Bộ Công an: Hàng trăm nghìn người cá độ World Cup, phần lớn thua lỗ

Vân Trường |

Theo Bộ Công an, trong thời gian diễn ra World Cup 2018, tình trạng cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng internet diễn ra rất phức tạp với hàng trăm nghìn người tham gia, số tiền cá cược lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Bộ Công an vừa chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường các mặt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm hình sự và ma túy trong những tháng cuối năm.

Nội dung chỉ đạo nêu rõ: Từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng công an toàn quốc đã triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó đã đánh đúng, đánh trúng nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn; đối tượng cầm đầu nguy hiểm; làm chuyển biến cơ bản một số địa bàn phức tạp.

Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng ma túy trong nước còn rất lớn, khi nguồn ma túy bị khan hiếm do đấu tranh mạnh, giá ma túy tại thị trường chợ đen có thể sẽ tăng, càng kích thích đối tượng tìm cách mua bán, vận chuyển ma túy vì lợi nhuận tăng lên, khi bị đánh mạnh ở địa bàn này chúng sẽ chuyển hướng sang địa bàn khác hoạt động.

Trong khi đó, số người nghiện sẽ tìm mọi cách để có tiền mua ma túy sử dụng, kể cả hoạt động phạm tội, nhất là những tội liên quan đến chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến hoạt động cá độ World Cup, Bộ Công an nhận định: “Trong thời gian diễn ra World Cup 2018, tình trạng cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng internet diễn ra rất phức tạp với hàng trăm nghìn người tham gia, số tiền cá cược lên đến hàng nghìn tỷ đồng, phần lớn người chơi là thua lỗ, nhiều trường hợp túng quẫn cũng sẽ dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật”.

 
 Theo ghi nhận thực tế của PV Báo Lao Động, hàng trăm ôtô ở Hà Nội bị cầm cố hoặc bán sau mỗi trận đấu World Cup vì chủ nhân thua cá độ.

Trước tình hình đó, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chủ động đánh giá, phân tích, dự báo tình hình tội phạm tại địa bàn để tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân tham gia nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm, đồng thời tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Bắt 23 đối tượng tham gia cá độ bóng đá

Nguyễn Đắc Thành |

Một nhóm 23 người đang tham gia cá độ bóng đá thì bị công an ập vào bắt giữ. 

Điều tra nóng: "Cắm" bằng tiến sĩ, cử nhân vì thua cá độ World Cup

Nhóm PV LĐO |

Tại một số tiệm cầm đồ ở Hà Nội, bằng đại học "cắm" được 5 triệu đồng, bằng thạc sĩ, tiến sĩ được gấp 2 - 3 lần, từ 10 - 15 triệu đồng. 

Cần Thơ: Bắt 2 vụ cá độ bóng đá trong 1 ngày

TRẦN LƯU |

Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ đã bắt quả tang 2 vụ cá độ bóng đá ăn tiền tại các quán cà phê trên địa bàn.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Bắt 23 đối tượng tham gia cá độ bóng đá

Nguyễn Đắc Thành |

Một nhóm 23 người đang tham gia cá độ bóng đá thì bị công an ập vào bắt giữ. 

Điều tra nóng: "Cắm" bằng tiến sĩ, cử nhân vì thua cá độ World Cup

Nhóm PV LĐO |

Tại một số tiệm cầm đồ ở Hà Nội, bằng đại học "cắm" được 5 triệu đồng, bằng thạc sĩ, tiến sĩ được gấp 2 - 3 lần, từ 10 - 15 triệu đồng. 

Cần Thơ: Bắt 2 vụ cá độ bóng đá trong 1 ngày

TRẦN LƯU |

Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ đã bắt quả tang 2 vụ cá độ bóng đá ăn tiền tại các quán cà phê trên địa bàn.