vương Trần |

Công điện của Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi đưa tin thất thiệt không chính xác gây mất an ninh, an toàn thị trường.

Bộ Công an thu thập tài liệu, xử lý đối tượng tung tin thất thiệt

Việt Dũng |

Trước việc nhiều đối tượng tung tin thất thiệt lên mạng xã hội rằng cơ quan chức năng sẽ khởi tố và xử lý cá nhân doanh nghiệp có ảnh hưởng trên thị trường tài chính, chứng khoán, Bộ Công an đã vào cuộc.