Bộ Công an thông tin mới nhất về vụ bé trai Trường Gateway tử vong

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG |

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc khẳng định cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ vụ bé trai Trường Gateway tử vong theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8.2019, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - tân Thứ trưởng Bộ Công an đã trả lời báo chí liên quan đến vụ việc bé trai 6 tuổi Trường Gateway tử vong được dư luận quan tâm trong thời gian qua.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định cơ quan điều tra của Công an Hà Nội đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, phối hợp với các ban ngành, Viện kiểm sát điều tra theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

“Khi có kết quả chúng tôi sẽ thông tin đầy đủ”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nói.

Về vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" theo Điều 128 - Bộ luật Hình sự; tiếp sau đó cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Vô ý làm chết người”.

Bị can Nguyễn Bích Quy là người đưa đón học sinh trong vụ bé trai tử vong trên xe buýt của Trường Gateway.

Mới đây, ngày 3.9, ông Doãn Quý Phiến, 53 tuổi, người lái chiếc xe chở học sinh của Trường Gateway cũng đã bị khởi tố về tội “Vô ý làm chết người”. Tài xế này được cho phép tại ngoại.

Theo kết quả giám định, bé tử vong vì bị sốc nhiệt, suy hô hấp, không có nguyên nhân bệnh lý.

Sẽ có kết luận vụ cháu bé 2 tuổi bị xâm hại

Tại họp báo, phóng viên cũng đề cập đến việc vừa qua báo chí đã đăng ý kiến của Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới Bộ Công an liên quan đến vụ việc cháu bé 2 tuổi tại Quảng Ninh bị xâm hại tại trường mầm non đến chấn thương sọ não. Sự việc đã hơn 1 năm qua nhưng đến nay vẫn không được giải quyết và Công an thị xã Quảng Yên đã tạm đình chỉ điều tra. Mẹ bé đã gửi đơn khiếu kiện khắp nơi nhưng vẫn không được giải quyết.

Trả lời câu hỏi, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc  cho biết, việc tạm đình chỉ vụ việc cháu bé ở Quảng Ninh được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo giám định hoặc các phần việc khác.

Tuy vậy, theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an sẽ chỉ đạo cơ quan điều tra của Quảng Ninh để có kết luận đảm bảo khách quan và đúng quy định của pháp luật.

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ Gateway: Khởi tố bị can lái xe Doãn Quý Phiến

VƯƠNG TRẦN - ANH HUY |

Ngày 3.9, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với ông Doãn Quý Phiến (nhân viên hợp đồng Công ty TNHH vận tải Ngân Hà).

Vụ Gateway: Tại sao buổi thực nghiệm hiện trường vắng bà Nguyễn Bích Quy?

C.N |

Bà Nguyễn Bích Quy, theo dự kiến sẽ được đưa đến thực nghiệm hiện trường, song, vì điều kiện thời tiết , cơ quan điều tra cũng đã quyết định không triệu tập bà Quy.

Thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong

Cường Ngô - Phạm Dung - HT |

Buổi thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway  tử vong để làm rõ quá trình di chuyển của chiếc xe 16 chỗ từ Ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền về tới cổng trường Gateway, cùng các tình tiết khác của vụ án.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Vụ Gateway: Khởi tố bị can lái xe Doãn Quý Phiến

VƯƠNG TRẦN - ANH HUY |

Ngày 3.9, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với ông Doãn Quý Phiến (nhân viên hợp đồng Công ty TNHH vận tải Ngân Hà).

Vụ Gateway: Tại sao buổi thực nghiệm hiện trường vắng bà Nguyễn Bích Quy?

C.N |

Bà Nguyễn Bích Quy, theo dự kiến sẽ được đưa đến thực nghiệm hiện trường, song, vì điều kiện thời tiết , cơ quan điều tra cũng đã quyết định không triệu tập bà Quy.

Thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong

Cường Ngô - Phạm Dung - HT |

Buổi thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway  tử vong để làm rõ quá trình di chuyển của chiếc xe 16 chỗ từ Ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền về tới cổng trường Gateway, cùng các tình tiết khác của vụ án.