Bộ Công an khởi tố người đàn bà lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội

Phạm Đông |

Bằng thủ đoạn gian dối, giả mạo chức vụ, vị trí công tác, đối tượng N.T.C.T đã đưa ra những thông tin sai sự thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số cá nhân.

Ngày 16.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 1 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, bị can N.T.C.T, sinh ngày 30.7.1971, là lao động tự do, cư trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Quá trình điều tra xác định: N.T.C.T đã gian dối, giả mạo chức vụ, vị trí công tác, đưa ra những thông tin sai sự thật để chiếm đoạt tiền của một số cá nhân.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản đã bị đối tượng chiếm đoạt.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bắt người đàn bà lừa đảo sau 2 năm truy nã

TRẦN TUẤN |

Dù dùng nhiều tên giả để trốn tránh, nhưng cuối cùng sau 2 năm truy nã, người đàn bà lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị công an bắt giữ.

Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo 860 triệu sau cuộc gọi điện thoại lạ

Việt Dũng |

Một phụ nữ lớn tuổi ở quận Thanh Xuân, Hà Nội trở thành nạn nhân mới nhất của nhóm lừa đảo qua điện thoại khi chuyển cho chúng 860 triệu đồng.

Bắt nhân viên ngân hàng chơi tiền ảo lừa đảo chiếm đoạt 2,9 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Sáng 13.10, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng Hà (26 tuổi, trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ tướng lập 5 tổ công tác kiểm tra, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 5 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Sốt tour du lịch dịp lễ 30.4, nhiều hành trình kín chỗ

Thanh Chân |

TPHCM - Theo các công ty du lịch ở thành phố, lượng khách đặt tour dịp lễ 30.4 - 1.5 khá sôi động với sức mua tăng, nhiều hành trình kín chỗ. Đây là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch, dự báo mùa du lịch hè 2023 nhộn nhịp.

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á bị đề nghị thêm 20 năm tù

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM -  Bị cáo Trần Phương Bình  - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB, bị quy trách nhiệm sai phạm đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại hơn 5.500 tỉ đồng, bị Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TPHCM đề nghị mức án 20 năm tù trong vụ án thứ 4.

Cần minh bạch, công khai Quỹ bình ổn xăng dầu

Phạm Đông |

Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định làm rõ tính chất hoạt động có thời hạn, Chính phủ chịu trách nhiệm công khai, hiệu quả, kịp thời trong quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu.

Công ty Haprosimex phải có trách nhiệm chi trả nợ lương, BHXH cho công nhân

Hà Anh - Lương Hạnh |

Ông Bùi Sỹ Lợi - nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) phải có trách nhiệm chi trả nợ lương, nợ BHXH cho người lao động.

Bắt người đàn bà lừa đảo sau 2 năm truy nã

TRẦN TUẤN |

Dù dùng nhiều tên giả để trốn tránh, nhưng cuối cùng sau 2 năm truy nã, người đàn bà lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị công an bắt giữ.

Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo 860 triệu sau cuộc gọi điện thoại lạ

Việt Dũng |

Một phụ nữ lớn tuổi ở quận Thanh Xuân, Hà Nội trở thành nạn nhân mới nhất của nhóm lừa đảo qua điện thoại khi chuyển cho chúng 860 triệu đồng.

Bắt nhân viên ngân hàng chơi tiền ảo lừa đảo chiếm đoạt 2,9 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Sáng 13.10, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng Hà (26 tuổi, trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.