Bộ Công an khen thưởng ban chuyên án điều tra vụ Công ty Alibaba

Huân Cao |

Sáng 21.9, Bộ Công an và Công an TP.HCM đã tổ chức trao khen thưởng cho các đơn vị tham gia điều tra, phá vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị  nghiệp vụ  tập trung lực lượng, tiếp tục khẩn trương điều tra các sai phạm xảy ra tại công ty Alibaba.

Tại buổi trao thưởng, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, đã khen thưởng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM về thành tích điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc đã phát biểu động viên, chúc mừng các đơn vị tham gia điều tra, khám phá vụ án. Đồng thời chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ và mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.

6 đơn vị tỏng ngành công an được khen thưởng đợt này gồm: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an), Phòng 15 thuộc C03, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03 - Công an TP.HCM), Phòng A07, PK02E thuộc Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cũng trao thư khen cho các đơn vị gồm Phòng PC03, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an quậnủ Thủ Đức và một số đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM và Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và Tổng giám đốc Nguyễn Thái Lĩnh về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra của cơ quan công an, anh em Luyện đã tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh, thành phía nam. Các dự án này chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án nhưng đã huy động tiền của gần 7000 nghìn khách hàng để chiếm đoạt hơn 2500 tỉ đồng.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Từ trong “sào huyệt” Alibaba: "Nguy cơ phá sản là chắc chắn"

Đình Trường - Anh Tú |

Sáng 21.9, sau sự việc bắt lãnh đạo công ty địa ốc Alibaba, PV Lao Động theo chân một nạn nhân vào bên trong trụ sở công ti này (đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) để “khai báo thiệt hại và chờ đợi công ty trả tiền” như lời hứa hẹn.

Alibaba vẽ dự án "ma": Khách hàng mua đất nhưng không cần nhận đất

Huân Cao |

Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tự "quy hoạch"  ra hàng chục dự án bất động sản tại nhiều địa phương rồi đem lừa bán cho gần 7.000 người và thu lợi bất chính hơn 2.500 tỉ đồng. Điều đáng nói,  nhiều khách hàng mua đất của Alibaba lại không cần nhận đất và cũng không quan tâm đến vị trí đất nằm ở đâu.

Nữ phó tổng giám đốc công ty Alibaba đã đến làm việc với công an

Huân Cao |

Sáng 20.9, bà Huỳnh Thị Ngọc Như - Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đã đến trình diện và làm việc với Công an TP.Hồ Chí Minh theo yêu cầu.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Từ trong “sào huyệt” Alibaba: "Nguy cơ phá sản là chắc chắn"

Đình Trường - Anh Tú |

Sáng 21.9, sau sự việc bắt lãnh đạo công ty địa ốc Alibaba, PV Lao Động theo chân một nạn nhân vào bên trong trụ sở công ti này (đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) để “khai báo thiệt hại và chờ đợi công ty trả tiền” như lời hứa hẹn.

Alibaba vẽ dự án "ma": Khách hàng mua đất nhưng không cần nhận đất

Huân Cao |

Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tự "quy hoạch"  ra hàng chục dự án bất động sản tại nhiều địa phương rồi đem lừa bán cho gần 7.000 người và thu lợi bất chính hơn 2.500 tỉ đồng. Điều đáng nói,  nhiều khách hàng mua đất của Alibaba lại không cần nhận đất và cũng không quan tâm đến vị trí đất nằm ở đâu.

Nữ phó tổng giám đốc công ty Alibaba đã đến làm việc với công an

Huân Cao |

Sáng 20.9, bà Huỳnh Thị Ngọc Như - Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đã đến trình diện và làm việc với Công an TP.Hồ Chí Minh theo yêu cầu.