Bộ Công an thông tin đường dây bán dâm 30.000 USD

Mai Hường |

Lục Triều Vỹ (27 tuổi, ở Đà Nẵng) bị bắt vì đứng ra môi giới cho các chân dài gắn mác "hoa hậu, người mẫu" bán dâm giá từ 18.000-30.000 USD.

Chiều 13.7, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - C02, (Bộ Công an) cho hay, đơn vị đang mở rộng điều tra vụ án môi giới mại dâm cao cấp do Lục Triều Vỹ cầm đầu và tạm giữ hình sự đối tượng này để làm rõ về hành vi môi giới mại dâm.

Chiều hôm qua (12.7), 2 tổ công tác với hàng chục trinh sát cùng các lực lượng khác ập vào một khách sạn 5 sao ở quận 1, TP.Hồ Chí Minh bắt quả tang 3 cô gái bán dâm cho khách.

Gái bán dâm thừa nhận được Vỹ trước đó gọi đến để phục vụ "đại gia", với giá 18.000-30.000 USD mỗi người. Trong số 3 gái bán dâm có một đối tượng khá nổi tiếng, còn lại hai "diễn viên" là do Vỹ gắn mác cho họ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tổ chức, ập vào bắt Vỹ tại một khu chung cư ở quận 7.

Theo cảnh sát, đường dây do Vỹ cầm đầu có số ít là người mẫu, diễn viên, còn lại anh ta gắn mác "hoa hậu" cho dàn nhân viên để nâng giá bán dâm.

Theo lãnh đạo C02, khi bắt giữ 3 gái mại dâm, cảnh sát thu giữ tờ giấy chuyển tiền 470 triệu đồng vào tài khoản của Vỹ. Đây là số tiền khách hàng đặt cọc trước cho Vỹ.

Tại nhà Vỹ, cảnh sát thu giữ sổ tiết kiệm 3 tỉ đồng. Bước đầu, Vỹ thừa nhận hành vi môi giới mại dâm.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Quán karaoke vừa cho khách bay lắc, vừa mua bán dâm

Việt Dũng |

Nguyễn Lâm Tới (29 tuổi, quê Cao Bằng), là quản lý quán karaoke Như Ý ở thị xã Từ Sơn, đưa ma túy cho đám dân chơi bay lắc, còn để các cặp đôi mua bán dâm tại quán.

Lời khai của "má mì" cầm đầu đường dây bán dâm nghìn đô

Mai Hường |

Cúc chọn các cô gái cao 1m7 trở lên rồi gắn mác cho họ các danh xưng "hotgirl", "hoa khôi"... để phục vụ đại gia mua dâm giá nghìn đô.

Lời nói sau cùng của "Tú ông" đường dây bán dâm nghìn đô Kiều Đại Dũ

Anh Tú |

Tại phiên tòa ngày 15.7, Kiều Đại Dũ thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng và lý giải do thiếu nhận thức. "Tú ông" biết hành vi của mình là sai trái, mong được xem xét giảm nhẹ tội để sớm trở về chăm sóc cha già đang bệnh nặng.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Quán karaoke vừa cho khách bay lắc, vừa mua bán dâm

Việt Dũng |

Nguyễn Lâm Tới (29 tuổi, quê Cao Bằng), là quản lý quán karaoke Như Ý ở thị xã Từ Sơn, đưa ma túy cho đám dân chơi bay lắc, còn để các cặp đôi mua bán dâm tại quán.

Lời khai của "má mì" cầm đầu đường dây bán dâm nghìn đô

Mai Hường |

Cúc chọn các cô gái cao 1m7 trở lên rồi gắn mác cho họ các danh xưng "hotgirl", "hoa khôi"... để phục vụ đại gia mua dâm giá nghìn đô.

Lời nói sau cùng của "Tú ông" đường dây bán dâm nghìn đô Kiều Đại Dũ

Anh Tú |

Tại phiên tòa ngày 15.7, Kiều Đại Dũ thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng và lý giải do thiếu nhận thức. "Tú ông" biết hành vi của mình là sai trái, mong được xem xét giảm nhẹ tội để sớm trở về chăm sóc cha già đang bệnh nặng.