Bộ Công an đề xuất nhiều phương tiện được quyền ưu tiên

Việt Dũng |

Bộ Công an vừa hoàn tất dự thảo và đề xuất thêm một số phương tiện giao thông cả đường bộ, đường thủy được quyền ưu tiên trong khi làm nhiệm vụ.

Ngày 27.2, Bộ Công an vừa có dự thảo đề nghị xây dựng Nghị định quy định về tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên thay thế Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 1.12.2009 của Chính phủ.

Bộ này bắt đầu lấy ý kiến đóng góp Dự thảo này trong vòng một tháng từ ngày đăng tải.

Lãnh đạo Bộ Công an cho rằng, việc quy định về đối tượng xe được quyền ưu tiên khi tham gia giao thông đường bộ còn chung chung, chưa cụ thểCá biệt có trường hợp lạm dụng tín hiệu ưu tiên, lợi dụng xe được quyền ưu tiên chở người sai quy định (xe cứu thương chở cán bộ, công nhân viên đi họp, chở khách...), vận chuyển hàng hóa bị cấm, vi phạm pháp luật gây phản cảm trong dư luận xã hội và nhân dân.

Nhiều cơ quan khi bán, thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng xe được quyền ưu tiên không đến cơ quan có thẩm quyền để trả lại giấy phép ưu tiên và gỡ bỏ thiết bị theo quy định.

Theo quy định hiện hành, xe có tín hiệu ưu tiên được đặc quyền đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới; không bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược chiều, được vượt đèn đỏ.

Tuy nhiên, xe ưu tiên chỉ được đặc quyền này khi đang làm nhiệm vụ; có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định; tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

Do vậy, việc sửa đổi quy định cũ và bổ sung cái mới là để đáp ứng với thực tiễn và quản lý tốt hơn. Ngoài kế thừa quy định hiện hành về các loại phương tiện được ưu tiên, Bộ Công an đề xuất quy định chi tiết và bổ sung xe cảnh sát giao thông dẫn đường, xe làm nhiệm vụ cảnh vệ và xe làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ... được lắp đặt, sử dụng thiết bị ưu tiên.

Lần đầu tiên, Bộ Công an đề xuất bổ sung phương tiện làm nhiệm vụ đặc biệt trên đường thủy nội địa được quyền lắp đặt, sử dụng thiết bị ưu tiên như: tàu chữa cháy; cứu nạn; tàu hộ đê; tàu của quân đội, công an làm nhiệm vụ khẩn cấp; tàu, đoàn phương tiện hộ tống hoặc dẫn đường.

Theo đó, xe làm nhiệm vụ cứu hộ đê có cờ hiệu “Hộ đê” cắm ở đầu xe phía bên trái người lái; biển “Xe hộ đê” dán ở bên trong kính, ở phía trước vô lăng.

Xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật thực hiện như sau: Xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh có biển hiệu riêng; Xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật có cờ hiệu “Tình trạn khẩn cấp" cắm ở đầu xe phía bên trái người lái...

Số liệu thống kê của Bộ Công an cho thấy, cả nước có trên 23.900 xe được quyền ưu tiên, trong đó có 2.482 xe chữa cháy, 3.387 xe cứu thương, 299 xe quân sự, 9.474 xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, 5.465 xe cảnh sát giao thông, 2.875 xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh và xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an đề xuất sửa Luật Cư trú, bỏ hộ khẩu giấy

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng Luật Cư trú về trình tự, thủ tục đăng ký cư trú còn rườm rà, chưa đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

Vì sao Bộ Công an đề xuất đổi màu biển số ôtô kinh doanh vận tải?

Việt Dũng |

Nhằm phân biệt các loại phương tiện kinh doanh vận tải trên đường, đồng thời tạo bình đẳng giữa loại hình taxi truyền thống với taxi công nghệ, có thể đầu năm 2020, các biển số loại xe ôtô này buộc phải đổi sang màu vàng cam.

Chế độ ăn của phạm nhân được điều chỉnh thế nào theo dự thảo quy định mới?

VƯƠNG TRẦN |

Theo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự, phạm nhân được ăn 3 bữa/ngày, 17kg gạo/tháng.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Bộ Công an đề xuất sửa Luật Cư trú, bỏ hộ khẩu giấy

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng Luật Cư trú về trình tự, thủ tục đăng ký cư trú còn rườm rà, chưa đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

Vì sao Bộ Công an đề xuất đổi màu biển số ôtô kinh doanh vận tải?

Việt Dũng |

Nhằm phân biệt các loại phương tiện kinh doanh vận tải trên đường, đồng thời tạo bình đẳng giữa loại hình taxi truyền thống với taxi công nghệ, có thể đầu năm 2020, các biển số loại xe ôtô này buộc phải đổi sang màu vàng cam.

Chế độ ăn của phạm nhân được điều chỉnh thế nào theo dự thảo quy định mới?

VƯƠNG TRẦN |

Theo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự, phạm nhân được ăn 3 bữa/ngày, 17kg gạo/tháng.